20/07/2017 15:30 GMT+7

Sạt lở đá ở Sơn La, hai mẹ con bị thương nặng

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Mưa lớn kéo dài khiến những khối đá lớn trên núi sạt lở xuống làm sập hoàn toàn ngôi nhà của chị Trần Thị Thơm khiến chị và con trai bị thương nặng.

Hiện trường vụ sạt lở đá khiến nhà chị Thơm bị sập hoàn toàn, hai mẹ con chị bị thương nặng. ảnh Linh Vu
Hiện trường vụ sạt lở đá khiến nhà chị Thơm bị sập hoàn toàn, hai mẹ con chị bị thương nặng. ảnh Linh Vu

Trao đổi Tuổi Trẻ Online, ông Lê Trọng Bình - phó chủ tịch UBND thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, cho biết những ngày qua trên địa bàn thành phố có mưa lớn kéo dài và gây sạt lở đất đá ở nhiều nơi.

Khoảng 18g45 ngày 19-7 tại khu vực tổ 12, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, nhiều khối đá lớn trên núi đã bị sạt lăn vào nhà chị Trần Thị Thơm, khiến căn nhà sập hoàn toàn.

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, trong nhà có chị Trần Thị Thơm (38 tuổi) và con trai Nguyễn Hồng Phúc (4 tuổi).

Lực lượng chức năng cùng người dân đã có mặt tại hiện trường đưa hai mẹ con chị Thơm đưa đi cấp cứu.

Ông Đỗ Xuân Thụ, phó giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La, cho biết chị Thơm gãy tay, gãy chân, gãy xương sườn, còn cháu Phúc bị đứt lìa chân trái và gẫy chân phải. Sau khi phẫu thuật, cháu Phúc phải cắt toàn bộ 2 chân.

“Hiện tại, sức khỏe của hai mẹ con đã dần hồi phục, chúng tôi đang làm thủ tục theo nguyện vọng của gia đình chuyển chị Thơm và cháu Phúc về Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để tiếp tục điều trị”, ông Thụ cho biết thêm.

Sau khi vụ việc xảy ra, UBND thành phố Sơn La đã chỉ đạo phường Quyết Thắng phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành cứu nạn, huy động các tổ chức quyên góp ủng hộ nạn nhân và tập trung lực lượng khắc phục hậu quả. 

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên