
Đường Thanh Niên, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai sáng 30-9 - Ảnh: NGUYỄN THANH MIỀN
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng sớm nay lũ trên sông Hồng (tỉnh Lào Cai) tại trạm Yên Bái tiếp tục lên do mưa lớn kết hợp với vận hành xả của thủy điện Đồng Sung (lượng xả lúc 2h ngày 30-9 là 2.613m3/s).
Dữ liệu từ Hệ thống thiên tai Việt Nam cho thấy đến 7h sáng 30-9, mực nước lũ trên sông Hồng tại trạm Yên Bái đang trên báo động 3 (BĐ3) 2,48m (thấp hơn đỉnh lũ lịch sử năm 2024 khoảng 1,45m) - so với 19h tối qua dâng 3,77m.
Thông tin với Tuổi Trẻ Online sáng 30-9, ông Nguyễn Thanh Miền (ở đường Thanh Niên, phường Yên Bái) cho biết tối qua nước lũ dâng nhanh, gia đình ông phải chuyển đồ đạc lên cao để bảo đảm an toàn.
Đến 23h30, gia đình đã di chuyển hết đồ đạc, chỉ còn chiếc tủ lạnh phải để lại do không di chuyển được.
"Sáng nay nước lũ đã dâng tới gần nóc tầng 1, gần bằng trận lũ lớn năm 2008, và hiện lũ vẫn lên nhưng chậm hơn so với tối và đêm qua" - ông Miền thông tin thêm.
Cơ quan khí tượng dự báo, ngày 30-9, các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm.
Dự báo trong ngày hôm nay, lũ trên sông Hồng tiếp tục lên chậm sau đó dao động ở mức cao trên BĐ3. Ngập lụt diễn ra tại các vùng trũng thấp ven sông Hồng đoạn qua Lào Cai.
Để chủ động ứng phó với lũ đặc biệt lớn trên sông Hồng, sáng 30-9, Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị tỉnh Lào Cai, Phú Thọ chủ động tổ chức di dời, sơ tán khẩn cấp người dân ở khu vực thấp trũng,ven sông có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, khu vực nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất đến nơi an toàn.
Đồng thời tổ chức tuần tra, canh gác, triển khai phương án phòng chống lũ, đảm bảo an toàn đê theo cấp báo động và sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để xử lý ngay giờ đầu sự cố, đảm bảo an toàn hệ thống đê điều.

Từ tối 29-9, lũ sông Hồng dâng cao bắt đầu tràn vào nhà dân ở đường Thanh Niên, phường Yên Bái - Ảnh: NGUYỄN THANH MIỀN

Lực lượng chức năng cùng người dân di chuyển tài sản trong đêm để tránh ngập - Ảnh: Công an phường Âu Lâu

Đến sáng 30-9, lũ đã dâng gần tới nóc tầng 1 - Ảnh: NGUYỄN THANH MIỀN

Theo người dân đây là một trong những trận lũ lớn gần bằng năm 2008 - Ảnh: NGUYỄN THANH MIỀN

Khu vực đường Nguyễn Thái Học, phường Yên Bái - Ảnh: FB TH Yên Bái

Khu vực đường Nguyễn Thái Học, phường Yên Bái - Ảnh: FB TH Yên Bái

Khu vực đường Nguyễn Thái Học, phường Yên Bái - Ảnh: FB TH Yên Bái

Đường Hồ Xuân Hương, phường Yên Bái sáng 30-9 - Ảnh: ĐÌNH NGỌC

Dự báo, hôm nay lũ trên sông Hồng tiếp tục lên chậm, sau đó dao động ở mức cao trên BĐ3, ngập lụt tiếp tục diễn ra ở vùng trũng thấp ven sông - Ảnh: ĐÌNH NGỌC
Ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 100mm trong 3 giờ đồng hồ.
Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp và lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận