28/02/2018 16:38 GMT+7

Sau đối thoại, dân tiếp tục 'đóng cửa' 2 nhà máy thép

ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG

TTO - Chiều 28-2, ông Hồ Kỳ Minh - phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chủ trì cuộc đối thoại với hàng trăm người dân quanh 2 nhà máy thép Da Na-Ý và Da Na-Úc sau 2 ngày người dân vây hai nhà máy này để phản ứng.

Sau đối thoại, dân tiếp tục đóng cửa 2 nhà máy thép - Ảnh 1.

Chiều 28-2, người dân vẫn tiếp tục tập trung trước nhà máy để phản ứng -.Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Buổi đối thoại diễn ra trong không khí khá căng thẳng. Ông Phan Rạng, trú thôn Vân Dương 1, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng bức xúc nói: "Từ năm 2016, người dân kêu gọi nhiều nhưng không ai giải quyết. Giờ yêu cầu nhà máy đóng cửa lò nấu. Nếu có giải tỏa, bà con đề nghị không đưa lên khu Hòa Liên 6 vì gần thì tiếp tục gây ô nhiễm".

Ông Trương Văn Lung, trú thôn Vân Dương 2, xã Hòa Liên cho biết tháng 11-2016, 2 công ty thép liên tục thải ra môi trường nên người dân phải kêu cứu. TP lên tìm hiểu và ra lộ trình đến quý 4-2017 di dời nhưng đến nay vẫn nằm trên giấy, dân đã chịu 11 năm.

"Thành phố chọn nhà máy hay dân, di dời bên nào phải chọn và trả lời dứt điểm. Dân chúng tôi sẵn sàng nghe theo TP" - ông Lung nói. 

Ông Lung cũng đề nghị 2 nhà máy tạm dừng hoạt động để tránh xung đột, ảnh hưởng đến sức khỏe của dân.

Sau đối thoại, dân tiếp tục đóng cửa 2 nhà máy thép - Ảnh 2.

Ông Trương Văn Lung bức xúc phản ánh tại buổi đối thoại - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Ông Phạm Mai, trú thôn Vân Dương 2 cho biết, suốt 2 ngày 2 đêm người dân vây nhà máy thì lãnh đạo TP mới về đối thoại. 

"Đề nghị thành phố đừng hứa nữa. Chỉ khi nào dân đi hết nhà máy mới được hoạt động. Phải quyết liệt, trong thời gian này, dân vẫn đóng cửa 2 nhà máy" - ông Mai nói.

Ông Hồ Kỳ Minh - phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, từ cuối năm 2016, khi xảy ra các vấn đề ô nhiễm môi trường, TP đã tổ chức nhiều đoàn đến tìm hiểu, đối thoại với bà con. 

"TP hiện rất lúng túng, phương án di dời nhà máy hay di dời dân đều xấu. Nếu di dời 2 nhà máy thì trên địa bàn TP không có vị trí để di dời. Thành phố đề xuất Khu công nghiệp Hòa Nhơn nhưng ở đầu nguồn nước sẽ ảnh hưởng Nhà máy nước Cầu Đỏ. Còn di dời dân thì phải có đất tái định cư, cách ly an toàn tuyệt đối với 2 nhà máy thép. Xin ghi nhận và trả lời dân sau" - ông Minh nói. 

Sau câu nói này, người dân tiếp tục phản ứng và cho biết nếu thành phố không đóng cửa nhà máy thì người dân sẽ đóng. 

Ông Minh trả lời: "Chậm nhất thứ hai tuần tới, tôi sẽ xuống báo cáo kết quả với bà con".

Sau đối thoại, dân tiếp tục đóng cửa 2 nhà máy thép - Ảnh 3.

Nhà người dân Vân Dương 2 quá gần với nhà máy thép Da Na - Úc -.Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

ĐOÀN CƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên