05/04/2018 14:46 GMT+7

Sắp có Quỹ phát triển du lịch 500 tỉ đồng

NHƯ BÌNH
NHƯ BÌNH

TTO - Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch vừa trình đề xuất lập Quỹ phát triển du lịch sau ba năm chuẩn bị với số vốn khoảng 400-500 tỉ đồng.

Sắp có Quỹ phát triển du lịch 500 tỉ đồng - Ảnh 1.

Nhà báo Lê Thế Chữ, tổng biên tập báo Tuổi Trẻ (bìa phải), trao công trình đóng góp ý kiến cho Sở Du lịch TP.HCM dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Tổng cục Du lịch và UBND TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Dự kiến quỹ này sẽ được lấy một phần từ nguồn Nhà nước cấp trong ba năm đầu, mỗi năm khoảng 100 tỉ đồng. Ngoài ra là 10% từ nguồn thu visa, 5% phí tham quan du lịch, phần này sẽ để lại cho địa phương, cuối cùng là đóng góp từ doanh nghiệp và các nguồn thu hợp pháp khác.

"Chậm nhất trong quý 2-2018 quỹ này sẽ ra đời, khi đó du lịch VN có khoảng 400 - 500 tỉ đồng phục vụ hoạt động xúc tiến, quảng bá, gấp 10 lần so với hiện nay" - ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam, nói.

Ông Tuấn cũng cho rằng không chỉ du lịch Việt Nam mà bản thân du lịch TP.HCM cũng đã gặp những điểm nghẽn riêng như vấn đề sản phẩm, an ninh điểm đến, liên kết nội tại và liên kết liên vùng. Quá trình cải tạo sân bay Tân Sơn Nhất sẽ ảnh hưởng lớn đến đi lại. 

"Đây là điểm nghẽn chí tử của du lịch TP thời gian tới cần nhiều cơ quan cùng vào cuộc" - ông Tuấn nói. Khẳng định du lịch TP.HCM chính là động lực quan trọng của cả ngành du lịch Việt Nam, ông Tuấn cho rằng những vấn đề của ngành du lịch thành phố cần được giải quyết sớm.

Theo Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm, trong phát triển du lịch, quảng bá rất quan trọng, đặc biệt rất cần kịp thời phản ứng với những thông tin bất lợi, nhạy cảm với du khách. 

Ông Liêm nhấn mạnh sẽ vừa xây dựng nhưng cũng phải vừa bảo vệ hình ảnh, điểm đến ở Việt Nam bằng cách bảo vệ kịp thời quyền lợi cho du khách.

Tuổi Trẻ trao công trình, hiến kế cho Sở Du lịch TP.HCM

Tại diễn đàn "TP.HCM - Kết nối du lịch vùng", ông Lê Thế Chữ - tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - đã trao công trình đóng góp ý kiến của bạn đọc Tuổi Trẻ cho ông Bùi Tá Hoàng Vũ, giám đốc Sở Du lịch TP.HCM. Đây là tập hợp 48 bài viết, công trình nghiên cứu cùng 60 ý kiến đóng góp có giá trị tham gia từ ngày 16-3 đến 1-4 qua diễn đàn được ban tổ chức chọn lọc.

Sau khi Tuổi Trẻ mở diễn đàn kêu gọi toàn xã hội hiến kế, góp ý cho du lịch TP.HCM phát triển, chỉ trong thời gian ngắn diễn đàn đã nhận được hàng nghìn ý kiến. Trong đó có ý kiến từ những người am hiểu du lịch, những người làm du lịch chuyên nghiệp, những nhà nghiên cứu...

Ông Lê Thanh Liêm, phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM, cho biết TP.HCM rất trân trọng các sáng kiến, góp ý từ đông đảo bạn đọc, các chuyên gia và sẽ chắt chiu để đưa vào xây dựng chiến lược phát triển du lịch TP.HCM tầm nhìn đến năm 2030.

"Rất hoan nghênh báo Tuổi Trẻ đã suy nghĩ, hết sức công phu và nghiêm túc để thực hiện diễn đàn kết nối du lịch vùng. TP.HCM có thể mở các diễn đàn tương tự ở các địa phương khác, tiếp tục thúc đẩy toàn vùng" - ông Liêm nói.

Như Bình - Nguyễn Trí

NHƯ BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên