12/03/2012 16:00 GMT+7

Sao Mộc và sao Kim tiến gần nhau nhất

MINH ANH(Theo IBT, nationalgeographic.com, TruthDive)
MINH ANH(Theo IBT, nationalgeographic.com, TruthDive)

TTO - Hai hành tinh sáng nhất - sao Mộc và sao Kim, sẽ đến gần nhau nhất vào sáng 13-3 (giờ VN). Đây là lần đầu tiên hiện tượng này xảy ra trong 8 năm qua và có thể quan sát bằng mắt thường.

PaXNsYw5.jpgPhóng to

Từ trái sang phải: vị trí sao Mộc và sao Kim vào các ngày 10, 13, 16-3 (theo giờ VN) - Ảnh minh họa: Sky & Telescope

Theo các nhà thiên văn học, đến sáng 14-3 (giờ VN), hai hành tinh này nằm cách nhau 3 độ, với sao Kim nằm bên trên và ở phía bên phải sao Mộc.

Cả hai sẽ ở gần nhau cho đến ngày 17-3, sau đó sao Mộc sẽ dần dần biến mất vào giữa tháng 4. Sao Kim vẫn ở vị trí trên cao và rất sáng, có thể được nhìn thấy bằng kính thiên văn vào giữa tháng 4.

Sao Mộc và sao Kim sẽ còn xuất hiện cùng nhau vào tháng 6 và đầu tháng 7 tới. Đến tháng 5-2013, cả hai sẽ song hành lần nữa cùng sao Thủy. Sau đó hai hành tinh này sẽ không xuất hiện cùng nhau cho đến tháng 6-2015.

MINH ANH(Theo IBT, nationalgeographic.com, TruthDive)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên