29/11/2018 10:08 GMT+7

Sẽ mở đường sách cà phê tại Buôn Ma Thuột

TRUNG TÂN
TRUNG TÂN

TTO - Chiều 28-11, ông Đặng Gia Duẩn - phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Đắk Lắk - cho biết đang hoàn thiện đề án 'Đường sách cà phê Buôn Ma Thuột' để trình UBND tỉnh phê duyệt...

Sẽ mở đường sách cà phê tại Buôn Ma Thuột - Ảnh 1.

Hiện tại khu vực dự kiến tổ chức đường sách, ban tổ chức thử vẽ một vài bức bích họa và đã thu hút được nhiều bạn trẻ đến “check-in” - Ảnh: TRUNG TÂN

Dự kiến đường sách được khai trương vào ngày khai mạc Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 (ngày 9-3-2019) bằng nguồn vốn xã hội hóa.

Ông Duẩn cho biết đây sẽ là điểm nhấn của lễ hội cà phê và là nơi để trình diễn các hoạt động văn hóa nghệ thuật dân gian, giao lưu văn hóa, biểu diễn cồng chiêng miễn phí cho người dân và du khách...

Theo đó, đường sách sẽ có 23 gian hàng, chia thành các khu vực đọc sách, uống cà phê, đồ lưu niệm, mở cửa từ 7h đến 22h mỗi ngày. Ngoài ra, khu vực này còn được trang trí 19 bức bích họa thể hiện văn hóa của người đồng bào Ê Đê, cảnh đẹp tại Đắk Lắk...

Ông Duẩn cho biết thêm đường sách cà phê Buôn Ma Thuột được xây dựng tại hẻm số 2 giữa giáo xứ Thánh Tâm và Trường mầm non 10-3 (đoạn từ đường Phan Chu Trinh đến đường Nguyễn Tất Thành) dài khoảng 100m. 

Đường sách TP.HCM khẳng định là không gian sống tích cực Đường sách TP.HCM khẳng định là không gian sống tích cực

TTO - Doanh thu của Đường sách TP.HCM trong sáu tháng đầu năm 2018 đạt 19,931 tỉ đồng, tăng nhẹ 5% so với cùng kỳ năm ngoái.

TRUNG TÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên