30/04/2019 16:20 GMT+7

Sẽ phạt hơn 45 triệu đồng xe 41 chỗ nhét 78 khách

T.PHÙNG - CHÍ TUỆ
T.PHÙNG - CHÍ TUỆ

TTO - Theo Cục Cảnh sát giao thông, xe khách 41 chỗ biển số Yên Bái chở tới 78 người có thể sẽ đối diện mức phạt hơn 45 triệu đồng.

Sẽ phạt hơn 45 triệu đồng xe 41 chỗ nhét 78 khách - Ảnh 1.

Xe khách 21B 006.43 có 42 chỗ nhưng nhồi nhét tới 73 người, bị phát hiện, xử lý hôm 28-4 - Ảnh: Cục CSGT cung cấp

Trước đó, như Tuổi Trẻ Online đưa tin, ngày 29-4 Cảnh sát giao thông tỉnh Phú Thọ làm nhiệm vụ trên quốc lộ 32C đã kiểm tra xe khách biển kiểm soát 21B-006.89, phát hiện xe chở 78 người  trong khi xe chỉ có 41 chỗ nằm và 2 chỗ ngồi. 

Tài xế xe này đã thừa nhận vừa đi vừa bắt khách dọc đường dẫn đến chở quá 35 khách. Với lỗi vi phạm này, lái xe và doanh nghiệp vận tải quản lý xe sẽ đối diện mức phạt hơn 45 triệu đồng.

Lực lượng CSGT Phú Thọ cũng yêu cầu chủ xe phải bố trí phương tiện để vận chuyển số khách chở quá quy định.

Doanh nghiệp quản lý xe khách 21B - 006.89 cũng là doanh nghiệp có xe khách 21B - 006.43 vừa bị CSGT Phú Thọ xử lý do chở quá 31 người vào ngày 28-4.

Ngoài ra, lực lượng CSGT cũng yêu cầu chủ xe phải bố trí phương tiện để đưa 19 hành khách bị chở vượt quá quy định tiếp tục hành trình.

Cùng ngày, Cục CSGT cũng nhận được tin xe khách mang biển số 37B 005.35 thuộc nhà xe S.C chở quá số người quy định đang di chuyển trên quốc lộ 1A. 

Kiểm tra thực tế xe khách biển số 37B 005.35 thuộc loại xe 42 chỗ, nhưng đã chở quá 15 người. CSGT Ninh Bình đã lập biên bản xử lý với tài xế Nguyễn V. T. (trú huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) và nhà xe S.C đối với hành vi chở quá từ 5 người trở lên trên xe trên 30 chỗ.

Theo thống kê của Văn phòng Bộ Công an cho biết, trong ngày 30-4 cả nước xảy ra 35 vụ tai nạn giao thông, làm chết 22 người, bị thương 27 người. 

So với ngày thứ 4 kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm 2018, tai nạn giao thông giảm 2 vụ, giảm 5 người chết, giảm 6 người bị thương. 

Đường dây nóng của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia trong ngày 30-4 nhận được 12 cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản ảnh về việc nhồi nhét khách, chở quá số người quy định và tình trạng ùn tắc giao thông tại một số tuyến đường. 

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã yêu cầu các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý.

T.PHÙNG - CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên