12/01/2018 10:04 GMT+7

Sập giàn giáo ở Lào, hai công nhân Việt tử vong

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Hai công nhân cùng quê huyện Yên Thành, Nghệ An tử vong trong vụ sập giàn giáo một công trình thủy điện ở Lào.

Sập giàn giáo ở Lào, hai công nhân Việt tử vong - Ảnh 1.

Thi thể hai công nhân được đưa về một nhà thờ ở tỉnh Champasack (Lào) - Ảnh: Đ.CHÂU

Hai công nhân tử vong được xác định là anh Phạm Văn Thái (25 tuổi, ngụ xóm 7, xã Tân Thành) và Võ Văn Tuấn (32 tuổi, ngụ xã Phú Thành), huyện Yên Thành, Nghệ An.

Sáng 12-1, ông Trần Duy Liêm - chủ tịch UBND xã Tân Thành, huyện Yên Thành xác nhận gia đình anh Thái đang sang Lào để làm thủ tục đưa anh về quê mai táng.

Theo các công nhân cùng làm việc với anh Thái báo về, sáng 11-1, anh Thái cùng nhóm công nhân đang làm việc tại công trình thủy điện Mường Khống (Lào) thì giàn giáo bị đổ sập. Vụ tai nạn làm anh Tuấn tử vong tại chỗ, anh Thái tử vong trên đường đi cấp cứu.

Thi thể hai công nhân được đưa về một nhà thờ tại tỉnh Champasack (Lào) chờ người thân sang nhận diện, làm thủ tục đưa về quê.

Chủ tịch UBND xã Phú Thành Phạm Minh Chuân cũng cho hay địa phương và người thân vừa nhận được thông tin anh Tuấn tử vong khi đi lao động ở Lào

Được biết, vợ chồng anh Tuấn có hai con đang học lớp 6 và mẫu giáo, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Thời gian qua, anh Tuấn đi làm thuê ở miền Nam rồi sang Lào làm công nhân thì không may gặp nạn.

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên