“Lội ngược dòng” cứu thị trường lúa gạoMua tạm trữ lúa gạo: nhiều tỉnh bức xúc chuyện phân bổ
Tại hội nghị, một trong những giải pháp được Bộ NN&PTNT đưa ra là phải đảm bảo diện tích gieo cấy lúa vụ hè thu, thu đông và vụ mùa khoảng 4,5 triệu ha. Trong đó, sẽ rà soát, điều chỉnh giảm 200.000ha lúa vụ thu đông ở ĐBSCL, và vụ mùa ở miền Bắc chuyển sang cây trồng khác như ngô, đỗ tương. Nghiên cứu, đề xuất các chính sách hỗ trợ nông dân khắc phục hạn hán, xâm nhập mặn, chi phí bơm tưới...
Trao đổi bên lề hội nghị, Bộ trưởng Cao Đức Phát cho rằng việc giảm diện tích lúa tại ĐBSCL là giải pháp tình thế, về lâu dài Bộ NN&PTNT đang chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu ngành. Sẽ có tổng rà soát cơ cấu các loại cây trồng, nhất là lúa, trên phạm vi toàn quốc để từ đó chúng ta có những giống cây phù hợp từng vùng.
Cũng theo ông Phát, một trong những vấn đề bức xúc hiện nay là VN phải nhập khẩu số lượng lớn nguyên liệu làm thức ăn chăn nuôi gồm ngô, đỗ tương và một số loại nguyên liệu khác.
Giá thức ăn chăn nuôi VN, do vậy, cao hơn so với một số nước khác, ảnh hưởng đến hiệu quả chăn nuôi. Ngoài việc quy hoạch và thúc đẩy phát triển những nguyên liệu chăn nuôi có thể sản xuất trong nước, tới đây cần phải điều chỉnh cơ cấu ngành chăn nuôi để phát triển các loài gia súc, gia cầm sử dụng nhiều nguyên liệu mà VN có thế mạnh như lúa, gạo. Hiện nay, giá ngô đang đắt hơn nhiều so với giá lúa, trong khi việc chăn nuôi gia cầm hoàn toàn có thể sử dụng lúa, gạo hoặc phụ phẩm từ lúa gạo.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận