18/12/2018 06:28 GMT+7

Sau AFF Cup, Malaysia muốn đội tuyển vươn tầm châu lục

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Sau thành công ở AFF Cup 2018, Hiệp hội Bóng đá Malaysia (FAM) khẳng định đội tuyển Malaysia với biệt danh "Hổ Malaya" đã đủ sức thoát khỏi “khu vườn” Đông Nam Á và nên chuẩn bị hướng tầm mắt đến giải đấu ở cấp độ châu lục hoặc thế giới.

Sau AFF Cup, Malaysia muốn đội tuyển vươn tầm châu lục - Ảnh 1.

Tổng thư ký FAM Stuart Ramalingam đặt mục tiêu vươn ra châu lục cho đội tuyển Malaysia - Ảnh: Utusan Online

Tổng thư ký FAM Stuart Ramalingam bắt đầu đặt mục tiêu hàng đầu cho đội tuyển Malaysia trong năm 2019 phải có những màn trình diễn đáng chú ý ở vòng loại World Cup 2022 và Asian Cup 2023, ngoài ra phải chú trọng cải thiện vị trí của Malaysia trên bảng xếp hạng FIFA. Bởi theo ông Ramalingam, việc Malaysia đang xếp hạng 167 là không thể chấp nhận.

Trả lời phỏng vấn của Thông tấn xã Malaysia Bernama, ông Ramalingam nói: "Tôi nghĩ chúng tôi nên ở tốp 100. Mục tiêu của chúng tôi là phải cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng của FIFA. Hãy thử nhìn lại Giải AFF Cup vừa qua, chúng tôi đã có những màn trình diễn không hề thua kém so với Thái Lan và Việt Nam, hai đội sẽ có mặt ở Asian Cup 2019".

Ông Ramalingam còn cho biết thêm: "Đây là lúc để chúng tôi nhìn xa hơn cấp độ bóng đá Đông Nam Á… Trước mắt chúng tôi phải có những trận đấu giao hữu chất lượng để sẵn sàng cho loạt trận vòng loại World Cup và Asian Cup. Bước vào những loạt trận vòng loại, đó sẽ thật sự là những trận đấu ở cấp độ cao hơn". 

Thất bại trước Việt Nam ở chung kết AFF Cup 2018, ông Ramalingam hi vọng đó sẽ là bài học quý giá cho đội tuyển Malaysia: "Tôi hi vọng những cầu thủ sẽ tiếp thu kinh nghiệm ở AFF Cup để bước lên một đẳng cấp cao hơn. Chúng tôi đang sở hữu một tập thể trẻ trung với nhiều cầu thủ dày dạn kinh nghiệm. Tôi hi vọng những kinh nghiệm có được tại giải sẽ giúp ích cho đội tuyển Malaysia ở loạt trận vòng loại sắp tới".

Khi nhận xét về đội tuyển Malaysia ở chiến dịch AFF Cup 2018, ông Ramalingam nói: "Chúng tôi đã tạo ra một thương hiệu bóng đá, một triết lý được người hâm mộ tin tưởng. Trong thời gian qua những gì bóng đá đã mang lại cho đất nước Malaysia là không tưởng. Nó đã khiến mọi người xích lại gần nhau hơn từ các đảng phái chính trị, các chủng tộc khác nhau". 

CĐV Malaysia đội mưa đón đội nhà trở về CĐV Malaysia đội mưa đón đội nhà trở về

TTO - Dù thất bại trước Việt Nam ở chung kết AFF Cup 2018 nhưng đội tuyển Malaysia vẫn được ca ngợi rất nhiều và hàng ngàn người hâm mộ Malaysia đã đội mưa để đón những người hùng trở về nước...

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên