26/07/2023 12:13 GMT+7

Sau xe cấp cứu 2 bánh, ngành y tế TP.HCM muốn bổ sung xe chuyển bệnh

Theo đánh giá của Sở Y tế TP.HCM, loại hình xe chuyển bệnh rất phù hợp phát triển và nhân rộng ở TP.HCM.

Mô hình xe cấp cứu hai bánh áp dụng ở quận 1, quận 4, quận 8 và TP Thủ Đức được triển khai thí điểm từ năm 2018 - Ảnh: HOÀNG LỘC

Mô hình xe cấp cứu hai bánh áp dụng ở quận 1, quận 4, quận 8 và TP Thủ Đức được triển khai thí điểm từ năm 2018 - Ảnh: HOÀNG LỘC

Theo báo cáo của Sở Y tế TP.HCM, hiện nhu cầu cấp cứu, chăm sóc sức khỏe của người dân rất đa dạng. Trong đó có rất nhiều trường hợp nhẹ, không cần cấp cứu nhưng cần được chăm sóc y tế cơ bản bằng phương tiện vận chuyển phù hợp.

Cụ thể như vận chuyển sản phụ chuyển dạ, người già, yếu hạn chế vận động, người bệnh chấn thương chỉnh hình đã được điều trị ổn định, bệnh nhân mắc bệnh mãn tính cần đưa vào bệnh viện chăm sóc... Đối với nhu cầu này, theo ngành y tế TP.HCM, loại hình xe chuyển bệnh rất phù hợp để phát triển và nhân rộng.

Đây là những xe được trang bị dụng cụ y tế cơ bản nhất được dùng vận chuyển người bệnh trong tình trạng ổn định từ nhà đến bệnh viện (và ngược lại). Hoặc chuyển từ bệnh viện này sang bệnh viện khác, chỉ cần một nhân viên y tế đi cùng.

Đặc biệt xe chuyển bệnh này không được sử dụng các tín hiệu ưu tiên, đặc biệt còi ưu tiên, vừa giúp tiết kiệm nguồn lực cho lực lượng cấp cứu ngoại viện, vừa đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Dự kiến việc bổ sung và phát triển loại hình xe chuyển bệnh sẽ được Sở Y tế đề xuất áp dụng cho toàn TP.HCM từ năm 2023 - 2025.

Song song với đề xuất này, Sở Y tế TP.HCM cho biết sẽ nghiên cứu bổ sung xe cứu thương chuyên dụng hiện đại (xe cấp cứu đột quỵ, xe phẫu thuật lưu động) trên cơ sở khảo sát nhu cầu và hiện trạng về cấp cứu chuyên sâu ngoài bệnh viện, cũng như đầu tư phù hợp.

Nhân rộng mô hình xe cấp cứu hai bánh

Theo Sở Y tế TP.HCM, mô hình xe cấp cứu hai bánh áp dụng ở quận 1, quận 4, quận 8 và TP Thủ Đức được triển khai thí điểm từ năm 2018 bước đầu mang lại hiệu quả tích cực.

Trong thời gian tới, TP.HCM sẽ tổ chức sơ kết nhằm có cơ sở tiếp tục chuẩn hóa, nhân rộng loại hình để phục vụ tốt hơn cho người dân và tại các sự kiện du lịch, lễ hội.

Dự kiến từ năm 2023 - 2025, ngành y tế TP.HCM sẽ bổ sung xe cấp cứu hai bánh, chuẩn hóa các quy trình, nhân rộng tại các khu vực có mật độ dân số lớn, lưu lượng xe di chuyển đông như các quận 3, 6, 10, 11, 12, Tân Phú, Bình Tân, Phú Nhuận.

TP Hồ Chí Minh thử nghiệm xe cấp cứu cơ động 2 bánhTP.HCM thử nghiệm xe cấp cứu cơ động 2 bánh

Trạm cấp cứu vệ tinh 115 của bệnh viện đa khoa Sài Gòn (quận 1) vừa đưa vào hoạt động thí điểm mô hình xe cấp cứu 2 bánh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên