22/06/2019 13:47 GMT+7

Sập công trình xây nhà ở Campuchia, bắt giữ 4 người Trung Quốc

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Tòa nhà 7 tầng thuộc sở hữu một công ty Trung Quốc đang thi công ở Campuchia bất ngờ đổ sập khi nhiều công nhân vẫn còn bên trong. 7 người đã thiệt mạng và khoảng 20 người bị thương.

Sập công trình xây nhà ở Campuchia, bắt giữ 4 người Trung Quốc - Ảnh 1.

Nhiều người đứng quan sát khi lực lượng cứu hộ dùng phương tiện cuốc múc đống đổ nát - Ảnh: AFP

Hãng tin AFP cho biết ít nhất 3 người thiệt mạng khi một tòa nhà 7 tầng đang thi công ở bãi biển thành phố Sihanoukville, miền nam Campuchia bất ngờ đổ sập vào lúc 5h sáng 22-6.

Vụ sập công trình xảy ra khi nhiều công nhân đang có mặt bên trong. Bộ trưởng Thông tin Campuchia Khieu Kanharith dẫn thông tin từ các nhân chứng cho hay có hơn 30 người bị chôn vùi trong đống đổ nát. 

Trong khi đó, người đứng đầu tỉnh Preah Sihanouk, ông Yun Min, cho biết hiện có 18 người bị thương sau vụ đổ sập. "Chúng tôi đã đưa ra ngoài một thi thể và phát hiện 2 thi thể nữa giữa đống gạch đá" - ông Yun Min nói. 

Video lực lượng cứu hộ đưa công nhân ra khỏi đống đổ nát - Nguồn: KHMER TIMES

Tính đến chiều cùng ngày, có 7 người được ghi nhận đã thiệt mạng và khoảng 20 người bị thương. Nhà chức trách địa phương cho biết đã bắt giữ 4 công dân Trung Quốc có liên quan tới vụ sập công trình này, theo Hãng tin AP.

Vào thời điểm xảy ra sập công trình, một số công nhân Campuchia được cho còn đang ngủ trong tòa nhà. Tòa nhà 7 tầng này đã được hoàn thành khoảng 70-80%.

Tướng Heng Bunti - Chỉ huy trưởng Lực lượng vũ trang tỉnh Preah Sihanouk, cho biết lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đang tích cực và khẩn trương đẩy mạnh cứu nạn nhằm tìm kiếm các nạn nhân đang bị chôn vùi trong đống đổ nát.

Sập công trình xây nhà ở Campuchia, bắt giữ 4 người Trung Quốc - Ảnh 3.

Hiện trường vụ sập công trình nhìn từ trên cao - Ảnh: AFP

Hiện không rõ nguyên nhân gây ra vụ sập đổ. Công trình trên hiện thuộc sở hữu của một công dân Trung Quốc thuê đất từ một người Campuchia.

Sihanoukville từng là một làng chài yên ả trước khi trở thành địa điểm du lịch nổi tiếng với sự xuất hiện của nhiều Tây balô và sau đó là những người Nga giàu có. Người Trung Quốc chỉ ồ ạt đầu tư vào thành phố này những năm gần đây.

Sihanoukville được ví như Macau thu nhỏ của Campuchia. Các nhà đầu tư Trung Quốc đã đổ tiền xây dựng hơn 100 sòng bạc và hàng chục khách sạn cùng khu nghỉ dưỡng sang trọng tại đây.

Theo số liệu chính thức, trong giai đoạn 2016-2018, chính phủ và các doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc đã đầu tư vào tỉnh Preah Sihanouk khoảng 1 tỉ USD.

Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia: Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia: 'Sự giúp đỡ của Việt Nam không phải là xâm lược'

TTO - Đại tướng Samdech Tea Banh - phó thủ tướng Chính phủ, bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia - dẫn đầu đoàn thăm huyện Lộc Ninh (Bình Phước) sáng 20-6, khẳng định 'sự giúp đỡ của quân tình nguyện Việt Nam không phải xâm lược'.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên