08/04/2012 04:22 GMT+7

Sẽ đề nghị tháo biển cấm xe tải

MẬU TRƯỜNG
MẬU TRƯỜNG

TT - “Từ ngày 6-4, hai đầu đường Sư Vạn Hạnh nối dài (Q.10, TP.HCM) cắm biển báo cấm xe tải khiến những hộ dân buôn bán trên con đường này gặp khó khăn trong việc vận chuyển hàng hóa” - một người dân phản ảnh.

hrw9lF1r.jpgPhóng to
Biển báo cấm xe tải hai đầu đường Sư Vạn Hạnh - Ảnh: M.TRƯỜNG

Theo ghi nhận của chúng tôi vào sáng 7-4, hai đầu đường có hai biển báo cấm xe tải. Anh Trương Xuân Đức, ngụ tại số nhà 599 Sư Vạn Hạnh, cho biết nhà anh buôn bán dược phẩm nên hầu như ngày nào xe tải cũng vào tận nhà để giao thuốc.

Tuy nhiên hai ngày nay xe chở hàng không dám vào đường này mà chỉ đậu ở đầu đường Ba Tháng Hai hoặc đường Tô Hiến Thành rồi sau đó thuê xe nhỏ hơn chở hàng vào khiến chi phí tăng cao. Tương tự, một số cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất cũng gặp không ít khó khăn trong việc giao và nhận hàng.

Ông Nguyễn Vĩnh Ninh, phó giám đốc Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 (thuộc Sở Giao thông vận tải TP), thừa nhận biển báo này là không cần thiết vì đường Sư Vạn Hạnh khá thoáng nên xe tải trên 3,5 tấn có thể lưu thông.

“Chúng tôi sẽ đề nghị với Sở Giao thông vận tải tháo dỡ hai biển báo nói trên trong vài ngày tới”, ông Ninh nói.

MẬU TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên