12/06/2014 12:22 GMT+7

"Sâu rượu" đâm chết "ma men"

SƠN BÌNH
SƠN BÌNH

TTO - Sáng 12-6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh, cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Dương Văn Tòng (50 tuổi, ngụ xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải, Trà Vinh) để điều tra về hành vi giết người.

Theo cơ quan công an, ông Tòng sống bằng nghề làm thuê, thường xuyên tụ tập nhậu nhẹt. Sáng 28-5, ông Tòng mang chài đi bắt cá dưới sông thì gặp ông Trịnh Hiếu Trang nên rủ nhau nhậu, hai người lai rai ba xị rượu thì chia tay.

Trên đường về nhà, ông Tòng mua rượu và rủ ông Thạch Rinl đến nhà chơi tiếp. Khi uống khoảng một xị rượu, ông Rinl đi, ông Tòng ngồi một mình uống tiếp. Thấy Tòng đang nhậu, hàng xóm Nguyễn Văn Vui (51 tuổi) đứng bên sông lớn tiếng chửi. Do mâu thuẫn từ trước và ấm ức bởi ông Vui cũng là “ma men” trong xóm nên ông Tòng chửi lại.

Khi hai bên thách thức nhau, ông Tòng vào nhà mặc áo phao và lấy hai con dao bơi qua sông “xử” ông Vui. Lội đến giữa sông, thấy ông Vui bỏ đi nên ông Tòng quay lại tiếp tục uống.

Một lúc sau, ông Vui bơi qua sông cầm khúc gỗ đến chỗ ông Tòng uống rượu chửi tiếp. Ông Tòng chạy vào nhà lấy dao, lao vào ông Vui, khi hai bên kéo đẩy nhau, ông Tòng đâm một nhát dao trúng ngực khiến ông Vui ngã lăn ra chết tại chỗ.

Sau khi gây án, ông Tòng chạy trốn và 18g cùng ngày đến công an đầu thú. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy ông Vui bị đâm thủng tim, thủng phổi, mất máu cấp dẫn đến tử vong.

SƠN BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên