04/10/2012 08:10 GMT+7

Sáu năm dùng nước nhiễm độc

LÂM HOÀI
LÂM HOÀI

TT - Từ năm 2006 đến nay, hơn 115 hộ dân với 500 nhân khẩu tại các khu nhà B3, B4, B5 (tổ 22, thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm, Hà Nội) phải dùng nước giếng nhiễm độc asen, nhiễm khuẩn E.coli, coliform gấp nhiều lần mức cho phép.

115 hộ dân nói trên thuộc diện tái định cư di chuyển từ khu nhà gỗ tại P.Chương Dương (Q.Hoàn Kiếm) tới thị trấn Cầu Diễn. Theo ông Hoàng Tiến An - cư dân nhà B3, nguồn nước này ô nhiễm nghiêm trọng do được lấy từ trạm nước của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Hà Nội (HACID) - đơn vị xây dựng các tòa nhà - lập nên để lấy nước trộn vôi vữa, cát sỏi, ximăng thi công công trình trước đó. Công nhân vận hành khu lọc nước không có trình độ chuyên môn, không người kiểm tra, kiểm soát về hóa chất xử lý nước. Ngoài ra, nguồn nước nằm sát kênh thoát nước của thành phố và sát sông Nhuệ ô nhiễm nặng.

Ông An cho hay sau khi chuyển đến sinh sống tại các khu nhà này một thời gian, nhiều người dân xuất hiện các bệnh về da, đường ruột, đặc biệt là viêm ruột và viêm đại tràng... Nghi ngờ nguồn bệnh do nước sinh hoạt nhiễm độc gây ra, nhiều hộ dân đã mang mẫu tới Trung tâm môi trường của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng xét nghiệm, kết quả cho thấy lượng vi khuẩn có trong nước gấp nhiều lần cho phép. Theo kết quả xét nghiệm của Viện Công nghệ môi trường, mẫu nước của gia đình ông Đinh Văn Long (một người dân trong khu tái định cư) có hàm lượng asen gấp 43 lần cho phép! Kết quả các lần xét nghiệm mẫu nước do chính HACID thực hiện cũng cho thấy hàm lượng nitrat (NO3) cao gấp ba lần tiêu chuẩn cho phép, các chỉ tiêu NO3, độ đục và coliform không đạt quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước ăn uống...

Theo ông Vũ Thanh Tùng - trưởng ban quản lý dự án Cầu Diễn (Công ty HACID), nguồn nước sinh hoạt cung cấp cho các hộ dân nói trên được xử lý từ nguồn nước ngầm. Việc người dân phải dùng nước giếng khoan kéo dài là do đường ống cấp nước sạch của thành phố hiện chưa về tới các tòa nhà trong khu tái định cư. HACID đã nhiều lần kiến nghị với Tổng công ty Kinh doanh nước sạch Hà Nội cho đấu nối đường ống dẫn nước cung cấp cho người dân (chi phí đấu nối do công ty này chịu) nhưng phía công ty nước sạch cho rằng hiện chưa có đường ống dẫn nước tới các khu vực tái định cư.

Đại diện Tổng công ty Kinh doanh nước sạch Hà Nội cho biết khu nhà tái định cư nói trên theo quy hoạch trước đây không nằm trong phạm vi cung cấp nước sạch của thành phố. Để có nước sạch cung cấp cho các hộ dân ở đây, các đơn vị liên quan phải xây dựng phương án kiến nghị cơ quan chức năng lập dự án đầu tư xây dựng đường ống đấu nối về tận nơi. “Nếu được phê duyệt, người dân khu tái định cư có thể nhận nước sạch từ Nhà máy nước sạch Mai Dịch (Q.Cầu Giấy) hoặc Cáo Đỉnh (H.Từ Liêm)” - vị này nói.

LÂM HOÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên