18/05/2018 13:09 GMT+7

Sẽ hoàn thành 14/16 chỉ tiêu về môi trường

QUANG KHẢI
QUANG KHẢI

TTO - Ông Nguyễn Toàn Thắng - Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường TP.HCM đã cho biết như vậy tại cuộc họp sơ kết 2,5 năm chương trình giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2016-2020 sáng 18-5.

Sẽ hoàn thành 14/16 chỉ tiêu về môi trường - Ảnh 1.

Theo ông Thắng theo chương trình giảm ô nhiễm môi trường đề ra 16 chỉ tiêu như: 100% nước thải bệnh viện; khu công nghiệp được xử lý đạt quy chuẩn; 80% nước thải đô thị được thu gom xử lý; 100% lượng chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại được thu gom, vận chuyển xử lý; giảm 90% ô nhiễm nguồn nước mặt…

Sau hơn 2,5 triển khai thực hiện, ông Thắng cho biết đã đạt được 4 chỉ tiêu. Trong 12 chỉ tiêu còn lại thì khả năng sẽ hoàn thành 10 chỉ tiêu vào cuối năm 2020 như kế hoạch đề ra, có 2 chỉ tiêu sẽ không hoàn thành.

Đó là chỉ tiêu thu gom xử lý 80% nước thải đô thị. Mặc dù đã có quy hoạch, tổ chức kêu gọi đầu tư…nhưng theo ông Thắng đến nay việc triển khai các dự án xử lý nước thải còn chậm. 

"Trong hai năm còn lại khối lượng còn lại rất lớn nên khả năng chỉ đạt được mục tiêu 57% nước thải đô thị được xử lý", ông Thắng cho hay.

Tương tự đối với chỉ tiêu giảm 90% ô nhiễm nguồn nước mặt. Theo ông Thắng nếu muốn đạt chỉ tiêu này giảm phải thực hiện nhiều nội dung, trong đó có liên quan đến việc phải xử lý tốt nước thải đô thị như đã nêu như trên. 

Bên cạnh đó còn thực hiện tốt việc giải tỏa nhà ven kênh rạch… Trên cơ sở đó, ông Thắng nhận định: "Đến năm 2020 chỉ tiêu này chỉ có thể đạt 70%".

Dù nhiều chỉ tiêu hoàn thành nhưng nhiều quận huyện lo ngại về tình trạng thu gom vận chuyển hiện nay vẫn chưa đồng bộ, còn có sự khác biệt giữa lực lượng rác dân lập và lực lượng công ích. 

Việc đầu tư các trạm ép rác kín vẫn chưa được triển khai nhiều, một số trạm vẫn còn hở gây ô nhiễm. Các quận huyện than khó trong việc vận động, kêu gọi lực lượng rác dân lập thành lập pháp nhân, nâng cao quy chuẩn, quy trình thu gom, vận chuyển rác…

Chủ tịch  UBND TP Nguyễn Thành Phong cho rằng chương trình giảm ô nhiễm môi trường là một trong bảy chương trình đột phá của TP. 

Các đơn vị cần kiểm điểm lại quá trình thực hiện các chỉ tiêu trên mình đã làm tốt ở khâu nào, chưa tốt chỗ nào từ đó đưa ra các giải pháp thực hiện quyết liệt nhằm đạt mục tiêu đề ra trong 2 năm còn lại.

Tiếp nhận xử lý phản ánh ô nhiễm môi trường không quá 24 giờ Tiếp nhận xử lý phản ánh ô nhiễm môi trường không quá 24 giờ

TTO - Những phản ánh về hoạt động xả thải gây ô nhiễm môi trường của người dân phải được cơ quan chức năng ở địa phương xử lý không quá 24 giờ.

QUANG KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên