24/06/2015 17:00 GMT+7

6 tháng, tổng vốn đổ vào nền kinh tế trên 25 tỉ USD

C.V.KÌNH
C.V.KÌNH

TTO - Vốn từ doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đạt 282 ngàn tỉ đồng. Vốn tăng thêm từ doanh nghiệp đang hoạt động đạt 308,8 ngàn tỉ đồng.

Ngành bất động sản: số doanh nghiệp thành lập mới tăng 65%, nhưng ngừng hoạt động tăng 35,5%.

Theo bà Trần Thị Hồng Minh - cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, sáu tháng đầu năm 2015 VN đã có thêm hơn 45.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký đạt 282 ngàn tỉ đồng.

Bên cạnh đó, gần 11.000 lượt doanh nghiệp đang hoạt động tăng vốn với số vốn tăng thêm là 308,8 ngàn tỉ đồng.

Như vậy, tổng số vốn đăng ký mới và tăng thêm đổ vào nền kinh tế sáu tháng qua đã đạt trên 591.000 tỉ (khoảng 25 tỉ USD).

Theo số liệu của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, nửa đầu năm 2016 chỉ duy nhất lĩnh vực y tế và hoạt động trợ giúp xã hội có số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm (-1,5% so với cùng kỳ năm trước), còn lại đều tăng.

Tuy nhiên, có những ngành đang tái cơ cấu mạnh, thể hiện số doanh nghiệp thành lập mới tăng, nhưng số doanh nghiệp phải rút lui khỏi thị trường cũng tăng. Ví dụ so với cùng kỳ năm trước, mảng nghệ thuật, vui chơi, giải trí có số doanh nghiệp thành lập mới tăng tới 134% nhưng số giải thể cũng tăng trên 74%.

Ngành bất động sản số doanh nghiệp thành lập mới tăng 65%, nhưng ngừng hoạt động tăng 35,5%.

* Ngày 24-6, Bộ Kế hoạch - đầu tư cũng công bố số liệu về tình hình xuất nhập khẩu. Kết quả, sáu tháng qua VN xuất khẩu khoảng 77,7 tỉ USD, nhập khẩu 81,5 tỉ USD. Như vậy, VN đã nhập siêu 3,75 tỉ USD.

Những mặt hàng nhập khẩu tăng mạnh trong sáu tháng qua so với cùng kỳ năm ngoái, theo Bộ Kế hoạch - đầu tư là vải (lên đến 5,2 tỉ USD, tăng 13%); máy móc thiết bị (14,1 tỉ USD, tăng 37,4%); sắt thép các loại (6,8 triệu tấn, tăng 36,1%)...

C.V.KÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên