03/08/2019 09:59 GMT+7

Sạt lở đất làm 1 người chết, nguy cơ sạt lở ở nhiều nơi

XUÂN LONG - HÀ ĐỒNG
XUÂN LONG - HÀ ĐỒNG

TTO - Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết đã có 1 người chết sau vụ sạt lở đất ở huyện Mường Lát, Thanh Hóa), đồng thời cảnh báo nguy cơ cao sạt lở đất, lũ quét ở các tỉnh miền núi Bắc Bộ.

Mưa lũ lớn gây sạt lở đất đá xuống đường giao thông ở xã Trung Lý, huyện Mường Lát, Thanh Hóa sáng 3-8 - Video: Người dân Mường Lát cung cấp

Sáng 3-8, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã họp giao ban về tình hình ứng phó với bão số 3.

Thống kê ban đầu, tại tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra mưa lớn trước thời điểm bão đổ bộ, gây sạt lở đất tại xã Mường Lý, huyện Mường Lát, làm 1 người chết.

Tại các huyện Quan Hóa và Quan Sơn, gió lốc kèm mưa lớn tại thời điểm trước khi bão số 3 đổ bộ vào đất liền đã làm tốc mái, gây thiệt hại 34 ngôi nhà bán kiên cố.

Bước đầu, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai nhận định bão số 3 không gây thiệt hại nặng nề về người, nhưng cần đặc biệt lưu ý về mưa lớn.

Sạt lở đất làm 1 người chết, nguy cơ sạt lở ở nhiều nơi - Ảnh 2.

Mưa lớn gây sạt lở đất ở huyện Mường Lát, Thanh Hóa - Ảnh: XUÂN TÌNH

Sạt lở đất làm 1 người chết, nguy cơ sạt lở ở nhiều nơi - Ảnh 3.

Mưa lớn gây sạt lở đất, đe doạ nhà dân ở huyện Mường Lát, Thanh Hóa - Ảnh: XUÂN TÌNH

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ tối 2-7 đến sáng 3-8, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Một số trạm đã đo được lượng mưa lớn như Tà Giang (Lai Châu) mưa 150mm, Mộc Châu (Sơn La) mưa 148mm, Móng Cái (Quảng Ninh) mưa 209mm, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) mưa 169mm.

Đặc biệt, tại trạm đo Tam Trung, huyện Mường Lát (Thanh Hóa) mưa lớn tới 226mm, tại Na Mèo, huyện Mai Châu (Hòa Bình) mưa rất lớn tới 225mm.

Thông tin ban đầu cho biết trên quốc lộ 15 qua địa bàn huyện Mường Lát (Thanh Hóa) đã có tới hơn 10 điểm sạt lở đất, ảnh hưởng tới các phương tiện lưu thông.

Mưa lũ lớn gây sạt lở đất đá xuống đường giao thông ở xã Trung Lý, huyện Mường Lát, Thanh Hóa sáng 3-8 - Video: Người dân Mường Lát cung cấp

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Cao Văn Cường - chủ tịch UBND huyện Mường Lát - cho biết trước khi bão số 3 đổ bộ vào đất liền, chiều 1-8 trên địa bàn xã Mường Lý (Mường Lát) đã có lốc xoáy mạnh kèm mưa lớn, gây sạt lở đất đá trên các tuyến đường liên bản, liên xã.

Chiều 1-8, anh Vàng A Lâu (33 tuổi, trú tại bản Sài Khao, xã Mường Lý) đang trên đường đi rừng về đã bị tử vong do đất đá sạt lở xuống đường, trúng người nạn nhân.

UBND huyện Mường Lát cùng chính quyền xã Mường Lý đã đến gia đình anh Lâu chia buồn, động viên, hỗ trợ 5,4 triệu đồng để người thân lo an táng cho nạn nhân xấu số.

Do mưa lớn kéo dài, nhiều đoạn đường trên quốc lộ 15C và 16A qua huyện Mường Lát đã bị sạt lở đất đá từ đồi xuống, gây ách tắc cục bộ trên hai tuyến đường huyết mạch nối Mường Lát với các huyện miền xuôi của Thanh Hóa.

Mưa lớn kèm lũ ống, lũ quét cũng đã phá hủy nhiều tuyến đường giao thông ở các xã của Mường Lát.

Sạt lở đất làm 1 người chết, nguy cơ sạt lở ở nhiều nơi - Ảnh 5.

Sáng 3-8, tại xã Trung Lý, huyện Mường Lát (Thanh Hóa) mưa to, kéo theo lũ quét, lũ ống - Ảnh: Người dân Mường Lát cung cấp


Sạt lở đất làm 1 người chết, nguy cơ sạt lở ở nhiều nơi - Ảnh 6.

Mưa lũ kéo đất đá xuống đường giao thông ở huyện Mường Lát - Ảnh: Người dân Mường Lát cung cấp

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, đến hơn 10h20 ngày 3-8, trên địa bàn ba huyện vùng cao nêu trên của tỉnh Thanh Hóa đang có mưa rất to. Lũ quét, lũ ống bắt đầu xuất hiện trên các sông, suối ở Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn.

Đặc biệt, nước sông Lò ở Quan Sơn, sông Mã ở Mường Lát và sông Mã, sông Luồng ở Quan Hóa đang lên nhanh, chảy xiết, ảnh hưởng trực tiếp đến các khu dân cư ở gần sông.

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa, đến sáng 3-8, tại huyện vùng cao Quan Hóa có 18 ngôi nhà bán kiên cố bị hư hỏng, 1 điểm trường bị thiệt hại, gãy đổ 1 cây cột điện, 5,3 ha cây luồng bị đổ gãy.

Tại huyện vùng cao, biên giới Quan Sơn có 16 ngôi nhà bán kiên cố bị hư hỏng do ảnh hưởng của mưa bão số 3.

Sạt lở đất làm 1 người chết, nguy cơ sạt lở ở nhiều nơi - Ảnh 7.

Mưa lũ mang theo bùn đất tràn xuống các tuyến đường ở huyện Mường Lát - Ảnh: XUÂN TÌNH

Ngoài ảnh hưởng do mưa lớn, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cũng lưu ý trên thượng lưu các sông suối khu vực Bắc Bộ sẽ xuất hiện 1 đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2-4m, hạ lưu từ 1-3m.

Ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An cũng sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu 3-6m, hạ lưu 2-4m.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo nguy cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất, ngập lụt ở vùng trũng ở nhiều tỉnh miền núi khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Ngay sáng nay, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã yêu cầu các địa phương rà soát khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sẵn sàng phương án ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất.

Đồng thời yêu cầu các tỉnh, thành triển khai phương án chống ngập úng tại đô thị.

XUÂN LONG - HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên