09/09/2024 11:01 GMT+7

Nước lũ kéo đổ trụ T7 làm sập 2 nhịp chính cầu Phong Châu

Sáng 9-9, cầu Phong Châu bắc qua sông Hồng nối hai huyện Lâm Thao và Tam Nông thuộc tỉnh Phú Thọ đã bị sập.

Nước lũ kéo đổ trụ T7 làm sập 2 nhịp chính cầu Phong Châu - Ảnh 1.

Cầu Phong Châu (Phú Thọ) bị sập, sáng 9-9 - Ảnh: TTXVN

Nước lũ kéo đổ trụ T7 làm sập 2 nhịp chính cầu Phong Châu - Ảnh 2.

Cầu Phong Châu chỉ còn lại 1 nhịp - Ảnh: Mạng xã hội

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, Phó chủ tịch huyện Tam Nông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết cầu Phong Châu có kết cấu thép và hiện đã bị sập 2 nhịp, trôi xuống lòng sông.

Khoảnh khắc sập cầu Phong Châu ở Phú Thọ qua camera hành trình và nhà dân

Chưa thể biết chính xác bao nhiêu người mất tích

Cập nhật lúc hơn 15h sau cuộc họp chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, giám đốc Công an Phú Thọ thông tin: Qua báo cáo của lực lượng chức năng, do hệ thống camera giám sát tại trên cầu và nhà dân đều bị hỏng do ảnh hưởng của trận bão số 3. Do vậy, mọi thông tin truy soát liên quan đến các nạn nhân và phương tiện bị ảnh hưởng do vụ sập cầu chưa xác định được chính xác.

Tuy nhiên, qua xác minh thông tin và huy động truy xét thêm từ các camera hành trình, cũng như thông báo rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng của Phú Thọ, các gia đình có nạn nhân mất tích liên hệ với cơ quan chức năng và Công an tỉnh Phú Thọ, phối hợp trong tìm kiếm các nạn nhân, cơ bản ban đầu xác định là có căn cứ.

Nước lũ kéo đổ trụ T7 làm sập 2 nhịp chính cầu Phong Châu - Ảnh 3.

Bà Đinh Thị Liên, 47 tuổi, huyện Tam Nông (Phú Thọ) nghẹn ngào vừa khóc vừa chạy đến hiện trường vụ sập cầu Phong Châu để khai báo thông tin con gái mất tích - Ảnh: NGUYÊN BẢO

"Có khoảng 6 ô tô, trong đó có 2 xe tải và 4 xe du lịch. 6 xe này sẽ có 6 lái xe, cùng với 5 người xe máy và xe đạp điện. Nhận định ban đầu chúng tôi đánh giá là từ 10 người trở lên, chưa bao gồm số hành khách ngồi ở xe du lịch. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay chưa thể khẳng định con số đó có chính xác hay không" - Đại tá Tuấn nói.

Hiện nay, việc cứu hộ cứu nạn đang gặp nhiều khó khăn và phải thực sự đảm bảo an toàn mới tiến hành các biện pháp cứu hộ cứu nạn. Qua đánh giá ban đầu tư các lực lượng chức năng, việc cứu hộ cứu nạn hiện không thể đảm bảo do nước chảy quá xiết.

Theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng, cùng với công tác cứu hộ cứu nạn, để đảm bảo an toàn giao thông và hoạt động lưu thông, vận chuyển qua địa bàn, Bộ Giao thông vận tải có phương án khắc phục lâu dài như xây dựng cầu mới, có giải pháp như cầu phao, phà cho di chuyển.

Theo Đại tá Tuấn, vụ việc này xuất phát từ số cố thiên tai, nước sông chảy quá xiết, cầu xây dựng từ năm 1995, đã được duy tu nhưng với ảnh hưởng của thiên tai cũng không thể lường trước được sự cố.

Nước lũ kéo đổ trụ T7 làm sập 2 nhịp chính cầu Phong Châu - Ảnh 4.

16h, Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và chủ tịch tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang cũng lãnh đạo các ban ngành, tới thăm hỏi tình hình sức khỏe nạn nhân sập cầu Phong Châu đang điều trị tại TTYT Tam Nông - Ảnh: DƯƠNG LIỄU

Về thông tin liên quan trong vụ sập cầu là có 5 ô tô bị rơi xuống sông được đưa ra tại cuộc họp, Đại tá Tuấn cho hay qua rà soát thêm từ hướng đi ngược lại trên cầu, có bổ sung thêm. Do camera trên cầu và xung quanh đều không có nên không ghi nhận được, lực lượng chức năng phải huy động thêm camera hành trình để rà soát thêm.

Theo đó, giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo tới người dân, các gia đình có nạn nhân mất tích hoặc nghi ngờ mất tích tại vụ sập cầu, có người nhà đi cung đường xung quanh hoặc đi trên cầu vào thời gian sập cầu, cần liên hệ với lực lượng chức năng, Công an tỉnh Phú Thọ để đối chiếu thông tin, đối chiếu phục vụ tìm kiếm sau này.

Nước lũ kéo đổ trụ T7 làm sập 2 nhịp chính cầu Phong Châu - Ảnh 5.

16h10, ông Nguyễn Minh Tuấn, giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ xuống hiện trường vụ sập cầu hỏi thăm, động viên người nhà nạn nhân - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Quân khu 2 huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tìm kiếm

Quân khu 2 cho biết ngay khi nhận được tin báo về sập cầu Phong Châu, Quân khu 2 đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, hợp đồng, phối hợp với các lực lượng khác, người dân triển khai ngay công tác tìm kiếm, cứu nạn những người không may rơi xuống cầu. Tư lệnh Quân khu Phạm Hồng Chương trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo việc tổ chức tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn.

Quân khu đã huy động tàu, xuồng xuống khu vực để phối hợp tìm kiếm. Về phương án tổ chức giao thông tạm, Quân khu sẽ triển khai thi công cầu phao ngay khi Bộ Quốc phòng cho phép.

UBND tỉnh Phú Thọ: Chưa xác định cụ thể số người mất tích

Báo cáo nhanh sự cố sập cầu Phong Châu, UBND tỉnh Phú Thọ cho biết ngay sau khi sự cố xảy ra, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo huy động các lực lượng công an, quân đội, y tế, nhân dân địa phương… triển khai ngay các biện pháp khẩn cấp để cứu người, ứng phó, khắc phục sự cố.

Do nước lũ dâng cao, chảy xiết nên việc triển khai các biện pháp tìm kiếm cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn, chưa xác định cụ thể về số người bị mất tích.

5 ô tô rơi xuống sông, 10 người mất tích trong vụ sập cầu Phong Châu ở Phú Thọ

Tỉnh Phú Thọ đang đang phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Quân khu 2 và các lực lượng chức năng tích cực, khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện và các biện pháp cần thiết để tìm kiếm người mất tích; cắm biển cảnh báo khu vực nguy hiểm, phân luồng giao thông và đảm bảo an ninh trật tự.

Theo ông Hùng, có thể có người và phương tiện bị rơi xuống sông khi cầu sập nên các lực lượng chức năng của địa phương đang tập trung tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn khẩn cấp.

Gần 14h tại khu vực xung quanh cầu Phong Châu, nhiều người dân có mặt, lực lượng chức năng đã phong tỏa khu vực cầu để đảm bảo an toàn cho người dân. Các lực lượng túc trực cứu nạn.

Cạnh cầu một phụ nữ khóc nghẹn khi chưa biết thông tin về người nhà. Được biết trong lúc cầu sập, người nhà đã di chuyển qua cầu, đến nay chưa có thông tin.

Khoảng 5 ô tô rơi xuống sông, 10 người mất tích

Theo công điện của Thủ tướng, sáng nay 9-9 đã xảy ra sự cố sập nhịp cầu Phong Châu qua sông Thao trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, theo thông tin ban đầu có một số xe và người rơi xuống sông.

Nước lũ kéo đổ trụ T7 làm sập 2 nhịp chính cầu Phong Châu - Ảnh 6.

Người dân đến gần hiện trường vụ sập cầu Phong Châu chờ tin người thân - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến thân nhân các gia đình người bị nạn, chia sẻ với những khó khăn, mất mát của nhân dân vùng bị ảnh hưởng của bão, mưa lũ.

Trả lời phỏng vấn VTV tại hiện trường, về thiệt hại, theo Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc thông tin bước đầu có khoảng 10 xe và khoảng 13 người dân mất tích. "Đây là con số dự kiến còn chưa chính xác", ông Phớc nói.

Theo ông Phớc, Thủ tướng đã chỉ đạo thực hiện khắc phục thiệt hại, trong đó, giao quân đội, công an chủ trì cùng Bộ Giao thông vận tải và huyện xem xét, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn người bị nạn, cứu chữa cho những người bị nạn được tìm thấy, đưa vào cấp cứu.

Đồng thời tiến hành chốt chặn 2 đầu, không cho lưu thông, đảm bảo an toàn cho người dân.

Cùng với đó tính toán phương án làm cầu phao tại đây để đảm bảo lưu thông và không cho phương tiện thủy lưu thông.

Ông Phớc cho biết thêm sẽ có biện pháp để xây dựng cầu mới.

14h30, thông tin của Tuổi Trẻ từ cuộc họp do Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đang chủ trì ngay cạnh cầu Phong Châu cho biết qua báo cáo từ các lực lượng chức năng tại địa phương, đã xác định ban đầu có gần 10 phương tiện (gồm 5 ô tô) và 10 người dân mất tích.

Nước lũ kéo đổ trụ T7 làm sập 2 nhịp chính cầu Phong Châu - Ảnh 7.

Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc tại hiện trường - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Theo Phó thủ tướng, hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành các biện pháp như dùng camera để soi, chiếu, tìm kiếm xung quanh bờ.

Khi nước rút các thợ lặn, phương tiện sẽ rà soát, tìm kiếm các nạn nhân nhanh nhất. Về khó khăn lớn nhất hiện nay, theo ông Phớc chính là nước dâng lớn và chảy xiết, rất mạnh nên ảnh hưởng công tác cứu hộ.

Sau khi đi kiểm tra thực tế tại hiện trường, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc họp để nghe báo cáo tình hình ban đầu và có chỉ đạo phương án cứu hộ cứu nạn, khắc phục nhanh nhất thiệt hại về người và tài sản. Cuộc họp diễn ra ngay cạnh cầu Phong Châu.

Nước lũ kéo đổ trụ T7 làm sập 2 nhịp chính cầu Phong Châu - Ảnh 8.

Cầu Phong Châu bị sập - Ảnh: ANH TIẾN

Ông Trần Hoài Giang - giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ - cho biết ông đang trên đường đến hiện trường. Trước mắt ông đã chỉ đạo lực lượng chức năng tổ chức phân luồng giao thông đảm bảo an toàn cho người dân.

Phó Chủ tịch UBND huyện Lâm Thao Ngô Đức Sáu cho hay 2 nhịp cầu bị sập nằm ở phía huyện Tam Nông, 1 nhịp còn lại nằm ở phía huyện Lâm Thao.

Nước lũ kéo đổ trụ T7 làm sập 2 nhịp chính cầu Phong Châu - Ảnh 9.

Rất đông người dân tụ tập ở hiện trường sập cầu - Ảnh: VOV

Ông Sáu nói cầu Phong Châu là cây cầu xây dựng theo công nghệ cũ, có tuổi thọ lâu đời. Hiện lực lượng công an tỉnh, huyện đang check camera để xác định chính xác xem có người, xe nào bị rơi xuống sông khi sập cầu không. Bên cạnh đó các lực lượng chức năng của tỉnh, huyện đang có mặt để tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. Đồng thời điều tiết phân luồng giao thông, căng dây hiện trường, không để người dân có mặt trên khu vực cầu.

Trao đổi với Tuổi trẻ, Đại tá Nguyễn Minh Tuấn - giám đốc Công an Phú Thọ - cho hay theo đánh giá ban đầu, đây là sự cố rất nghiêm trọng trên tuyến Quốc lộ 32.

Nước lũ kéo đổ trụ T7 làm sập 2 nhịp chính cầu Phong Châu - Ảnh 10.

Một mảng thành cầu bị sập trôi trong dòng nước - Ảnh: VOV

"Tuy nhiên do dòng chảy rất mạnh nên các lực lượng tham gia cứu hộ cứu nạn đã chuẩn bị hết tất cả các phương tiện vật tư và con người để đảm bảo an toàn cho các lực lượng để triển khai ngay. hiện đang tính toán phương án cứu nạn, cứu hộ. Trường hợp dòng chảy an toàn chúng tôi sẽ triển khai ngay" - ông Tuấn nói.

Nước lũ kéo đổ trụ T7 làm sập 2 nhịp chính cầu Phong Châu - Ảnh 12.

Một thanh niên thoát nạn và rơi mắc vào mố cầu - Ảnh: TÙNG ĐINH

Ông Tuấn cho hay việc xem camera đang được thực hiện và sẽ có thông báo sau khi có kết quả chính xác.

Lúc 11h30, lãnh đạo UBND huyện Tam Nông cho biết lực lượng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, công an tỉnh đã huy động các xuồng máy, nhiều phương tiện… đến khu vực xảy ra sự cố sập cầu để tìm kiếm.

Nước lũ kéo đổ trụ T7 làm sập 2 nhịp chính cầu Phong Châu - Ảnh 13.

Lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ có mặt tại hiện trường vụ sập cầu Phong Châu chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn - Ảnh: GIANG LONG

Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Xuân Sang cho biết đang trên đường đến hiện trường để phối hợp Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ khắc phục hậu quả.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, anh Thắng (xã Hương Nộn, Tam Nông, Phú Thọ) cho biết ngay sau khi nghe tin cầu sập, anh đã tức tốc chạy ra hiện trường để nghe ngóng tình hình bởi lo lắng có người thân của mình không may bị rơi xuống sông.

Nước lũ kéo đổ trụ T7 làm sập 2 nhịp chính cầu Phong Châu - Ảnh 14.

Chị Đặng Thị Ngọc Tuyết (Việt Trì, Phú Thọ) ngồi chờ tin em rể, một trong những nạn nhân trong vụ sập cầu Phong Châu. "Khi nghe tin có một xe container bị rơi xuống sông sau khi cầu sập tôi và em gái không nghĩ đó là người nhà mình. Chỉ chậm một vài phút thì em đã không bị rơi xuống", chị Tuyết khóc nghẹn và nói - Ảnh: NGUYÊN BẢO

"May quá người thân của tôi không bị sao. Hiện nay có rất nhiều người dân đang tập trung ở khu vực đầu cầu để nghe ngóng, lo lắng vì sợ có người nhà của mình rơi xuống sông" - Anh Thắng nói.

Nước lũ kéo đổ trụ T7 làm sập 2 nhịp chính cầu Phong Châu - Ảnh 15.

Bà Hoa túc trực tại khu vực lực lượng chức năng chờ tin người thân. Em trai chị là người lái xe ben chở vật liệu xây dựng, xe hiện đã được định vị nằm dưới lòng sông. "Chắc không qua khỏi rồi", bà Hoa nói - Ảnh: DƯƠNG LIỄU

Nước lũ kéo đổ trụ T7 làm sập 2 nhịp dàn chính

Báo cáo nhanh của Sở Giao thông vận tải Phú Thọ cho biết do ảnh hưởng của bão số 3, gây mưa lũ, nước sông Hồng dâng cao kéo đổ trụ T7 làm sập 2 nhịp dàn chính của cầu (nhịp 6 và nhịp 7). Sự việc xảy ra vào lúc 10h02 ngày 9-9.

Trụ T7 bị cuốn sập chính là trụ đã được xử lý xói, gia cường bằng 8 cọc bê tông + mở rộng bệ trụ.

Hai người đi xe máy rơi vào mố cầu Phong Châu kể lại giây phút sinh tử - Video: DƯƠNG LIỄU

Sở Giao thông vận tải Phú Thọ cho biết cầu Phong Châu tại km18+300 quốc lộ 32C, tỉnh Phú Thọ được đưa vào khai thác năm 1995. Cầu được xây dựng bằng thép và bê tông cốt thép dự ứng lực với quy mô vĩnh cửu, tải trọng thiết kế H18 - X60, tải trọng người đi 0,3 tấn/m2.

Cũng theo Sở, kết quả kiểm định cầu Phong Châu năm 2019 đánh giá cho thấy cầu khai thác được với tải trọng HL93. Cầu không phải cắm biển hạn chế tải trọng xe qua cầu.

Vừa qua khỏi cầu 2 phút thì cầu sập

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, chị Hân Hoa (trú ở Phú Thọ) cho biết khi xe máy của chị cùng một người bạn trên xe vừa đi qua cầu Phong Châu sang phía Tam Nông được khoảng 2 phút thì cầu sập.

"Cả năm qua tôi mới sang cầu Phong Châu được 2 lần. Sáng nay là lần thứ 2, tôi cùng người bạn đi làm lại sim điện thoại. Khi xe tôi vừa đi qua cầu sang bên Tam Nông được khoảng 2 phút thì bất ngờ nghe tiếng động lớn, quay lại thì thấy cầu đã bị sập. Quá thực quá hoảng sợ và đến giờ nhắc lại tôi vẫn đang run", chị Hoa nhớ lại.

Nước lũ kéo đổ trụ T7 làm sập 2 nhịp chính cầu Phong Châu - Ảnh 16.

Hiện trường sập cầu Phong Châu nhìn từ trên cao - Ảnh: TRẦN QUÝ

Theo chị Hoa, thời điểm cầu sập chị thấy có một số xe máy, ô tô bị rơi xuống sông với dòng nước chảy rất xiết.

Không có camera trên cầu

Trao đổi với Tuổi trẻ Online trưa 9-9, Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, giám đốc Công an Phú Thọ, cho hay do không có camera trên cầu nên lực lượng chức năng kiểm tra camera tại các nhà dân ở gần khu vực cầu.

"Hiện chúng tôi đang có những xác minh tiếp theo để xác định. Trong một tiếng nữa chúng tôi sẽ thông báo lại chính xác thông tin này" - Đại tá Nguyễn Minh Tuấn nói.

Nước lũ kéo đổ trụ T7 làm sập 2 nhịp chính cầu Phong Châu - Ảnh 17.

Hiện trạng khu vực sập cầu Phong Châu - Ảnh: GIANG LONG

Theo ông Tuấn, công tác cứu hộ cứu nạn được thực hiện phải trên cơ sở đảm bảo an toàn vì với tốc độ dòng chảy hiện nay cần phải ưu tiên an toàn lên hàng đầu.

Hiện tất cả các lực lượng chức năng đã sẵn sàng tại cầu để tham gia cứu hộ.

Tiếp nhận ba nạn nhân đầu tiên

Sáng 9-9, đại diện Trung tâm Y tế Tam Nông cho biết đã tiếp nhận ba nạn nhân đầu tiên trong vụ sập cầu Phong Châu.

Đại diện Trung tâm Y tế Tam Nông cho hay dự kiến nạn nhân sẽ còn tăng. Bởi vậy trung tâm đã chuẩn bị sẵn sàng, dồn bệnh nhân tại khoa hồi sức tích cực sang phòng khác để tiếp nhận cấp cứu.

Bên cạnh đó trung tâm cử hai đội cấp cứu cơ động, hai xe cứu thương đến hiện trường, mang đầy đủ thuốc, vật tư, bình oxy... để sẵn sàng ứng cứu, xử trí.

Trung tâm Y tế Lâm Thao cũng đã điều động nhân lực, có mặt hiện trường để ứng cứu.

Nước lũ kéo đổ trụ T7 làm sập 2 nhịp chính cầu Phong Châu - Ảnh 18.

Cầu Phong Châu bị sập chỉ còn 1 nhịp, lực lượng chức năng chưa thể thực hiện cứu hộ cứu nạn do nước chảy xiết - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Nước lũ kéo đổ trụ T7 làm sập 2 nhịp chính cầu Phong Châu - Ảnh 19.

Lực lượng chức năng chưa thể thực hiện cứu hộ cứu nạn do nước chảy xiết - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Cầu Phong Châu đã 3 lần sửa chữa

Cầu Phong Châu đã ba lần được sửa chữa vào các năm 2013, 2019 và 2023. Sở Giao thông vận tải Phú Thọ cho biết kết quả kiểm định cầu Phong Châu năm 2019 đánh giá cho thấy cầu khai thác được với tải trọng HL93. Cầu không phải cắm biển hạn chế tải trọng xe qua cầu.

Cầu Phong Châu bắc qua sông Hồng trên quốc lộ 32C, nối liền hai huyện Lâm Thao và Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Hiện cầu do Sở Giao thông vận tải quán lý, vận hành khai thác.

Cầu Phong Châu được khánh thành đưa vào sử dụng năm 1995 gồm 8 nhịp. Trong đó có 4 nhịp giản đơn dầm bằng bê tông cốt thép dự ứng lực, 3 nhịp dàn thép và 1 nhịp giản đơn dầm bằng bê tông cốt thép thường.

Trải qua 17 năm khai thác, đến năm 2013, cầu Phong Châu đã được sửa chữa.

Tháng 8-2022 cử tri tỉnh Phú Thọ kiến nghị Bộ Giao thông vận tải đầu tư nâng cấp hoặc xây dựng cầu mới nhằm thay thế cầu Phong Châu. Tuy nhiên, do nguồn vốn đầu tư công hạn hẹp chỉ ưu tiên bố trí các dự án trọng điểm, cấp bách nên Bộ Giao thông vận tải đã báo cáo Chính phủ ưu tiên bố trí vốn đầu tư dự án hoàn chỉnh quốc lộ 32C đoạn qua thành phố Việt Trì trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Với việc xây mới cầu Phong Châu, Bộ Giao thông vận tải ghi nhận kiến nghị của cử tri tỉnh Phú Thọ và sẽ quan tâm ưu tiên đầu tư khi cân đối được nguồn lực.


Phương án phân luồng giao thông như sau:

Xe từ cầu Đồng Quang, cầu Trung Hà, các huyện Thanh Thủy, Tam Nông, Thanh Sơn, Tân Sơn đi Lâm Thao, Việt Trì di chuyển theo tuyến: Quốc lộ 32 (Tam Nông) → đi đường Hồ Chí Minh → qua cầu Ngọc Tháp hoặc qua Quốc lộ 2 → đi Lâm Thao, Việt Trì. Các xe từ Lâm Thao, Việt Trì đi Tam Nông, Thanh Thủy, Thanh Sơn, Tân Sơn, cầu Đồng Quang, cầu Trung Hà theo chiều ngược lại.

Các xe từ các huyện Thanh Thủy, Tam Nông, Thanh Sơn, Tân Sơn đi Lâm Thao, Việt Trì di chuyển theo tuyến: Quốc lộ 32 (Tam Nông) → đi cầu Trung Hà → đi huyện Ba Vì, Hà Nội → đi cầu Văn Lang → đi Việt Trì, Lâm Thao. Các xe từ Lâm Thao, Việt Trì đi Tam Nông, Thanh Thủy, Thanh Sơn, Tân Sơn theo chiều ngược lại.

Các xe từ các huyện Thanh Thủy, Tam Nông, Thanh Sơn, Tân Sơn đi Hà Nội, Vĩnh Phúc di chuyển theo tuyến: Quốc lộ 32 (Tam Nông) → đi cầu Trung Hà hoặc → đi Tỉnh lộ 317G → đi Tỉnh lộ 317E → đi cầu Đồng Quang → đi huyện Ba Vì, Hà Nội → cầu Vĩnh Thịnh → đi Vĩnh Phúc. Các xe từ Hà Nội, Vĩnh Phúc đi các huyện Thanh Thủy, Tam Nông, Tân Sơn, Thanh Sơn theo chiều ngược lại.

Các xe từ các huyện Thanh Thủy, Tam Nông, Tân Sơn, Thanh Sơn đi Vĩnh Phúc, Hà Nội và ngược lại có thể đi theo tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai hoặc tuyến Quốc lộ 2: Quốc lộ 32 (Tam Nông) → đi đường Hồ Chí Minh → đi Quốc lộ 2 → đi Vĩnh Phúc, Hà Nội hoặc Quốc lộ 32 (Tam Nông) → đi đường Hồ Chí Minh → đi Nút giao IC9 → cao tốc Nội Bài Lào Cai → đi Vĩnh Phúc, Hà Nội.

Nước lũ kéo đổ trụ T7 làm sập 2 nhịp chính cầu Phong Châu - Ảnh 20.

Hiện trường sập cầu Phong Châu - Ảnh: TÙNG ĐINH

Nước lũ kéo đổ trụ T7 làm sập 2 nhịp chính cầu Phong Châu - Ảnh 21.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường sập cầu - Ảnh: TÙNG ĐINH

Nước lũ kéo đổ trụ T7 làm sập 2 nhịp chính cầu Phong Châu - Ảnh 22.

Khá đông người dân đên xem hiện trường vụ sập cầu Phong Châu - Ảnh: TÙNG ĐINH

Tuổi Trẻ Online tiếp tục cập nhật.

Sập cầu Phong Châu qua sông Hồng tại tỉnh Phú Thọ - Ảnh 2.Chính phủ dành 30 tỉ đồng cho Hải Dương sau bão số 3, Yên Bái đề xuất hỗ trợ 113 tỉ đồng

Chiều 8-9, các Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình, Hồ Đức Phớc, Bùi Thanh Sơn và Lê Thành Long đã đi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 3 tại các tỉnh cơn bão đi qua.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên