04/09/2017 12:34 GMT+7

Sạt lở đất ở Yên Bái, 2 người tử vong

CHÍ TUỆ - ĐỨC BÌNH
CHÍ TUỆ - ĐỨC BÌNH

TTO - Khoảng 16h30 ngày 3-9, tại thôn Tống Ngoài, xã Túc Đán, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái xảy ra vụ sạt lở đất làm 2 người tử vong, 8 người bị thương.

Sạt lở đất ở Yên Bái, 2 người tử vong - Ảnh 1.

Một trong những nạn nhân bị thương đang được điều trị - Ảnh: CTV

Ông Nông Việt Yên - Chánh văn phòng tỉnh ủy Yên Bái cho biết thời điểm trên, 14 người dân đang trên đường đi làm nương về nhà thì ta luy dương của đường bất ngờ sạt lở.

Đến 7h ngày 4-9, vụ sạt lở làm 2 người tử vong là bà Vàng Thị Phếnh (sinh năm 1969) và cháu Hảng Thị Dính (8 tháng tuổi).

7 người bị thương hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa thị xã Nghĩa Lộ gồm: Hảng Thị Chử (sinh năm 2001), Vàng Thị Câu (sinh năm 1996), Vàng Thị Say (sinh năm 1987), Sùng Thị Chinh (sinh năm 1979), Vàng Thị Nu (sinh năm 1975), Mùa Thị Ly (1964), Hảng A Long (còn nhỏ). 

Trong số này thì bà Mùa Thị Ly bị thương nặng ở đầu phải phẫu thuật, hiện chưa tỉnh.

Có 1 người bị thương nhẹ hiện đang được điều trị tại nhà là em Mùa A May (sinh năm 2001).

Ngay sau khi nhận được thông tin, Bí thư huyện ủy Trạm Tấu cùng các lãnh đạo trong thường trực huyện ủy và các ngành chức năng của huyện đã xuống hiện trường cùng lực lượng chính quyền và người dân xã Túc Đán tổ chức cứu hộ, cứu nạn.

Trước mắt huyện Trạm Tấu đã đi thăm hỏi, động viên và giúp đỡ các gia đình có người chết và bị thương. 

Huyện đã hỗ trợ gia đình có người tử vong 5.400.000 đồng/người và 2.700.000 đồng/ người bị thương.

CHÍ TUỆ - ĐỨC BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên