06/06/2015 08:06 GMT+7

Sẽ giám định lại vụ “làm nứt nhà dân định đền...  6.000 đồng”

TRƯỜNG CHUNG
TRƯỜNG CHUNG

TT - Ngày 5-6, các ban ngành huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) đã tổ chức buổi đối thoại với các hộ dân ở thôn Chiêm Sơn (xã Duy Trinh).

Người dân ở thôn Chiêm Sơn tụ tập trong hầm đường bộ của dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Ảnh: Trường Trung

Đây là các hộ dân có nhà bị ảnh hưởng do quá trình đánh mìn làm hầm đường bộ dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. 

Cuộc họp nhằm giải quyết các thắc mắc của người dân xung quanh mức giá đền bù được công bố trong cuộc họp ngày 30-5.

Ông Nguyễn Công Dũng, chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên, cho biết trong đợt chi trả tiền vừa qua chỉ có 14/110 hộ dân nhận tiền đền bù, còn lại đa số hộ dân đều có đơn kiến nghị cho rằng giá đền bù quá thấp, không đủ để sửa chữa nhà.

Ông Dũng cho biết để người dân an tâm, vào đầu tuần sau UBND huyện sẽ thành lập hai tổ công tác để kiểm tra, giám định lại những thiệt hại đối với các hộ dân có đơn kiến nghị.

“Để bà con sớm ổn định cuộc sống, huyện sẽ có văn bản yêu cầu các đơn vị thi công nổ mìn vào thời điểm thích hợp.

Ngoài ra, huyện sẽ yêu cầu các đơn vị thi công ký quỹ để địa phương quản lý một số tiền. Nếu sau khi thi công xong mà thiệt hại nhà cửa của bà con tăng thì huyện sẽ lấy tiền này để tiếp tục đền bù. Trường hợp không xảy ra thiệt hại gì nữa thì huyện sẽ trả tiền lại đơn vị thi công”- ông Dũng nói.

TRƯỜNG CHUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên