Phóng to |
| Niềm vui chiến thắng của các thí sinh ở Sao mai - điểm hẹn 2004 |
Phó tổng giám đốc Đài truyền hình VN (VTV), đồng thời là trưởng ban tổ chức cuộc thi Sao mai TRẦN ĐĂNG TUẤN cho biết:
- Những thí sinh đã được chọn từ vòng sơ khảo khi tham dự vòng chung kết khu vực sẽ phải đăng ký ba bài hát theo một trong ba phong cách âm nhạc thính phòng cổ điển, dân gian và nhạc nhẹ. Sẽ có ba đêm chung kết toàn quốc cho ba phong cách biểu diễn để chọn thí sinh xuất sắc nhất cho mỗi phong cách.
* Điều gây tranh cãi nhiều nhất sau mỗi cuộc thi bao giờ cũng là giải thưởng. “Sao mai” 2003 Hoàng Tùng đã gây thất vọng với công chúng và anh đã không có hoạt động gì chứng tỏ “đẳng cấp” sau khi đoạt giải. Dư luận nói ban giám khảo (BGK) chịu sức ép quá nặng nên đã chấm không chính xác. Công tác chấm thi ở Sao mai lần này sẽ có đổi mới gì, thưa ông?
- Lần này, ban tổ chức (BTC) sẽ là người quyết định các giải cao nhất: ba giải nhất cho mỗi phong cách và giải đặc biệt cho thí sinh gây ấn tượng nhất, không xác định trước ở phong cách nào. Chúng tôi vẫn sẽ trân trọng mời các nhạc sĩ có uy tín, có thể cả một số ngôi sao ca nhạc trẻ tham gia BGK, và chúng tôi hoàn toàn tôn trọng BGK.
Nhưng để tránh các dư luận không hay sau khi cuộc thi kết thúc như trước đây, tôi xin nói thẳng: tôi, với tư cách trưởng BTC, sẽ phải chịu trách nhiệm cuối cùng về cuộc thi, vì vậy tôi không muốn ai phải chịu trách nhiệm về công việc của mình cũng như không muốn mình phải chịu trách nhiệm về quyết định của người khác. Cho nên BTC sẽ là người quyết định các giải thưởng cao nhất của cuộc thi, tất nhiên trên cơ sở ý kiến của BGK - đấy sẽ là ý kiến quan trọng nhất nhưng không phải là duy nhất.
Tuy nhiên, điều quan trọng hơn tôi muốn nói là BGK vẫn làm công việc của họ. Ở các vòng thi khu vực, từng thành viên BGK sẽ chấm điểm công khai và hiển thị trên bảng điện tử. BTC không can dự vào quyết định của BGK. Đến vòng thi chung kết, BGK vẫn sẽ làm việc độc lập, tuy nhiên sẽ không công bố điểm công khai. BTC sẽ mời một số nhạc sĩ, nhà chuyên môn tư vấn riêng và có một kết quả riêng. Điều tốt đẹp nhất mà chúng tôi mong muốn là hai kết quả trùng hợp nhau để BTC không phải dùng đến quyền quyết định cuối cùng.
* Thưa ông, hậu Sao mai cũng là một vấn đề với các ca sĩ trẻ, không phải "sao mai" nào cũng nhận được sự đầu tư, giúp đỡ đúng mức họ cần, tương đương với khả năng của họ…
- VTV không có ý định thành lập một đội ngũ ca sĩ thuộc biên chế của mình. Chúng tôi chỉ có nhu cầu hỗ trợ những giọng hát có khả năng và có khó khăn thật sự. Với quan điểm đó, theo tôi, chương trình Sao mai - điểm hẹn 2004 cũng là một giải pháp “hậu Sao mai” có tác dụng: các ca sĩ trẻ được lăngxê đúng mức và nhiều người đã tìm được các đối tác làm băng đĩa, các nhà tổ chức biểu diễn hay các nhà đầu tư dài hơi, ít nhất cũng được khán giả biết đến và chú ý. Năm 2006, chúng tôi sẽ làm Sao mai - điểm hẹn lần 2 và bây giờ đang nghĩ cách để tổ chức cho mới lạ và thiết thực hơn.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận