
Hàng ngàn bạn trẻ đến với ngày hội ở TP.HCM - Ảnh: T.T.D.
Sáng nay 8-3, Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2026 do báo Tuổi Trẻ tổ chức sẽ đồng thời diễn ra tại TP.HCM (Trường ĐH Bách khoa - ĐH Quốc gia TP.HCM, 268 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng) và Hà Nội (ĐH Bách khoa Hà Nội - 1 Đại Cồ Việt, phường Bạch Mai).
Ngày hội tại hai TP lớn nhất nước với số lượng các trường tham gia đông nhất, nhiều hoạt động tư vấn, trải nghiệm và giao lưu hấp dẫn nhất dự báo sẽ tạo nên "siêu Chủ nhật" đáng mong chờ trong chuỗi chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm nay.
Hàng chục nghìn học sinh và phụ huynh từ nhiều tỉnh thành sẽ đổ về hai ngày hội tư vấn tuyển sinh có quy mô lớn nhất để trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe chuyên gia giải đáp điểm mới của tuyển sinh ĐH 2026 trước khi trả lời những câu hỏi quan trọng: chọn ngành gì? học ở đâu cho tương lai?
Mọi ngả đường đổ về ngày hội

Đông đảo học sinh đến Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2026 tại Hà Nội sáng 8-3 - Ảnh: NAM TRẦN
Thầy Trần Phúc Thiện, Bí thư Đoàn Trường THCS-THPT Tân Thới (tỉnh Đồng Tháp, trước đây thuộc Tiền Giang) thông tin nhà trường đã có sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng để học sinh tham gia ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp một cách hiệu quả.
Ngay trong thứ năm tuần này, trường đã tổ chức riêng một buổi gặp gỡ với các học sinh dự kiến tham gia ngày hội để tìm hiểu tâm tư, nhu cầu và những băn khoăn của các em trước kỳ tuyển sinh năm nay.
Tại buổi này, học sinh cũng được phổ biến trước những điểm mới trong thi cử và tuyển sinh theo quy chế tuyển sinh mới của Bộ GD-ĐT, giúp các em có nền tảng thông tin ban đầu để dễ theo dõi các phần tư vấn chuyên sâu tại ngày hội.
Theo thầy Thiện, nhà trường cũng đã tập hợp các câu hỏi mà học sinh quan tâm - từ cách xét tuyển, lựa chọn ngành nghề đến những thắc mắc về kỳ thi sắp tới, sau đó hướng dẫn các em nên tìm đến những gian tư vấn phù hợp của từng trường hoặc khu tư vấn chung để được giải đáp đầy đủ nhất.
Bên cạnh đó, các thầy cô trong đoàn cũng ghi nhận những câu hỏi này để cùng đồng hành với học sinh trong suốt ngày hội, hỗ trợ các em tìm hiểu thông tin và định hướng lựa chọn ngành học phù hợp với năng lực và sở thích của mình.



Từ sáng sớm, học sinh đã có mặt tại gian tư vấn Trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM nghe tư vấn nhóm ngành, trong khuôn khổ Ngày hội tư vấn tuyển sinh - Hướng nghiệp 2026 - Ảnh: NHƯ HÙNG
Còn thầy Nguyễn Phúc Viễn, Hiệu trưởng Trường THPT Chợ Gạo (tỉnh Đồng Tháp, trước đây thuộc Tiền Giang), cho biết ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp của báo Tuổi Trẻ là hoạt động mà nhà trường tham gia đều đặn nhiều năm qua.
Năm nay, trường tiếp tục tổ chức cho học sinh tham dự với quy mô lớn, hơn 20 xe đưa đón học sinh, giáo viên và cả phụ huynh cùng tham gia ngày hội. Theo thầy Viễn, việc trực tiếp đến ngày hội giúp học sinh có cơ hội tiếp cận thông tin tuyển sinh một cách đầy đủ, đồng thời được gặp gỡ trao đổi trực tiếp với đại diện các trường đại học và các chuyên gia tư vấn.
Ở góc độ quản lý, thầy Viễn cho hay, ban giám hiệu và giáo viên chủ nhiệm của trường luôn đặc biệt quan tâm đến các nội dung tư vấn tuyển sinh tại ngày hội để kịp thời cập nhật những thay đổi trong quy chế tuyển sinh. Từ đó nhà trường sẽ điều chỉnh kế hoạch ôn tập cho học sinh lớp 12 trong thời gian tới, đồng thời tăng cường các hoạt động hướng nghiệp cho học sinh lớp 10 và 11.
Theo thầy, năm nay nhà trường đặc biệt quan tâm đến một số điểm mới như giới hạn số lượng nguyện vọng, quy định về điểm cộng và việc quy đổi điểm các chứng chỉ ngoại ngữ để có thể tư vấn và định hướng cho học sinh lựa chọn phương án xét tuyển phù hợp.

Học sinh nghe tư vấn tại gian tư vấn Trường ĐH Khoa học tự nhiên - Ảnh: NHƯ HÙNG

Học sinh tìm hiểu thông tin tại gian tư vấn Trường ĐH Bách khoa - ĐHQG TP.HCM tại ngày hội - Ảnh: NHƯ HÙNG
Các trường tung nhiều hoạt động tư vấn, minigame...
Ở khu vực phía Bắc, theo đại diện Trường ĐH Đại Nam, trường sẽ mang đến không gian tư vấn rõ ràng, thực tế và trách nhiệm nhằm giúp học sinh và gia đình có thêm cơ sở để lựa chọn ngành học và môi trường phù hợp.
Cụ thể, khi học sinh và phụ huynh đến các gian tư vấn riêng của trường có thể trao đổi trực tiếp với các thầy cô về việc lựa chọn ngành học dựa trên năng lực cá nhân, sở thích và xu hướng nghề nghiệp; tìm hiểu lộ trình đào tạo, hoạt động thực hành và phương thức đánh giá năng lực; nắm rõ thông tin về môi trường học tập, sự đồng hành của giảng viên và cơ hội thực tập - việc làm; được giải đáp trực tiếp những băn khoăn liên quan đến chương trình học, điều kiện tuyển sinh và chính sách hỗ trợ.
Trong khi đó, Trường ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội) không chỉ mang đến không gian tư vấn chuyên nghiệp mà còn có những hoạt động minigame sôi nổi, khuấy động không khí. Hàng loạt phần quà độc đáo, mang "đậm chất" sinh viên công nghệ đang chờ đợi các bạn học sinh.
Thông tin thêm, TS Lê Anh Đức - Trưởng phòng quản lý đào tạo ĐH Kinh tế Quốc dân - lưu ý thí sinh, quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng sư phạm mầm non năm 2026 có một số điểm mới. Do đó thí sinh cần tìm hiểu kỹ các thông tin trước khi chọn ngành, chọn trường và đăng ký nguyện vọng xét tuyển.
"Trước khi đến với ngày hội, thí sinh cần tìm hiểu trước về các trường và các ngành mình quan tâm, cần xác định rõ các câu hỏi, băn khoăn để có thể được các trường và các chuyên gia tư vấn tuyển sinh giải đáp một cách thỏa đáng", thầy Đức lưu ý.

Bạn trẻ tìm hiểu thông tin tuyển sinh tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2026 ở Hà Nội sáng 8-3 - Ảnh: NAM TRẦN
Ở phía Nam, ThS Thân Thanh Thanh, Phó hiệu trưởng Trường cao đẳng công nghệ cao Đồng An (TP.HCM), bày tỏ năm nay là lần đầu tiên nhà trường tham gia ngày hội với mong muốn mang đến cho học sinh cái nhìn trực quan hơn về giáo dục nghề nghiệp.
Tại gian tư vấn, trường sẽ giới thiệu nhiều thiết bị, máy móc đào tạo nghề hiện đại, đặc biệt là các mô hình robot, học liệu điện - cơ khí và những trò chơi tương tác công nghệ được sử dụng trong quá trình giảng dạy thực hành.
Theo bà Thanh, trực tiếp trải nghiệm các thiết bị này sẽ giúp học sinh hiểu rõ hơn cách học nghề gắn với công nghệ và sản xuất hiện đại. Ngoài ra, các giảng viên và chuyên gia của trường cũng sẽ trực tiếp tư vấn tại ngày hội, cung cấp thông tin về ngành nghề đào tạo, nhu cầu nhân lực cũng như cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp.
Đặc biệt, ông Lâm Vi Chí, Trưởng phòng - Tham tán giáo dục thuộc Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại TP.HCM, cũng cho biết 37 trường đại học đến từ nhiều vùng của Đài Loan đã sẵn sàng giới thiệu chương trình đào tạo và cơ hội học tập cho học sinh đến ngày hội.
Các trường đại diện cho nhiều lĩnh vực đào tạo như kỹ thuật - công nghệ, y khoa, quản trị kinh doanh, khoa học xã hội và nghệ thuật, trong đó có những ngành đang được thế giới đặc biệt quan tâm như công nghệ bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), thiết kế sáng tạo hay khoa học sức khỏe.
Đại diện tuyển sinh các trường sẽ trực tiếp tư vấn về ngành học thế mạnh, chương trình đào tạo, lộ trình học từ cử nhân, thạc sĩ đến tiến sĩ, cũng như cơ hội nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp nhằm giúp học sinh và phụ huynh có thể hình dung rõ hơn về con đường học tập tại Đài Loan.
Theo ông Lâm Vi Chí, Đài Loan đang ngày càng trở thành điểm đến hấp dẫn đối với sinh viên Việt Nam. Sinh viên Việt Nam hiện đứng đầu trong số các nguồn sinh viên quốc tế tại Đài Loan, với số lượng cao hơn gấp đôi quốc gia đứng thứ hai.
Để khuyến khích sinh viên Việt Nam sang học tập, bên Đài Loan năm nay cung cấp 78 suất "Học bổng Đài Loan" và 35 suất "Học bổng Hoa ngữ". Ngay tại ngày hội, bộ phận giáo dục cũng sẽ bố trí khu tư vấn riêng để cung cấp thông tin học bổng, hướng dẫn quy trình nộp hồ sơ và giải đáp thắc mắc cho học sinh quan tâm.
Ông Lâm Vi Chí đánh giá ngày hội là một trong những hoạt động kết nối giáo dục quy mô và thiết thực, giúp học sinh và phụ huynh tiếp cận trực tiếp với các trường đại học quốc tế.
"Thông qua việc gặp gỡ trực tiếp đại diện các trường, giáo sư và cả những sinh viên đang học tại Đài Loan, các bạn trẻ sẽ có cái nhìn rõ ràng hơn về từng ngành học, cơ hội phát triển nghề nghiệp cũng như con đường học tập phù hợp với mình", ông nói.

Phụ huynh, học sinh tìm hiểu thông tin tại gian tư vấn Trường ĐH Bách khoa - ĐHQG TP.HCM tại ngày hội - Ảnh: NHƯ HÙNG

Bạn trẻ đến Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2026 ở Hà Nội sáng 8-3 - Ảnh: NAM TRẦN

Học sinh nghe tư vấn trực tiếp tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2026 ở Hà Nội sáng 8-3 - Ảnh: DANH KHANG

Học sinh nghe tư vấn trực tiếp tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2026 ở Hà Nội sáng 8-3 - Ảnh: NAM TRẦN

Quy mô ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp tại TP.HCM và Hà Nội của báo Tuổi Trẻ không ngừng mở rộng trong 5 năm trở lại đây - Dữ liệu: TRỌNG NHÂN - NGUYÊN BẢO - Đồ họa: N.KH.
Thí sinh nóng lòng
Bạn Đặng Đức Trí, học sinh lớp 12A5 Trường THPT Lưu Tấn Phát (Đồng Tháp), bộc bạch rằng bạn đang định hướng theo học ngành marketing của ĐH Kinh tế TP.HCM và rất mong chờ được tham gia ngày hội.
Điều bạn băn khoăn nhất là mức độ đề thi tốt nghiệp năm nay sẽ có những thay đổi ra sao so với năm trước. Đến với ngày hội, bạn hy vọng có cơ hội lắng nghe tư vấn từ các chuyên gia, thầy cô cũng như giao lưu với nhiều bạn học sinh đến từ các tỉnh thành khác. Qua đó cùng chia sẻ những lo lắng và định hướng rõ ràng hơn cho lựa chọn ngành nghề trong giai đoạn quan trọng sắp tới.
Trong khi đó, bạn Văn Hoàng Sang, học sinh lớp 12A1 Trường THPT Tân Châu (tinh An Giang) mong muốn theo ngành công nghệ thông tin gắn với công nghệ, lập trình và phát triển phần mềm.
Sang đang tìm hiểu cơ hội học tập tại Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) cùng một số trường có thế mạnh đào tạo về công nghệ thông tin. Thế nhưng Sang còn băn khoăn, nhất là điểm chuẩn của các trường, mức độ cạnh tranh giữa các thí sinh cũng như làm sao có thể chọn được ngành học phù hợp năng lực, mở ra cơ hội phát triển lâu dài nên càng háo hức được đến ngày hội.
Ban tư vấn gồm những ai?
Ban tư vấn tại TP.HCM:
1. PGS.TS Nguyễn Anh Dũng - Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD-ĐT)
2. PGS.TS Bùi Hoài Thắng - Trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM)
3. TS Phạm Tấn Hạ - Giám đốc Trung tâm tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM)
4. TS Nguyễn Trung Nhân - Trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
5. PGS.TS Nguyễn Ngọc Khôi - Trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Y Dược TP.HCM
6. ThS Lê Văn Hiển - Phụ trách phòng đào tạo Trường ĐH Luật TP.HCM
7. ThS Phùng Quán - Chuyên gia tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM)
8. ThS Cù Xuân Tiến - Trưởng phòng tuyển sinh và công tác sinh viên Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM)
9. Thượng tá Bùi Anh Tiến - Cán bộ tuyển sinh Trường Sĩ quan lục quân 2 (Bộ Quốc phòng)
10. TS Lê Quang Trung - Phó hiệu trưởng Trường CĐ công nghệ quốc tế LILAMA 2
Ban tư vấn tại Hà Nội:
1. GS.TS Nguyễn Tiến Thảo - Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ GD-ĐT
2. PGS.TS Vũ Thị Hiền - Phó hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương
3. PGS.TS Vũ Duy Hải - Trưởng ban tuyển sinh - hướng nghiệp ĐH Bách khoa Hà Nội
4. TS Đồng Văn Ngọc - Hiệu trưởng Trường CĐ Cơ điện Hà Nội
5. PGS.TS Nguyễn Phú Khánh - Phó hiệu trưởng Trường ĐH Phenikaa
6. PGS.TS Nguyễn Thị Trường Giang - Phó giám đốc Học viện báo chí và tuyên truyền
7. TS Hoàng Chí Hiếu - Phó ban đào tạo và công tác sinh viên, ĐH Quốc gia Hà Nội
8. TS Lê Anh Đức - Trưởng phòng quản lý đào tạo ĐH Kinh tế quốc dân
9. TS.BS Đỗ Thanh Hương - Phó trưởng phòng quản lý đào tạo, Trường ĐH Y Hà Nội
10. Đại tá Đỗ Thành Tâm - Thư ký ban tuyển sinh quân sự, Bộ Quốc phòng
11. Trung tá Triệu Thành Đạt - Chuyên viên chính Cục đào tạo, Bộ Công an

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận