Tag: nhiễm asen

Vẫn nợ lời giải thích

TTO - Các cơ quan chức năng vẫn đang nợ người tiêu dùng, cộng đồng doanh nghiệp sản xuất nước mắm truyền thống một lời giải thích. “Động cơ của họ là gì, ai đứng sau và vì mục đích “đánh” doanh nghiệp nào?”.

Phạt Vinastas 15 triệu đồng vụ 'nước mắm nhiễm arsen'

TTO - Cùng với quyết định xử phạt trên, Bộ Công Thương còn quyết định thu hồi các sản phẩm liên quan đến việc công bố “nước mắm nhiễm arsen” của Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (Vinastas).

Cách chức một lãnh đạo VINASTAS vụ 'nước mắm nhiễm asen'

TTO - Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng (VINASTAS) đã có quyết định cách chức phó tổng thư ký với ông Vương Ngọc Tuấn, người trực tiếp tham gia cuộc khảo sát, công bố chất lượng nước mắm vào tháng 10-2016.

Hiệp hội các doanh nghiệp nước mắm lên tiếng cám ơn

TTO - Một bất ngờ trong hội thảo về nước mắm sáng 24-10: Hiệp hội sản xuất nước mắm đã cảm ơn sự ủng hộ của mọi người trong việc bảo vệ nước mắm truyền thống trong thời gian qua.

'Nước mắm có arsen': Sẽ đề nghị Bộ Công an vào cuộc

TTO - Tại cuộc họp ngày 20-10, các nhà sản xuất nước mắm thống nhất kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo điều tra làm rõ việc công bố thông tin nước mắm có arsen gây nhầm lẫn và hoang mang dư luận.

Điểm nóng 360: Bức xúc thanh tra giao thông đánh nữ nhân viên

TTO - Mời quí vị theo dõi Điểm nóng 360 trên Tuổi Trẻ Online ngày 20-10.  Điểm nóng 360 hôm nay gồm các tin tức đáng chú ý: hai nam hành khách đánh nữ nhân viên hàng khôn, truy thăng quân hàm cho 3 phi công tử nạn, không thể có chuyện tự kiểm nghiệm nước mắm rồi công bố....

Phải làm rõ “nghi án” nước mắm có asen

TTO - Thông tin của VINASTAS công bố ngày 17-10: gần 70% mẫu trong 150 mẫu được kiểm tra có tổng hàm lượng asen (thạch tín) không đạt so với tiêu chuẩn của Bộ Y tế đã khiến nhiều người tiêu dùng lo lắng.

Kiểm nghiệm nước mắm, không thể công bố chung chung

TTO - Thông tin từ webiste Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam cho biết Hội tiến hành khảo sát chất lượng nước mắm đóng chai trên thị trường. Theo đó, trong 150 mẫu khảo sát có đến 104 mẫu không đạt về chỉ tiêu asen.

Ba mẫu ốc, trai, hến nhiễm asen hàm lượng cao

TTO - Ngày 27-3, Chi cục an toàn thực phẩm Hà Nội thông báo kết quả kiểm nghiệm ban đầu đối với 13 mẫu thủy sản lấy tại 6 chợ của Hà Nội.

Sáu năm dùng nước nhiễm độc

TT - Từ năm 2006 đến nay, hơn 115 hộ dân với 500 nhân khẩu tại các khu nhà B3, B4, B5 (tổ 22, thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm, Hà Nội) phải dùng nước giếng nhiễm độc asen, nhiễm khuẩn E.coli, coliform gấp nhiều lần mức cho phép.