Saudi Arabia khước từ ghế Hội đồng Bảo an

ANH NGUYỄN
ANH NGUYỄN

TT - Trong động thái chưa từng có tiền lệ trong lịch sử, Saudi Arabia hôm qua đã từ chối chiếc ghế không thường trực ở Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ chỉ vài giờ sau khi được bầu vào. Lý do được Bộ Ngoại giao nước này đưa ra là việc LHQ duy trì tình trạng “tiêu chuẩn kép” và thất bại trong một loạt chính sách ở Trung Đông.

“Cơ chế hoạt động và tiêu chuẩn kép ở HĐBA khiến nó không thể thực hiện nghĩa vụ của mình và đảm nhận trách nhiệm gìn giữ hòa bình thế giới - tuyên bố của Bộ Ngoại giao Saudi Arabia chỉ trích - Vì vậy Saudi Arabia không còn cách nào khác mà phải từ chối là thành viên HĐBA cho đến khi tổ chức được cải cách và được trao phương tiện để hoàn thành sứ mệnh và trách nhiệm của mình trong việc bảo đảm hòa bình và an ninh tế giới”. Tuyên bố phê phán mạnh mẽ LHQ vì để chính quyền Syria “giết chính người dân của mình bằng vũ khí hóa học... mà không phản đối hay áp dụng các biện pháp răn đe”. Ngoài ra, Saudi Arabia cũng chỉ trích việc LHQ “không tìm được giải pháp cho Palestine trong suốt hơn 65 năm” dẫn tới “vô số cuộc chiến mà đe dọa hòa bình thế giới”.

Tuyên bố diễn ra chỉ vài giờ sau khi Saudi Arabia cùng các nước Chad, Chile, Lithuania, Nigeria được bầu vào nhiệm kỳ hai năm để thay thế năm nước khác. Thông thường luôn có cuộc cạnh tranh dữ dội giữa các nước để có một ghế trong 10 chiếc ghế luân phiên của HĐBA - cơ hội để được ngồi cùng năm nước thành viên thường trực và có cơ hội ảnh hưởng các sự kiện quốc tế quan trọng.

Đây là lần đầu tiên Saudi Arabia giành được một ghế ở HĐBA. Quyết định từ chối này càng gây ngạc nhiên hơn khi Saudi Arabia từng đầu tư rất nhiều cho nỗ lực vận động - với hi vọng tác động được vào cuộc chiến ở Syria cũng như là cuộc xung đột Israel với các nước Ả Rập. Theo New York Times, đây là động thái rất khác thường vì Saudi Arabia thường dùng các biện pháp ngoại giao kín tiếng hơn.

Saudi Arabia, một trong những nước sáng lập LHQ, đồng thời kêu gọi HĐBA phải tiến hành cải cách. AFP trích lời chuyên gia Abdulaziz Sager nói Riyadh muốn gửi thông điệp tới thế giới: “Họ là quyền lực đáng kể (có được 176 phiếu trong tổng số 193 thành viên LHQ). Và rồi quyết định hành động như vậy...”.

Sự tức giận của Riyadh được cho là đặc biệt nhắm vào Mỹ, đồng minh lâu đời của Saudi Arabia. Nước này vô cùng tức giận khi Washington quyết định tiếp cận Iran - đối thủ ở Trung Đông của Saudi Arabia. Đây là lần thứ hai Saudi Arabia bày tỏ tức giận của mình với LHQ. Tại cuộc họp của Đại hội đồng hồi đầu tháng, ngoại trưởng nước này cũng rút lui không phát biểu để bày tỏ sự tức giận.

ANH NGUYỄN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất