02/06/2022 21:49 GMT+7

Sau gìn giữ hòa bình ở Nam Sudan, y bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 báo công dâng Bác

THU HIẾN
THU HIẾN

TTO - Ngày 2-6, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam phối hợp Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) đã tổ chức lễ báo công dâng Bác về những kết quả đạt được của Bệnh viện dã chiến 2.3 khi tham gia giữ gìn hòa bình tại Nam Sudan.

Sau gìn giữ hòa bình ở Nam Sudan, y bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 báo công dâng Bác - Ảnh 1.

Các chiến sĩ Bệnh viện dã chiến 2.3 tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến 2.3 đã thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công ơn to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (di tích Bến Nhà Rồng). Đoàn cũng dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng…

Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc ở Nam Sudan, cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến 2.3 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ khám, chữa bệnh, thu dung, cấp cứu và điều trị, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện, trang thiết bị.

Sau gìn giữ hòa bình ở Nam Sudan, y bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 báo công dâng Bác - Ảnh 2.

Các chiến sĩ Bệnh viện dã chiến 2.3 tưởng nhớ công ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Phát biểu tại lễ báo công, thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn - giám đốc Bệnh viện Quân y 175 - bày tỏ với Bác niềm vinh dự tự hào khi đưa Bệnh viện dã chiến 2.3 đến báo công với Bác. Đây là lần thứ hai bệnh viện phối hợp huấn luyện Bệnh viện dã chiến cấp 2 tham gia lực lượng giữ gìn hòa bình của Liên Hiệp Quốc. Bệnh viện dã chiến 2.3 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn và giới thiệu được hình ảnh, văn hóa, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Theo thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn, cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến 2.3 và trước đây là Bệnh viện dã chiến 2.1 đã vượt qua nhiều khó khăn trong môi trường hoạt động độc lập, luôn chủ động, sáng tạo trong nhiệm vụ, góp phần tạo nên hình ảnh tốt đẹp về người chiến sĩ quân y cách mạng, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc.

Qua đó, tạo nên ảnh hưởng, tăng thêm uy tín của đất nước, quân đội ta với các nhiệm vụ quốc tế. Bệnh viện Quân y 175 sẽ phát huy thành quả đạt được để tiếp tục Bệnh viện dã chiến 2.5 hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trước đó, tối 30-4, 30 trong 64 chiến sĩ “mũ nồi xanh” được cử đến Nam Sudan tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế trong đợt 3 đã về tới sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM).

Bệnh viện dã chiến cấp 2 (số 3) được Bộ Quốc phòng quyết định thành lập vào tháng 3-2020 nhằm thay thế Bệnh viện cấp 2 (số 2). Đến 23-3-2021, 64 cán bộ, chiến sĩ chính thức lên đường làm nhiệm vụ tại Phái bộ Liên Hiệp Quốc tỉnh Bentiu, Nam Sudan.

Trải qua 1 năm thực hiện nhiệm vụ, bệnh viện đã đạt được nhiều kết quả tích cực, trong đó nổi bật như thu dung hơn 1.400 ca bệnh nhân ngoại trú, 2.500 nhân viên của Liên Hiệp Quốc; tổ chức vận chuyển đường không 16 ca và phẫu thuật thành công 16 ca, trong số đó có rất nhiều ca bệnh nặng, phức tạp.

Bác sĩ Bác sĩ 'mũ nồi xanh' Việt Nam giúp phụ nữ Nam Sudan bảo vệ thân thể

TTO - Nhân dịp 8-3, các bác sĩ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 tận tình hướng dẫn và tặng từng món quà đến những phụ nữ ở Nam Sudan, kèm thêm những lời dặn dò cách bảo vệ bản thân...

THU HIẾN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên