13/03/2012 08:33 GMT+7

Sập đường sắt cao tốc tại Trung Quốc

ĐÔNG PHƯƠNG (Theo THX)
ĐÔNG PHƯƠNG (Theo THX)

TTO - Tân Hoa xã hôm 12-3 xác nhận một đoạn 300m đường sắt cao tốc Hán Nghi vừa mới hoàn thành tại tỉnh Hồ Bắc đã bị sập hôm 9-3 sau một trận mưa lớn.

3 nguy cơ cho đường sắt cao tốc Trung Quốc

G4SdON4r.jpgPhóng to

Một đoạn tuyến đường sắt bị sập - Ảnh: Tài Kinh

Tuyến đường xe lửa cao tốc nối liền thủ phủ Vũ Hán tỉnh Hồ Bắc và thành phố Nghi Sương dự định sẽ được khai trương vào tháng 5-2012.

Điều tra sơ bộ cho thấy nguyên nhân sập có thể là do mưa kéo dài đã khiến phần đất nền đoạn đường sắt cao tốc bị lún.

Tuy nhiên, đơn vị thi công phủ nhận thông tin đường sắt hư hại do chất lượng công trình.

Cổ phiếu của Tập đoàn Xây dựng đường sắt Trung Quốc đã giảm 7%, cổ phiếu của Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc giảm hơn 5% trong phiên giao dịch hôm 12-3 tại Hong Kong.

Trung Quốc đang thực hiện một dự án mở rộng đường sắt khắp nước và xuất khẩu công nghệ đường sắt ra nước ngoài. Tuy nhiên, ngành đường sắt Trung Quốc đã phải đối mặt với nhiều chỉ trích kể từ sau tai nạn đường sắt Ôn Châu vào tháng 7-2011.

Mới đây, Trung Quốc còn cho biết nước này đang chuẩn bị xây dựng đường sắt treo tại thành phố Ôn Châu nhằm giải quyết ách tắc giao thông và giảm khí thải CO2.

ĐÔNG PHƯƠNG (Theo THX)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên