Phóng to |
| Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp báo ngày 29-3 - Ảnh: nguyễn khánh |
Cụ thể, ông Đam cho biết: “Chính phủ đã thảo luận và thống nhất giao cho các bộ ngành tiếp tục nghiên cứu, để trong phiên họp tới đây (trước kỳ họp Quốc hội vào tháng 5-2013) sẽ có báo cáo các giải pháp về thuế mạnh mẽ hơn”.
Có những tín hiệu đáng mừng
Theo ông Đam, trong thời gian hơn một tháng từ nay đến khi Quốc hội họp, Chính phủ giao các bộ ngành tiếp tục nghiên cứu xem xét phương án giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, giảm thuế giá trị gia tăng... trên tinh thần vừa đảm bảo cân đối ngân sách vừa tạo môi trường kinh doanh thuận lợi hơn cho doanh nghiệp không chỉ năm nay mà nhiều năm về sau.
Cũng theo ông Đam: “Báo cáo của Bộ Kế hoạch - đầu tư và một số địa phương lớn cho thấy một tỉ lệ rất lớn doanh nghiệp năm ngoái đã tuyên bố dừng hoạt động do khó khăn thì năm nay qua theo dõi nộp thuế đã có trên 60% trở lại hoạt động. Đây là tín hiệu đáng mừng. Nhưng số lượng doanh nghiệp đăng ký mới tăng không nhiều, số lượng doanh nghiệp mới lâm vào khó khăn phải đình trệ sản xuất vẫn rất lớn”.
|
Tiếp tục hỗ trợ ngư dân Trả lời câu hỏi liên quan đến việc ngày 20-3, một tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi bị tàu Trung Quốc truy đuổi và nổ súng bắn cháy cabin tại khu vực thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam cũng như chủ trương hỗ trợ ngư dân của Chính phủ, ông Vũ Đức Đam nói: “Chính phủ đã giao các cơ quan chức năng xem xét để tiếp tục có những giải pháp hỗ trợ bà con ngư dân mạnh mẽ hơn nữa, vững chắc hơn nữa để bà con ngư dân tiếp tục phát triển nghề của mình”. V.V.THÀNH |
Ông Đam cho biết kết luận tại phiên họp Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu các bộ ngành, địa phương phải kiên trì mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô. Thực hiện các giải pháp hỗ trợ về thuế có hiệu quả để giúp doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, tiếp tục thực hiện lộ trình hạ lãi suất cho vay, nhất là đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động. “Việc điều hành của Chính phủ trong năm nay vẫn tiếp tục bám sát mục tiêu đã đề ra, không thể chủ quan. Đặc biệt liên quan đến điều hành một số chính sách về giá” - ông Đam nói.
Mã số định danh: không bộ nào cát cứ
Tại cuộc họp báo, trả lời câu hỏi liên quan đến dự kiến cấp mã số định danh cá nhân cho công dân, ông Đam cho biết việc xây dựng hệ thống mã số định danh đã được nghiên cứu từ lâu. Quan điểm của Chính phủ là nghiên cứu xây dựng hệ thống mã số định danh để được dùng chung cho cả hệ thống, tất cả cùng làm và cùng chia sẻ, không riêng bộ ngành nào cát cứ. Vừa qua có thể có phát ngôn gây hiểu lầm là Bộ Công an làm hệ thống riêng, Bộ Tư pháp làm hệ thống riêng, Chính phủ không chỉ đạo như vậy và các bộ cũng không làm như vậy.
Về vấn đề xử phạt xe không chính chủ, theo ông Đam, đến giờ phút này các cơ quan chức năng vì nhiều lý do khác nhau thấy rằng môtô gắn máy vẫn cần thiết phải đăng ký chính chủ, đương nhiên đi kèm phải có chế tài để xử phạt vi phạm có liên quan, dĩ nhiên không phải xử phạt người điều khiển mà xử phạt chủ phương tiện nếu có vi phạm. Ở đây không phải mở một đợt chiến dịch để rồi cứ xe không chính chủ sẽ bị xử phạt ngay, Bộ Công an không chỉ đạo tinh thần như thế, mà ra chế tài để hướng vào việc khắc phục tồn tại trước đây đồng thời không để phát sinh vi phạm mới, tạo điều kiện cho người dân đăng ký lại.
Chưa thể có công ty quản lý tài sản
Đề cập đến công ty quản lý tài sản, ông Đam cho biết tại phiên họp tháng 3, Chính phủ dành nhiều thời gian bàn về đề án công ty quản lý tài sản của Ngân hàng Nhà nước. Hiện đề án đã được Bộ Chính trị thông qua về nguyên tắc. Tuy nhiên, còn nhiều nội dung cụ thể của đề án chưa tạo được lòng tin của ngay các thành viên Chính phủ về việc khi đề án này được duyệt, nghị định được ban hành, công ty này ra đời thì nợ xấu của doanh nghiệp được giải quyết như thế nào. Tác động của nó đối với việc xử lý nợ giữa doanh nghiệp và các ngân hàng ra sao?
Về việc cho vay lãi suất ưu đãi để mua nhà thu nhập thấp, ông Đam cũng nhấn mạnh quan điểm của Chính phủ là phải sửa các quy định cần thiết để người dân được vay vốn mua nhà, chứ không chỉ thuê, thuê mua như Ngân hàng Nhà nước đề xuất. Bên cạnh đó, thời hạn vay vốn ưu đãi nên kéo dài chứ không chỉ là 10 năm như Ngân hàng Nhà nước quy định. Chính phủ cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước có phương án cụ thể để đảm bảo lãi suất cho vay tối đa 6%/năm để tạo điều kiện cho người dân mua nhà.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận