
Đây không phải lần đầu tiên xảy ra vụ sập công trình ở Cuba. Trong ảnh, lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ sập một tòa nhà dân cư ở thủ đô Havana, Cuba ngày 4-10-2023 - Ảnh: REUTERS
Theo Tân Hoa xã, ngày 6-8, truyền thông Cuba đưa tin 2 người đã thiệt mạng và 1 người bị thương sau khi một phần công trình bỏ hoang tại Trường trung học số 1 ở thành phố Remedios, tỉnh Villa Clara, miền trung Cuba, bị sập vào ngày 5-8.
Thi thể của hai nạn nhân, hiện chưa xác định danh tính, đã được đưa ra từ đống đổ nát vào khoảng 6h50 sáng 6-8 theo giờ địa phương.
Trước đó, lực lượng cứu hộ đã giải cứu một người bị thương ngay sau nửa đêm. Người này đã được đưa tới bệnh viện địa phương trong tình trạng ổn định.
Khoảng 100 người đã tham gia công tác cứu hộ, trong đó có các đơn vị chuyên trách thuộc Bộ Nội vụ Cuba, lực lượng cứu hỏa, Hội Chữ thập đỏ và các lực lượng vũ trang nước này, với sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương.
Theo TTXVN, tình hình năng lượng của Cuba ở mức báo động trong những tháng gần đây, với tình trạng mất điện hằng ngày do công suất phát điện không đủ thường kéo dài hơn 20 giờ ở thủ đô Havana và kéo dài đến 3 ngày liên tiếp ở các tỉnh khác.
Ước tính Cuba cần hơn 100.000 thùng dầu/ngày để đáp ứng nhu cầu năng lượng, trong đó khoảng 40.000 thùng được sản xuất trong nước. Phần còn lại sẽ phải nhập khẩu. Các tính toán độc lập ước tính rằng Cuba cần từ 8 - 10 tỉ USD để cải tạo lưới điện ở quốc gia.
Đại sứ Nga tại Havana Viktor Koronelli mới đây bình luận: "Tình hình năng lượng ở Cuba đang nghiêm trọng. Các đợt mất điện liên tiếp xảy ra do lệnh phong tỏa về nhiên liệu và năng lượng mà Mỹ áp đặt đối với quốc gia vùng Caribê này, cũng như do sự xuống cấp của các thiết bị năng lượng trong hệ thống điện của Cuba".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận