28/02/2018 19:14 GMT+7

Sau tết, khối ngoại bán ròng hơn 930 tỉ

PHƯỚC TRÍ
PHƯỚC TRÍ

TTO - Kết thúc phiên giao dịch ngày 28-2, khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 413 tỉ đồng. Đây đã phiên giao dịch thứ tư liên tiếp khối ngoại bán ròng từ sau tết.

Sau tết, khối ngoại bán ròng hơn 930 tỉ - Ảnh 1.

Khối ngoại bán ròng hơn 930 tỉ đồng chỉ sau 6 ngày giao dịch sau tết - Ảnh: DUYÊN PHAN

Như vậy, tính từ ngày thị trường trở lại sau đợt nghỉ tết, khối ngoại đã bán ròng hơn 930 tỉ đồng.

Tính cả tháng 2, khối ngoại vẫn mua ròng hơn 2.800 tỉ đồng. Tuy nhiên nếu loại bỏ "biến cố" phiên giao dịch ngày 6-2 khi khối ngoại mua ròng hơn 4.00 tỉ đồng trong một ngày, khối ngoại đã bán ròng hơn 1.300 tỉ đồng trong cả tháng.

Có phải dòng tiền của khối ngoại đang đi ra khỏi thị trường chứng khoán?

Ông Phan Dũng Khánh, giám đốc tư vấn đầu tư Công ty chứng khoán Maybank - Kim Eng (MBKE), cho rằng những số liệu có vẻ chứng minh được đúng xu hướng ngắn hạn là như thế. Tuy nhiên, về dài hạn cần phải xem xét lại.

Dòng tiền hiện nay đang tập trung vào một số nhóm cổ phiếu nên tuy số mã cổ phiếu giảm áp đảo số mã cổ phiếu tăng nhưng thị trường vẫn tăng đều đặn. Từ đây, một vài mã tăng quá mức và khối ngoại bán bớt đi là điều hợp lý.

Một số ý kiến từ những nhà đầu tư thì cho rằng khối ngoại đang chốt lời ngắn hạn. Sau những thời điểm "cứu" thị trường dưới những sức ép lao dốc vào đầu tháng, thị trường tăng là thời điểm để khối ngoại bán đi những cổ phiếu có lời.

Theo các chuyên gia, khối ngoại có tác dụng dẫn dắt tâm lý nhà đầu tư Việt Nam rất tốt trong thời gian qua, vì thế việc họ bán ròng trong thời gian này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý nhà đầu tư trong nước.

Tuy nhiên ông Khánh cũng nhấn mạnh cần phải xem xét thêm về trung và dài hạn. Có thể khối ngoại chỉ đang rút khỏi một số nhóm ngành để đầu tư vào những nhóm ngành khác trên thị trường chứng khoán. Hoặc cũng có thể họ đang tìm một kênh đầu tư mới vào Việt Nam khác thị trường chứng khoán.

Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch - đầu tư), tính chung 2 tháng đầu năm 2018, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài là 3,34 tỉ USD, bằng 98,2% so với cùng kỳ năm 2017.

Ông Huỳnh Anh Tuấn - tổng giám đốc Công ty chứng khoán SJC - nhận xét bên cạnh giao dịch trên thị trường, thời gian qua nhà đầu tư nước ngoài cũng tham gia tích cực vào những hoạt động đấu giá cổ phần nên số liệu giao dịch trên sàn đôi khi không thể hiện đầy đủ vai trò của khối ngoại.

Các chuyên gia vẫn đánh giá thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ có diễn biến tốt trong năm 2018. Những chỉ số về vĩ mô, các báo cáo tài chính của các công ty đều cho thấy những dấu hiệu tích cực.


Thời gian vừa qua, nhà đầu tư nước ngoài tham gia rất năng nổ vào một vài mã cổ phiếu như VNM của Công ty Sữa Việt Nam, BID của Ngân hàng Đầu tư và phát triển, VRE của Công ty cổ phần Vincom Retail, HDB của Ngân hàng Thương mại cổ phần phát triển TP.HCM...

Khối lượng giao dịch lên đến con số hàng triệu ở mỗi mã trong phiên giao dịch 28-2.

PHƯỚC TRÍ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên