20/03/2018 13:30 GMT+7

Sau sự cố Dầu Giây, ngành đường sắt đưa số điện thoại lái tàu vào phần mềm

ĐỨC PHÚ
ĐỨC PHÚ

TTO - Sau sự cố hai tàu suýt tông nhau ở Dầu Giây (Đồng Nai), ngành đường sắt có nhiều biện pháp đảm bảo an toàn giao thông như: lắp camera trên đầu máy, đưa số điện thoại lái tàu, trưởng tàu vào hệ thống phần mềm.

Trung tâm Điều hành vận tải đường sắt (Tổng công ty Đường sắt Việt Nam) vừa phối hợp với Công ty FPT bổ sung tính năng thêm số điện thoại trưởng tàu, lái tàu vào hệ thống phần mềm lõi quản trị vận tải hàng hóa. 

Theo đó, trước khi làm nhiệm vụ, các trưởng tàu, lái tàu sẽ phải cung cấp tên, số điện thoại vào phần mềm trên. Điều này sẽ giúp cho việc phối hợp giải quyết sự cố, tai nạn đường sắt được kịp thời, rút ngắn thời gian chậm tàu.  

Ngoài ra, ngành đường sắt cũng chỉ đạo các chi nhánh xí nghiệp đầu máy thực hiện gấp việc lắp đặt camera quan sát hành trình trên đầu máy nhằm hỗ trợ cho công tác đảm bảo an toàn giao thông đường sắt. Chi nhánh Xí nghiệp đầu máy Hà Nội sẽ làm đầu mối tìm kiếm đối tác mua camera, lắp thí điểm trước trên 25 đầu máy.

ĐỨC PHÚ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên