
Học sinh Trường tiểu học Vĩnh Hiệp (cũ) nay thuộc Trường tiểu học Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN
Ông Vũ Ngọc Đương - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa - vừa có thông tin liên quan đến việc nhiều phụ huynh học sinh các trường công lập ở tỉnh Khánh Hòa băn khoăn liệu học sinh các trường công lập các cấp vừa tổ chức lại, sáp nhập hàng loạt có bị buộc phải thay đổi đồng phục, bảng tên theo trường mới.
Học sinh trường công lập mặc đồng phục xanh mực, áo trắng
Ông Vũ Ngọc Đương cho biết trước khi khai giảng năm học mới, từ ngày 31-7 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản chỉ đạo về việc chuẩn bị các điều kiện cho năm học 2026 - 2027.
Trong đó, sở đã chỉ đạo các trường trực thuộc và đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo các trường thuộc địa phương quản lý thực hiện nghiêm quy định về các khoản thu trong năm học và đồng phục học sinh.
Về đồng phục học sinh, theo chỉ đạo và đề nghị của sở nêu trên, tất cả các trường công lập trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tiếp tục thực hiện đồng phục học sinh theo hướng dẫn tại các công văn liên quan của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa từ tháng 8-2025.
Cụ thể, ngày 11-8-2025, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có chỉ đạo, hướng dẫn (tại công văn số 558/SGDĐT-VP): Các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh (trừ các cơ sở giáo dục ngoài công lập) thực hiện đồng phục học sinh thống nhất theo kiểu truyền thống (quần hoặc váy màu xanh mực, áo màu trắng).
Không triển khai đồng phục riêng cho từng trường, không có các phụ kiện như cà vạt, viền tay áo, cổ áo, cầu vai… khác màu; không tổ chức các dịch vụ may, bán quần áo học sinh dưới bất cứ hình thức nào.
Đối với học sinh nữ các trường trung học phổ thông, chỉ mặc áo dài vào một số ngày nhất định như thứ Hai, ngày lễ và các ngày sinh hoạt truyền thống của ngành.
Đối với trang phục thể dục, nếu các trường có quy định theo mẫu thống nhất thì phải bảo đảm ổn định kiểu dáng lâu dài trong nhiều năm. Học sinh có thể đi giày hoặc dép có quai sau, không bắt buộc phải thực hiện đồng loạt.
Đồng phục học sinh không đổi theo trường mới
Ngay sau đó UBND một số xã, phường có công văn đề nghị chưa thực hiện quy định về đồng phục học sinh theo công văn trên. Do phụ huynh học sinh đã mua sắm đồng phục cho con em, hoặc sử dụng lại đồng phục từ năm học trước.
Vì vậy, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa có thêm văn bản hướng dẫn (số 611/SGDĐT-VP ngày 13-8-2025) "đối với các cơ sở giáo dục do phụ huynh học sinh đã mua sắm đồng phục cho con em, hoặc sử dụng lại đồng phục từ năm học trước thì tiếp tục thực hiện trong năm học 2025 - 2026".
Hiện nay, theo Sở Giáo dục và Đào tạo, đồng phục học sinh các trường công lập tại Khánh Hòa trong năm học 2026 - 2027 vẫn tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại hai văn bản vừa kể trên.
Đối với tất cả trường công lập của Khánh Hòa vừa được tổ chức lại hoặc sáp nhập thành trường mới, theo ông Vũ Ngọc Đương, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã có cập nhật chỉ đạo trong công tác chuyên môn.
Theo đó, các trường mới không được yêu cầu học sinh thay đổi đồng phục, bảng tên. Học sinh vẫn tiếp tục được sử dụng đồng phục, kể cả bảng tên của từng trường (cũ) trước khi sáp nhập.
Khánh Hòa lập đường dây nóng xử lý lạm thu trong trường học
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa cũng đã chỉ đạo các đơn vị, trường công lập trực thuộc và đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc địa phương quản lý thực hiện nghiêm quy định về các khoản thu trong năm học 2026 - 2027, bảo đảm các khoản thu đúng quy định, đúng thẩm quyền, đúng mức thu được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
Đồng thời "nghiêm cấm việc tự đặt ra các khoản thu, thu gộp nhiều khoản vào đầu năm học, ép buộc học sinh và cha mẹ học sinh đóng góp dưới bất kỳ hình thức nào" và không được để "lợi dụng danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản ngoài quy định".
Sở cũng yêu cầu các trường thiết lập và công khai số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh và xử lý nghiêm các trường hợp lạm thu, ép buộc học thêm hoặc các hành vi tiêu cực khác trong nhà trường.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận