
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: T.L.
Ngày 24-8, nguồn tin của Tuổi Trẻ cho biết Tòa án nhân dân khu vực 4, tỉnh Vĩnh Long đã ban hành quyết định đưa vụ án "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" ra xét xử đối với bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung (34 tuổi, ngụ xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long), tài xế xe tải gây tai nạn khiến nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân (14 tuổi) tử vong.
Phiên tòa dự kiến diễn ra vào lúc 7h30 ngày 28-8, vụ án được xét xử công khai. Bị cáo Trung được chỉ định một luật sư bào chữa, còn phía bị hại có nhiều luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.
Theo cáo trạng, khoảng 9h45 ngày 4-9-2024, Trung chạy xe tải trên tỉnh lộ 901 theo hướng Vàm Vòng đi Vĩnh Xuân.
Khi đến đoạn thuộc ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long (thời điểm xảy ra vụ việc thuộc xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn), Trung phát hiện một xe tải chạy cùng chiều phía trước do anh Nguyễn Văn Minh (29 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa) điều khiển đang dừng sát bên lề phải.
Lúc này, Trung lái xe lấn sang làn trái theo hướng đi để vượt qua xe của anh Minh. Cùng thời điểm, ở chiều ngược lại, em T.N.X.N. (14 tuổi) điều khiển xe đạp điện đi một mình, phía sau là xe đạp điện do em Nguyễn Ngọc Bảo Trân chở em L.M.N..
Phát hiện xe tải do Trung điều khiển lấn sang phần đường của mình, em N. phanh gấp và dừng xe. Xe đạp điện của em Bảo Trân đi phía sau không xử lý kịp, lao tới va chạm vào xe của em N..
Cú va chạm khiến xe của Bảo Trân ngã sang trái theo hướng di chuyển nhưng vẫn nằm trên phần đường của mình. Đúng lúc này, bánh trước bên trái của xe tải do tài xế Trung cán qua người em Bảo Trân khiến nạn nhân bị thương rất nặng và tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu.
Bảy tháng sau vụ tai nạn, ngày 28-4-2025, ông Nguyễn Vĩnh Phúc (cha của em Bảo Trân) đã dùng súng bắn tài xế Trung khiến người này bị thương nặng. Sau đó ông Phúc dùng súng tự sát.
Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố vụ án về tội "giết người" nhưng đã đình chỉ điều tra do người thực hiện hành vi đã chết.
Đến ngày 7-5-2025, Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố vụ án hình sự về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.
Ngày 26-6-2025, cơ quan điều tra khởi tố bị can đối với tài xế Trung.
Theo kết luận giám định của Trung tâm Pháp y tỉnh Vĩnh Long, tỉ lệ tổn thương cơ thể của Trung do bị bắn là 90%.
Kết luận giám định pháp y tâm thần ngày 16-9-2025 của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nam Bộ xác định trước, trong và sau khi thực hiện hành vi phạm tội (cho đến thời điểm bị bắn), Trung không mắc bệnh tâm thần.
Tuy nhiên, sau khi bị bắn vào ngày 28-4-2025 và hiện tại, Trung mắc bệnh lý tâm thần với chẩn đoán mất trí trong các bệnh lý đặc biệt khác.
Ngày 8-11-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án và tạm đình chỉ điều tra bị can đối với Trung do bị can phải điều trị nội, ngoại khoa về các bệnh lý và điều trị bắt buộc chữa bệnh tâm thần.
Cáo trạng cũng thể hiện, theo kết luận ngày 8-7-2026 của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, tại thời điểm giám định, Trung được xác định mắc bệnh mất trí sau chấn thương não. Theo phân loại bệnh quốc tế, bị can bị mất trí mức độ nhẹ; hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.
Liên quan vụ án, mới đây, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án "không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội" xảy ra tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (cũ).
Theo đó, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị Vụ 6 Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố 6 bị can là cựu cán bộ công an, kiểm sát tại huyện Trà Ôn, gồm: Lê Quốc Việt (cựu Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn, Đội trưởng Phòng Hậu cần Công an tỉnh Vĩnh Long);
Nguyễn Hoàng Văn (hưu trí, cựu Trưởng Công an huyện Trà Ôn); Nguyễn Quốc Khanh (cựu điều tra viên của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn, cán bộ Công an xã Trà Ôn);
Phan Thị Trúc Ly (cựu Phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Trà Ôn, Phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2, tỉnh Vĩnh Long); Lê Phong Cảnh (cựu kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân huyện Trà Ôn, kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 3, tỉnh Vĩnh Long);
Huỳnh Minh Trung (cựu Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Trà Ôn, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2, tỉnh Vĩnh Long).
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận