28/02/2015 16:14 GMT+7

Bỏ qua lễ khởi công cầu Rạch Chiếc để tiết kiệm

N.ẨN
N.ẨN

TTO - Ngày 28-2, công trình xây dựng cầu Rạch Chiếc (Q.9, TP.HCM) nằm trên đường vành đai 2, đã bắt đầu được thi công.

523 là tổng vốn đầu tư cho công trình xây dựng cầu Rạch Chiếc - Ảnh: Hữu Khoa

Cầu dài 540,9 m, rộng 19m cho 4 làn xe lưu thông, tĩnh không thông thuyền cao 6m, được thiết chống động đất cấp 7 và có tuổi thọ 100 năm. Tổng số vốn đầu tư 523 tỷ đồng. Theo hợp đồng hoàn thành vào tháng 2-2016.

Khu quản lý giao thông đô thị số 2 (TP.HCM) - chủ đầu tư dự án đã không tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Chiếc nhằm tiết kiệm chi phí .

Ông Vũ Văn Điệp - phó giám đốc khu này cho biết tổ hợp các nhà thầu gồm Tổng công ty Xây dựng Thăng Long, Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 và Công ty Cơ khí 4 Thăng Long đã đầu tư xây dựng cầu theo phương thức (đầu tư - chuyển giao) nhà thầu ứng vốn thi công trước, ngân sách trả chậm và có tính lãi suất vay ngân hàng.

Theo ông Vũ Văn Điệp, công trình xây dựng cầu Rạch Chiếc sẽ tạo sự phát triển cho Khu công nghệ cao TP (đặt tại Q.9) vì rút ngắn quãng đường vận chuyển hàng hóa về Tân Cảng Cát Lái còn khoảng 8 km, thay vì đi đường vòng ra xa Lộ Hà Nội về cảng dài 14 km. 

Đồng thời sau khi có cầu Rạch Chiếc, TP sẽ tiếp tục đầu tư đường vành đai 2, đoạn từ cầu này ra đến ngã tư Bình Thái - xa lộ Hà Nội và từ xa lộ Hà Nội kết nối vào dự án đường Tân sơn Nhất - Bình Lợi-vành đai ngoài (nay là đường Phạm Văn Đồng), nhằm hoàn thành xây dựng đường vành đai 2 (TP.HCM).

N.ẨN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên