Tuy nhiên, ngày 16-7 trên toàn tuyến việc giải phóng mặt bằng vẫn còn ngổn ngang.
Phóng to |
| Bộ đội giúp dân tháo dỡ nhà cửa tại huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi - Ảnh: Trần Mai |
Tại các huyện Tư Nghĩa, Mộ Đức còn nhiều nhà dân đang tháo dỡ, một số nhà vẫn còn nguyên vì chưa thống nhất mức giá đền bù. Anh Chế Thành Đạo (huyện Tư Nghĩa) cùng nhiều hộ dân khác vừa thống nhất giá đền bù với đơn vị thi công được mấy ngày nên căn nhà được cắt dọc bờ tường phần cần tháo dỡ. Anh Đạo nói: “Đáng ra chúng tôi phải được áp giá đền bù, thông báo dỡ bỏ vài tháng trước thì mới làm kịp được. Giờ gấp quá chẳng kiếm đâu ra thợ để phá bỏ”.
Ông Huỳnh Chánh - chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa - cho biết: “Về cơ bản các hộ dân đã chịu nhận tiền đền bù. Việc tháo dỡ nhà cửa, giao mặt bằng chậm so với tiến độ là do không tìm ra thợ để tháo dỡ. Chúng tôi sẽ tiếp tục huy động các tổ giúp dân tháo dỡ, cố gắng hoàn thành giao mặt bằng sạch trong thời gian tới”. Còn ông Nguyễn Xuân Quang - giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mộ Đức - cho biết hiện công tác giải phóng mặt bằng đoạn qua huyện cơ bản hoàn thành, chỉ còn khoảng 100 hộ dân chưa thống nhất mức giá đền bù do sai sót trong khâu áp giá nên chưa chịu tháo dỡ nhà cửa giao lại mặt bằng cho đơn vị thi công.
Huyện Đức Phổ là địa phương có dự án đi qua dài nhất tỉnh với 2.185 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó có 254 hộ tái định cư, đến nay vẫn còn rất nhiều điểm chưa hoàn thành. Như đoạn qua xã Phổ Khánh, trụ điện, tường rào và nhà dân nằm trong dự án vẫn còn “án binh bất động”. Bà Phạm Thị Kiều nói chưa thống nhất mức giá đền bù nên không tháo dỡ nhà. “Theo dự án, tôi phải phá bỏ nửa căn nhà nhưng chỉ đền bù 160 triệu đồng thì làm sao xây lại nhà mới được?” - bà Kiều than. Cách nhà bà Kiều chừng 500m là nhà ông Trần Dị cũng không chịu dỡ nhà vì chưa thống nhất được giá đền bù.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Phạm Trường Thọ nhìn nhận về cơ bản việc bàn giao mặt bằng các huyện đã hoàn thành, cá biệt chỉ còn một số hộ chưa thống nhất giá đền bù. Ông Thọ cho biết các địa phương đang tiếp tục giải quyết dứt điểm các kiến nghị, vướng mắc còn lại của người dân.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận