08/01/2019 17:32 GMT+7

Sau đường Láng, Hà Nội sẽ lại tiếp tục chặt, chuyển cây xanh

THIÊN ĐIỂU
THIÊN ĐIỂU

TTO - Không chỉ cây xanh trên đường Láng hay cây xanh trên 3 dự án xén vỉa hè, dải phân cách mà Hà Nội đang đồng loạt thực hiện từ ngày 1-1, thành phố sẽ tiếp tục thực hiện xén vỉa hè, dải phân cách, chặt, chuyển cây xanh để mở rộng đường.

Sau đường Láng, Hà Nội sẽ lại tiếp tục chặt, chuyển cây xanh - Ảnh 1.

Gần 500 cây xanh trên đường Láng sẽ bị chặt, chuyển để phục vụ mở rộng đường - Ảnh: NAM TRẦN

Đây là chia sẻ của ông Ngô Mạnh Tuấn - phó giám đốc Sở Giao thông vận tải Hà Nội - tại buổi giao ban báo chí chiều 8-1.

Ông Tuấn cho biết, các dự án đường giao thông ở Hà Nội trong quá trình triển khai thực hiện đều có các dải dự trữ ở vỉa hè, hoặc dải phân cách để tùy vào lưu lượng xe ở từng thời điểm mà khai thác, đầu tư phù hợp. Nếu lưu lượng xe tăng lên thì các dải đất dự trữ dành cho giao thông này sẽ được khai thác.

Theo phó giám đốc Sở GT-VT Hà Nội, hiện nay số lượng phương tiện giao thông ở Hà Nội tăng rất nhanh nên việc xén vỉa hè, dải phân cách, chặt chuyển cây xanh để tăng diện tích cho giao thông là rất cần thiết. Ông Tuấn cho biết tỉ lệ đất cho giao thông ở Hà Nội hiện mới chỉ đạt 9-9,39%.

Sở GT-VT Hà Nội đang khẩn trương triển khai việc xén vỉa hè, dải phân cách, chặt, chuyển cây xanh tại 4 tuyến đường với tổng kinh phí khoảng 125 tỉ đồng, dự kiến sẽ hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2019.

Sau đường Láng, Hà Nội sẽ lại tiếp tục chặt, chuyển cây xanh - Ảnh 2.

Phó giám đốc Sở GT-VT Hà Nội Ngô Mạnh Tuấn chia sẻ thông tin chiều 8-1 - Ảnh: THIÊN ĐIỂU

Đó là dải phân cách giữa đường Phạm Hùng đoạn từ nút giao Trần Duy Hưng - Khuất Duy Tiến đến nút giao Mai Dịch, được xén bớt để mở rộng mặt đường mỗi bên 17m. Đường Khuất Duy Tiến từ nút giao Trần Duy Hưng đến nút giao Nguyễn Trãi cũng được xén dải phân cách để mở rộng mỗi chiều 12-20m. Đường Nghiêm Xuân Yên - Nguyễn Xiển cũng được mở rộng mỗi bên 5m.

Đặc biệt, trên đường vành đai 2 từ Cầu Giấy đến Ngã Tư Sở, TP Hà Nội cho xén vỉa hè để mở rộng mặt đường thêm 3,5m. Dự án xén vỉa hè và dải phân cách này sẽ khiến Hà Nội phải di dời, dịch chuyển 476 cây xanh các loại. Trong đó, dịch chuyển 371 cây, chặt hạ 105 cây.

Phó ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Trần Xuân Hà "trấn an" rằng người dân không cần lo lắng về việc chặt, chuyển cây xanh để phát triển giao thông bởi "Hà Nội rất quan tâm tới cây xanh" và dự án trồng 1 triệu cây xanh đến năm 2020 của Hà Nội đang nhanh chóng phủ xanh và làm đẹp thành phố.

Ông Hà dẫn ra ví dụ đường Phạm Văn Đồng sau khi chặt bỏ hàng cây xà cừ nhiều năm tuổi để mở rộng đường đã được Hà Nội trồng thay thế rất nhiều cây xanh và hiện tuyến đường đang rất đẹp.

Hà Nội chi 125 tỉ xén vỉa hè, dải phân cách để mở rộng mặt đường Hà Nội chi 125 tỉ xén vỉa hè, dải phân cách để mở rộng mặt đường

TTO - 4 dự án xén vỉa hè, dải phân cách để mở rộng lòng đường ở Hà Nội sẽ được đồng loạt thực hiện từ ngày 1-1-2019.

THIÊN ĐIỂU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Hà Nội cây xanh