10/04/2020 21:39 GMT+7

Sau 9 năm, Giải hạng nhất 2021 sẽ trở lại với 14 đội tham dự

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Sau 9 năm chỉ có 7 - 12 đội tham dự, Giải hạng nhất 2021 sẽ trở lại 14 đội tham dự, theo quyết định mới nhất của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) về việc quy hoạch số lượng đội tham dự giải vô địch quốc gia giai đoạn 2021-2023.

Sau 9 năm, Giải hạng nhất 2021 sẽ trở lại với 14 đội tham dự - Ảnh 1.

Các cầu thủ Gia Định tập luyện chuẩn bị cho giải hạng nhì 2020 - Ảnh: N.K

Lần gần nhất, Giải hạng nhất 2012 có 14 đội tham dự. Tuy nhiên, các giải hạng nhất 8 năm sau đó đều chỉ có từ 7 đội (năm 2017), 8 đội (2013 - 2014 - 2015), 10 đội (2016 - 2018) và 12 đội (2019 - 2020) tham dự, do nhiều đội bóng phải bỏ giải vì không có kinh phí hoạt động.

Việc Giải hạng nhất nhiều năm liền ít đội tham dự đã khiến chất lượng giải đấu đi xuống không ít. Chưa kể, nó khiến VFF phải nhiều lần thay đổi điều lệ số lượng đội lên xuống hạng từng năm cho phù hợp.

Với quyết tâm nâng cao chất lượng Giải hạng nhất, đồng thời nâng chất bóng đá Việt Nam, VFF đã quy hoạch số lượng đội tham dự Giải vô địch quốc gia giai đoạn 2021-2023. 

Theo đó, cả ba giải đấu V-League, Giải hạng nhất và Giải hạng nhì đều sẽ có 14 đội tham dự. Với quy hoạch này, VFF cũng sửa đổi điều lệ ở Giải hạng nhì 2020 khi sẽ có đến 3 đội (trước chỉ 1) được quyền thăng hạng Giải hạng nhất 2021.

Sau 9 năm, Giải hạng nhất 2021 sẽ trở lại với 14 đội tham dự - Ảnh 2.

Khát vọng thăng hạng, CLB Gia Định còn thuê cả HLV ngoại - Ảnh: N.K

Lý giải về việc quy hoạch số lượng đội tham dự Giải vô địch quốc gia giai đoạn 2021-2023 đều lên 14 đội, Phó chủ tịch VFF Cao Văn Chóng cho biết nhằm nâng cao tính cạnh tranh và tăng chất lượng giải đấu, đúng với lộ trình trong việc quy hoạch số lượng đội bóng tại các giải bóng đá chuyên nghiệp và ngoài chuyên nghiệp từ năm 2021.

"Các đội hạng nhất thi đấu không có cầu thủ ngoại như trước đây, ngân sách hoạt động ở mức vừa phải, nên Ban chấp hành VFF xét thấy từ mùa giải 2021 là thời điểm phù hợp để tăng số đội ở giải hạng nhất, điều chỉnh số lượng đội hạng nhì theo hướng cả ba hạng đầu của giải Vô địch quốc gia đều là 14 đội. 

Phương án này được các CLB đồng thuận cao và ban chấp hành đồng ý thông qua, tạo điều kiện để các địa phương phát triển phong trào", ông Chóng nói.

Với quy định mới này, Giải hạng nhì 2020 sẽ rất đáng xem. Trong đó, ba suất thăng hạng sẽ là cuộc cạnh tranh giữa 4 đội Công An Nhân Dân (được tăng cường 9 cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai), Phú Thọ, Phù Đổng và Gia Định.

Giải hạng nhất 2020 hiện có 12 đội tham dự. Đội vô địch sẽ giành vé trực tiếp lên chơi ở V-League 2021. Đội á quân sẽ đá play-off với đội xếp hạng 13/14 ở V-League 2020 để giành quyền thi đấu ở V-League 2021. Đội chót bảng sẽ rớt xuống Giải hạng nhì 2021.

Nặng tình với bóng đá Việt Nặng tình với bóng đá Việt

TTO - Có nhiều tình cảm và kỷ niệm sau 7 năm thi đấu ở Việt Nam nên khi nhận được lời mời sang Việt Nam huấn luyện đội hạng nhì Gia Định hồi tháng 2-2020, cựu tiền đạo Flavio Luiz (Brazil) bay sang ngay dù thu nhập khó có thể bằng quê nhà Brazil.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên