01/05/2017 10:25 GMT+7

​Sau pháo hoa, đường phố Đà Nẵng ngập rác

TẤN LỰC - ĐOÀN NHẠN
TẤN LỰC - ĐOÀN NHẠN

TTO - Ngay sau phần trình diễn của đội Áo tại Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017 đêm 30-4, dòng người đi xem pháo hoa dọc hai bờ sông Hàn ùn ùn kéo ra về để lại 'bãi chiến trường' đầy rác.

Rác ngổn ngang trên cầu sông Hàn - Ảnh: ĐOÀN NHẠN
Rác ngổn ngang trên cầu sông Hàn - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Nhiều người dân và du khách vô ý thức đã vứt lại chỗ ngồi và các con đường cả tấn rác gồm chai lọ, bao nilon, giấy, vỏ bánh kẹo, thức ăn thừa… 

Các tuyến đường Trần Hưng Đạo, đường Bạch Đằng cầu Rồng, cầu Sông Hàn, cầu Thuận Phước cũng ngập trong rác thải.

Nguyễn Quốc Khánh (32 tuổi, du khách đến từ quận Phú Nhuận, TP.HCM), cho biết anh quá ngán ngẩm khi thấy hiện trường ngổn ngang toàn rác.

“Tôi đi xem trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng tính lần này là lần thứ ba nhưng cảnh tượng này năm nào cũng lặp lại. Sự vô ý thức của người dân và du khách vô tình làm thành phố xấu đi, gây ấn tượng xấu với du khách bốn phương và hơn hết đè nặng lên công việc của những người dọn rác. Hi vọng những năm sau ý thức của người dân sẽ tốt hơn để hạn chế tình trạng này” - anh Khánh nói.

Chị Thu, công nhân môi trường phụ trách quét dọn rác trên đường Bạch Đằng, cho biết dịp pháo hoa năm nào thành phố cũng ngập rác.

“Năm nào người đi xem về cũng xả rác ra như thế, chúng tôi phải quần quật dọn đến 2-3h sáng hôm sau mới xong. Năm nay số lượng khách đổ về hai bên bờ sông đông hơn mọi năm, lượng rác xả ra cũng nhiều hơn”, chị Thu than thở.

Rác bị vứt bừa bãi trên cầu sông Hàn - Ảnh: ĐOÀN NHẠN
Rác bị vứt bừa bãi trên cầu sông Hàn - Ảnh: ĐOÀN NHẠN
Dưới chân cầu đoạn Trần Hưng Đạo cũng ngập rác - Ảnh: ĐOÀN NHẠN
Dưới chân cầu đoạn Trần Hưng Đạo cũng ngập rác - Ảnh: ĐOÀN NHẠN
Nơi nơi đều có rác -. Ảnh: ĐOÀN NHẠN
Nơi nơi đều có rác -. Ảnh: ĐOÀN NHẠN
Các công nhân Công ty Môi trường đô thị Đà Nẵng phải vất vả tới gần sáng mới trả lại cảnh quan cho các tuyến đường - Ảnh: ĐOÀN NHẠN
Các công nhân Công ty Môi trường đô thị Đà Nẵng phải vất vả tới gần sáng mới trả lại cảnh quan cho các tuyến đường - Ảnh: ĐOÀN NHẠN
Các công nhân Công ty Môi trường đô thị Đà Nẵng phải vất vả tới gần sáng mới trả lại cảnh quan cho các tuyến đường. Ảnh: ĐOÀN NHẠN
Chị Thu, công nhân quét rác, cho biết dịp pháo hoa năm nào thành phố cũng ngập rác - Ảnh: ĐOÀN NHẠN
TẤN LỰC - ĐOÀN NHẠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên