01/02/2021 10:09 GMT+7

Sẽ có thêm 7 công viên mới tại TP.HCM trong năm nay?

LÊ PHAN - CHÂU TUẤN
LÊ PHAN - CHÂU TUẤN

TTO - TP.HCM lên kế hoạch xây thêm nhiều công viên nhằm tạo ra không gian vui chơi cho người dân, đồng thời tăng tỉ lệ mảng xanh vốn còn thấp hiện nay.

Sẽ có thêm 7 công viên mới tại TP.HCM trong năm nay? - Ảnh 1.

Bờ kè tại quận 12 được cải tạo hình thành mảng xanh, hạn chế xả rác và các tệ nạn - Ảnh: LÊ PHAN

Dự kiến có 7 công viên sẽ được hoàn thành trong năm nay. Một trong số những công viên được làm dọc kênh rạch kết hợp với bến thủy, phát triển du lịch đường sông, hứa hẹn nhiều điểm đến hấp dẫn cho người dân thành phố.

Người dân phấn khởi

Người dân tại quận 12 rất phấn khởi khi thông tin địa phương đang lên kế hoạch xây nhiều công viên, mảng xanh để tạo không gian vui chơi, sinh hoạt công cộng.

Chị Trương Thị Dung (phường Tân Thới Hiệp, quận 12) cho hay mỗi sáng chị phải chạy xe đạp ra công viên phía ngoài cầu vượt Tân Thới Hiệp để tập thể dục, cách nhà khoảng 7km.

"Nhiều năm nay vẫn chưa nghe đến việc sẽ có công viên mới được xây dựng. Nếu thật sự có nhiều công viên thì quá tốt. Việc này không những có lợi ích cho chúng tôi mà còn tốt cho thế hệ con cháu sau này", chị Dung nói.

Dọc theo đường Trần Xuân Soạn (quận 7) có bờ kè chiều dài khoảng 4km với một bên là kênh rộng, còn một bên nhà cửa cao tầng, quán ăn, dịch vụ mua sắm, quán cà phê... Vì vậy khi nghe kế hoạch cơ quan chức năng biến không gian này thành công viên, người dân cũng mừng ra mặt.

Anh Thanh Quyền (ngụ phường Tân Quy, quận 7) bộc bạch: "Ở đây có đặc điểm sông nước. Và nếu nơi này được tạo thành không gian công cộng, thêm mảng xanh sẽ rất tốt cho đời sống người dân.

Tôi nghĩ với phong cảnh hữu tình và không gian thơ mộng phảng phất miền sông nước sẽ rất thú vị và thu hút được du khách. Tôi đang mong chờ công viên này sớm được thành hình".

Dành đất cho cây xanh

Trao đổi với Tuổi Trẻ về kế hoạch phát triển mảng xanh, ông Đậu An Phúc, phó chủ tịch UBND quận 12, cho biết rất quan tâm đến công tác này. Riêng dự án công viên Cây Sộp, quận đã triển khai từ năm 2020 và hoàn thành hầu hết các hạng mục.

Trước đây khu vực này là sân bóng đá nhưng quận thấy không phù hợp nên thu hồi chuyển qua làm công viên. Việc làm này được người dân rất ủng hộ. Hiện tại khu vui chơi, ghế đá, cây xanh... đều được hoàn thành, quận đợi Sở Xây dựng phối hợp khánh thành đưa vào sử dụng.

"Bên cạnh công viên, quận cũng chú ý phát triển thêm mảng xanh, nhất là dọc các tuyến kênh rạch để hạn chế xả rác và tệ nạn. Các cây xanh trồng dọc kênh rạch được nghiên cứu cho phù hợp với thổ nhưỡng khu vực. Các bãi rác cũ trước đây cũng phát triển mảng xanh, công viên nhỏ để phục vụ người dân", ông Phúc chia sẻ.

Còn đại diện Phòng quản lý đô thị quận 7 cho biết hai công viên mới dự tính đưa vào hoạt động trong năm nay của quận đều gần xong. Đối với công viên Cả Cấm nằm trong khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận vẫn đang cho thi công.

Còn công viên dọc tuyến đường Trần Xuân Soạn, vị này cho biết sau khi đền bù, giải tỏa nhà lụp xụp ven kênh rạch, quận đang phối hợp Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố trồng cây, làm đường đi dạo.

Sắp tới quận sẽ kết hợp làm bến thủy để thúc đẩy du lịch kết nối với bến thuyền tại bến Bạch Đằng, quận 1. Người dân vừa có thể vui chơi, tập thể dục hoặc đến đây để đi du lịch, ngắm nhìn thành phố từ sông nước...

Để đạt được mục tiêu tăng công viên, mảng xanh, TP.HCM có chủ trương rà soát các khu đất được quy hoạch công viên trong các đồ án 1/5000, 1/2000. Tùy tính chất từng khu đất, chính quyền sẽ lập dự án xây dựng hoặc kêu gọi đầu tư.

Những nhà xưởng trong khu dân cư khi di dời cũng được dành quỹ đất đó cho công viên cây xanh.

Theo đề án phát triển công viên và cây xanh công cộng giai đoạn 2020 - 2030 vừa được UBND TP thông qua, trong 5 năm tới TP.HCM tăng tối thiểu 150ha đất công viên. Diện tích công viên tăng 0,65m2/người.

TP.HCM đặt ra mục tiêu hoàn thành 7 công viên mới trong năm 2021 như: công viên Phú Hữu (TP Thủ Đức), Cây Sộp (quận 12), Rạch Tra (huyện Hóc Môn), Cả Cấm, công viên nằm dọc đường Trần Xuân Soạn (quận 7), công viên ở dự án hạ tầng giao thông cụm Đại học Quốc gia (quận Tân Bình), công viên tại đường Bùi Thị Điệt (huyện Củ Chi).

Cũng trong năm nay, TP.HCM sẽ phát triển thêm 2ha mảng xanh, trồng mới 6.000 cây xanh...

Dự kiến đến năm 2030, đất công viên ở thành phố đạt 1m2/người, tăng 450ha so với năm 2020.

Hình thành công viên khoa học, TP.HCM cần những gì? Hình thành công viên khoa học, TP.HCM cần những gì?

TTO - Từ bài học kinh nghiệm ở nhiều nước tiên tiến, các chuyên gia đã đưa ra nhiều đóng góp cho việc xây dựng và phát triển công viên khoa học ở TP.HCM trong thời gian tới.

LÊ PHAN - CHÂU TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên