28/12/2017 08:22 GMT+7

Say mê đồ da thủ công

ĐỖ TRƯỜNG
ĐỖ TRƯỜNG

TTO - Giá thành khá cao, đồ da thủ công được giới trẻ ưa chuộng những năm gần đây bởi sự sang trọng, “chất” và độ bền cao.

Say mê đồ da thủ công - Ảnh 1.

Giỏ xách nữ được làm thủ công tỉ mỉ, chi tiết - Ảnh: Ponagar

Giá cao vẫn "tậu"

Bóp, giỏ xách, giày, thắt lưng, bao điện thoại, bao máy tính… làm bằng chất liệu da động vật (da bò, dê, cá sấu, da trăn…) đang được giới trẻ tin dùng. 

Trần Hoàng Minh tự nhận là một tín đồ của đồ da. Anh chia sẻ: "Các sản phẩm đồ da mình sử dụng đều có tuổi thọ cao, sạch sẽ, êm, không bị bong tróc. Các hoạ tiết trang trí trên nền da động vật khá nổi bật. Đồ da handmade còn thể hiện phong cách, sự cập nhật xu hướng, giúp mình luôn tự tin và khác biệt".

Theo Văn Thảo, chủ một cửa hàng đồ da tại Thủ Đức, TP.HCM, sản phẩm làm bằng đồ da đòi hỏi người thợ phải khéo léo, tỉ mỉ và dụng công khá nhiều. Thảo cũng cho biết, trước kia nguyên liệu đồ da khó mua. Còn hiện nay, chất liệu này đã có bán rộng rãi ở các quầy chuyên vải vóc, đồ da trong chợ hoặc trên shop online.

Da bò thuộc là loại chất liệu phổ thông, ưa dùng của thợ chế tác. Tính theo tấm, da bò thuộc tính có giá khoảng 100.000 đồng/pia (sắp xỉ 0,3m2). Còn da vụn tính theo cân, giá dao động 180.000 - 200.000 đồng/kg. Da thuộc cũng được nhuộm cho nhiều sắc màu, dập vân… tùy theo nhu cầu của người mua.

Say mê đồ da thủ công - Ảnh 2.

Giỏ xách nữ làm bằng da có độ bền cao - Ảnh: Ponagar

Giá thành của đồ da handmade cao hơn hẳn các sản phẩm handmade khác, từ trăm ngàn đồng đến chục triệu đồng. Một chiếc bóp nam da bò handmade giá từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Một chiếc ví da nữ thời trang có thể lên đến vài triệu đồng.

Không chỉ thế, nhiều dịch vụ "ăn theo" trào lưu đồ da cũng ra đời như các shop chuyên bán dụng cụ đặc thù chế tác da: bộ dụng cụ đục, khóa đồng, kẹp giữ, tới đinh tán, khuy... được cung ứng với các mức giá, dao động từ vài chục ngàn đến vài trăm ngàn đồng một sản phẩm.

Bên cạnh sự hiện đại, giới trẻ bây giờ đang theo xu hướng tìm đến phong cách hoài cổ. Các tín đồ phong cách vintage rất chuộng đồ da, bởi chất liệu này gần gũi với thiên nhiên, mang tính hoài cổ, lãng mạn, nhẹ nhàng. Nhiều cô, cậu sinh viên mới ra trường thành "bà chủ, ông chủ" cửa hàng handmade đồ da.

Phân biệt hàng nhái, hàng giả

Để làm ra một sản phẩm đồ da chất lượng thường mất tầm một tháng. Một thương hiệu chia sẻ quá trình làm một sản phẩm: "Phác thảo mẫu trên giấy, sau đó vẽ máy, mất 1-2 tuần. Lên tầm 3-5 mẫu thử, bỏ các chi tiết thừa, thay đổi cho đến khi vừa ý, mất tầm 2 tuần.

Khi sản xuất sản phẩm thật, từ cắt da cho đến may tay, bôi keo viền, kết phụ kiện… mất khoảng 1 tuần. 

Say mê đồ da thủ công - Ảnh 3.

Thắt lưng, ốp lưng điện thoại, bóp, giỏ xách đều được làm bằng da - Ảnh: NeYuh

Bước 4 là kiểm tra thành phẩm và dùng thử. Bước 5 là hoàn thiện và bán sản phẩm mới".

Đồ da handmade cần dụng công nhiều, tốn kém là vậy, cũng không tránh khỏi hàng nhái, hàng giả lẫn lộn trên thị trường. 

Về vấn đề này, Gia Bảo, chủ một tài khoản đồ da handmade trên mạng cho biết cách phân biệt đồ da thật, giả: "Quan sát bằng mắt thường, bạn thấy da thật có đường vân, nhìn kĩ vào sẽ thấy lỗ chân lông nhỏ, không có vết nứt hay vết rạn. Khi sờ, da thật hơi ráp, có chút lồi lõm. Bạn có thể dùng ngón tay ấn mạnh vào sản phẩm, sẽ để lại vết lõm, còn khi buông tay ra, nếu là da thật vết lõm mất đi, bởi độ đàn hồi cao. Da thật cho bạn cảm giác mịn màng, ấm".

Văn Thảo chỉ ra một số lưu ý khi sử dụng đồ da cho giới trẻ: "Đồ da có tính thấm nước nên không để ở nơi ẩm thấp. Nếu da bị ẩm ướt, không nên phơi nắng, sẽ khiến da bị khô, bị cứng lại, rạn nứt. Nên để da ướt ở nơi thoáng gió. 

Da bị mốc, bạn có thể sử dụng xà bông cục chà trên bền mặt da, sau đó dùng khăn ướt lâu sạch phần xà bông dính trên da, và để khô tự nhiên trước gió. Nên nhồi báo giấy vào trong sản phẩm đồ da nếu cất giữ lâu ngày. Không nên để đồ da trong túi nilon, kẻo bị chất dẻo tan dính vào da".

Theo Gia Bảo, thị trường đồ da hoạt động sôi nổi, nhưng cũng là thử thách với người thiết kế. Anh nói: "Giá cả thị trường không cạnh tranh gay gắt lắm, nhưng mình có áp lực sáng tạo kiểu mẫu, chi tiết và tính ứng dụng phải cao. Không biết cách ‘biến hóa’, đồ da không trở nên sang trọng mà thành khô cứng".

Những người trẻ chọn lối đi riêng trên mạng xã hội Những người trẻ chọn lối đi riêng trên mạng xã hội

TTO - Nhiều bạn chọn hướng tạo clip giáo dục trên mạng xã hội YouTube, tạo nên tên tuổi riêng với số lượt người xem, theo dõi lên đến hàng triệu từ trong nước lẫn ngoài nước.

ĐỖ TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên