18/09/2017 21:43 GMT+7

Sẽ dựng lại nhà từ quà của bạn đọc báo Tuổi Trẻ

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Bà Ngô Thị Minh, ngụ thôn Phúc Lộc, xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh xúc động nói như vậy khi cầm trên tay số tiền hỗ trợ của bạn đọc báo Tuổi Trẻ sau cơn bão số 10.

Sẽ dựng lại nhà từ quà của bạn đọc báo Tuổi Trẻ - Ảnh 1.

Bà con chòm xóm, lực lượng dân quân hỗ trợ dựng lại nhà cho gia đình bà Tuyện chiều 18-9 - Ảnh: DOÃN HÒA

Chiều 18-9, đại diện báo Tuổi Trẻ đã đến trao 21 suất quà (5.000.000 đồng/suất) của bạn đọc báo Tuổi Trẻ cho 21 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhà bị sập hoàn toàn do cơn bão số 10 ở xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Bão vừa đi qua thì những món quà của báo Tuổi Trẻ hôm nay đến với bà con vùng bão rất kịp thời và ý nghĩa, chia sẻ giúp bà con vượt qua khó khăn trước mắt. Về lâu dài người dân ở đây còn cần sự giúp đỡ của cộng đồng để ổn định cuộc sống".

Bà Lê Thị Tuyết Mai

Đây là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của "rốn bão" Kỳ Anh khi có tới 60 ngôi nhà bị sập, trong đó 21 ngôi nhà bị sập hoàn toàn và hơn 1.700 nhà bị tốc mái.

Các trường học đều bị tốc mái, đến hôm nay toàn bộ học sinh mầm non vẫn chưa thể đến trường. Dù cơn bão đã đi qua bốn hôm nhưng khung cảnh ngổn ngang, xơ xác vẫn còn hiện hữu trên từng ngõ xóm, mái nhà. Có nhà tốc mái, có nhà bị gió đánh sập tan hoang.

Nhận phần quà của bạn đọc báo Tuổi Trẻ, bà Minh, 50 tuổi, xúc động nói: "Dù còn khó khăn ở trước mắt nhưng chúng tôi sẽ dành phần tiền quý giá của bạn đọc hôm nay để mua gạch xây lại nhà, ổn định chỗ ở".

Sẽ dựng lại nhà từ quà của bạn đọc báo Tuổi Trẻ - Ảnh 3.

Hai đứa con bà Tuyện ngồi hong khô lại sách vở bị ướt do bão - Ảnh: DOÃN HÒA

Cạnh nhà bà Minh, hàng xóm cũng đang giúp gia đình vợ chồng bà Nguyễn Thị Tuyện (40 tuổi) dựng lại nhà sau cơn bão số 10.

Ngoài sân, cạnh đống lúa còn lẫn gạch đá, ba đứa con bà Tuyện tranh thủ trời nắng hong lại sách vở bị mưa làm ướt.

Khi bão đổ bộ vào, gió mạnh, nghe thấy tiếng mái nhà kêu răng rắc, cả hai vợ chồng bà Tuyện và 3 đứa con vừa chạy ra bên ngoài thì cũng là lúc căn nhà bị đổ sập.

Bà Lê Thị Tuyết Mai, chủ tịch Uỷ ban mặt trận tổ quốc xã Kỳ Thượng chia sẻ: "Xã vừa thoát nghèo khỏi diện xã 135 thì nay tai ương lại đổ xuống bà con. Khó khăn chồng chất khó khăn".

Dự kiến, ngày 19-9, Báo Tuổi Trẻ sẽ tiếp tục trao 30 suất quà, mỗi suất 5 triệu đồng cho người dân vùng bão tại thị xã Kỳ Anh và huyện Cẩm Nhượng, tỉnh Hà Tĩnh. Đây là hoạt động nằm trong chương trình cùng Tuổi Trẻ dựng lại mái nhà cho đồng bào vùng bão.

Sẽ dựng lại nhà từ quà của bạn đọc báo Tuổi Trẻ - Ảnh 4. 50 suất quà của bạn đọc Tuổi Trẻ đến người dân vùng bão Sẽ dựng lại nhà từ quà của bạn đọc báo Tuổi Trẻ - Ảnh 4. Đồng bào vùng bão rất cần hỗ trợ của cộng đồng Sẽ dựng lại nhà từ quà của bạn đọc báo Tuổi Trẻ - Ảnh 4. 100 triệu đồng giúp dựng lại mái nhà cho bà con vùng bão
Sẽ dựng lại nhà từ quà của bạn đọc báo Tuổi Trẻ - Ảnh 4.

Đại diện báo Tuổi Trẻ trao quà bạn đọc hỗ trợ gia đình bà Ngô Thị Minh, xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh - Ảnh: DOÃN HÒA

Sẽ dựng lại nhà từ quà của bạn đọc báo Tuổi Trẻ - Ảnh 6.

Gia đình bà Ngô Thị Minh, xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh bị gió bão đánh sập nhà - Ảnh: DOÃN HÒA

Sẽ dựng lại nhà từ quà của bạn đọc báo Tuổi Trẻ - Ảnh 7.

Bà Nguyễn Thị Tuyện, 40 tuổi, buồn rầu khi nhà bị sập, sách vở của con bị hư hỏng sau bão số 10 - Ảnh: DOÃN HÒA

Sẽ dựng lại nhà từ quà của bạn đọc báo Tuổi Trẻ - Ảnh 8.

Chiều 18-9, đại diện Báo Tuổi Trẻ trao 21 suất quà hỗ trợ cho 21 hộ dân bị sập hoàn toàn do bão số 10 ở xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh - Ảnh: DOÃN HÒA

Sẽ dựng lại nhà từ quà của bạn đọc báo Tuổi Trẻ - Ảnh 9.

Chiều 18-9, lực lượng bộ đội vẫn đang sửa mái trường mầm non Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh bị thiệt hại do bão số 10 - Ảnh: DOÃN HÒA

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên