30/08/2019 21:50 GMT+7

Sau trễ lịch, Quang Hải tạm nghỉ ngơi chưa tập với tuyển Việt Nam

HỮU TẤN
HỮU TẤN

TTO - Đội tuyển Việt Nam bước vào buổi tập chiều 30-8 không suôn sẻ khi trời Hà Nội đổ mưa lớn. Riêng Quang Hải được cho nghỉ ngơi và tiếp tục có thêm một ngày chưa thể tập cùng các đồng đội.

Sau trễ lịch, Quang Hải tạm nghỉ ngơi chưa tập với tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Các tuyển thủ Việt Nam tập luyện chiều 30-8 trong điều kiện thời tiết có mưa lớn. Tiền vệ Nguyễn Quang Hải được cho nghỉ ngơi tại khách sạn để giữ thể lực - Ảnh: HỮU TẤN.

Quang Hải được HLV Park Hang Seo cho nghỉ ngơi tại khách sạn cả ngày. HLV người Hàn Quốc muốn tiền vệ "con cưng" của mình đảm bảo thể trạng sau chuyến bay dài và quãng thời gian thi đấu liên tục cho các đội tuyển quốc gia và Hà Nội FC.

Trước đó, Quang Hải cùng Hà Nội FC sang Turkmenistan thi đấu AFC Cup 2019. Trong hành trình trở về, Quang Hải gặp sự cố trễ chuyến bay và phải ở lại sân bay Sheremetyevo ở Thủ đô Matxcơva thêm 1 ngày.

Đến 4h ngày 30-8, tiền vệ 21 tuổi mới đặt chân tới sân bay Nội Bài cùng thủ môn Bùi Tiến Dũng, trung vệ Thành Chung, tiền vệ Thành Lương và Mạch Ngọc Hà.

Bố mẹ Quang Hải cũng có mặt tại sân bóng Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF vào chiều 30-8 để hi vọng được gặp con trai. Tuy nhiên, do trục trặc ở khâu liên lạc, ông Nguyễn Quang Thuần và bà Dương Thị Cúc đã không thể đạt được ước nguyện.

Bố mẹ Quang Hải đành phải nhờ tiền vệ Đỗ Hùng Dũng cầm hộ đồ cho cho trai, sau đó, nán lại xem buổi tập một lúc trước khi ra về. Đi cùng ông Thuần, bà Cúc còn có bà Lê Thị Lan, mẹ trung vệ Đỗ Duy Mạnh.

Sau trễ lịch, Quang Hải tạm nghỉ ngơi chưa tập với tuyển Việt Nam - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Quang Thuần (trái) và bà Dương Thị Cúc (giữa) buồn bã khi không gặp được cậu con trai Nguyễn Quang Hải. Trong khi đó, bà Lê Thị Lan (phải), mẹ trung vệ Duy Mạnh, vui vẻ hơn khi thấy mặt con trai - Ảnh: TM.

Trái ngược với Quang Hải, trung vệ Nguyễn Thành Chung vẫn ra sân tập bình thường. Điều này được lý giải bởi trung vệ sinh năm 1997 không phải căng sức thi đấu như Quang Hải và giữ được thể trạng tốt.

Cũng ở buổi tập chiều 30-8, lịch trình của đội tuyển Việt Nam bị ảnh hưởng do trời Hà Nội đổ mưa lớn. Lịch tập dự kiến diễn ra vào lúc 17h40 nhưng phải đến 18h cả đội mới có thể ra sân tập luyện bình thường.

Trước đó, trao đổi nhanh với báo chí, tiền vệ đội phó Đỗ Hùng Dũng nói: "Sức lực và thể trạng của tôi chưa đạt được 100%. Ngay sau khi tôi tập trung với cả đội, HLV Park Hang Seo đã có điều chỉnh để giúp tôi đạt sức khoẻ tốt nhất. Các cầu thủ như tôi chỉ tập 1, 2 bài rồi nghỉ ngơi hoặc đi tắm trước".

Anh nói tiếp về đối thủ Thái Lan: "HLV Park Hang Seo giữ nguyên lối chơi từ trước đến nay. Dù đội tuyển Thái Lan có chơi thế nào thì chúng ta cũng chơi theo kiểu của mình.

Tiền vệ Chanathip Songkrasin đang thi đấu rất thành công ở Nhật Bản. Việc phong tỏa cậu ta rất quan trọng với đội tuyển Việt Nam".

Chiều mai (31-8), đội tuyển Việt Nam sẽ có buổi tập cuối cùng trước khi sang Thái Lan vào sáng 1-9. Dự kiến, danh sách 23 cái tên cuối cùng cũng được chốt trong ngày 31-8.

Quang Hải bị lạc ở sân bay Matxcơva, hội quân muộn cùng đội tuyển Việt Nam Quang Hải bị lạc ở sân bay Matxcơva, hội quân muộn cùng đội tuyển Việt Nam

TTO- Sáng 29-8, Hà Nội FC đã đặt chân đến sân bay Nội Bài. Thế nhưng do bị lạc nên 5 cầu thủ của đội bóng thủ đô chưa thể về Việt Nam, trong đó có Quang Hải.

HỮU TẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên