21/02/2021 06:21 GMT+7

Sáng nay 21-2, không ca mắc COVID-19 mới, thế giới đã tiêm hơn 200 triệu liều vắc xin

L. ANH
L. ANH

TTO - Hiện tổng số ca mắc COVID-19 tại nước ta vẫn là 2.368 ca, trong đó có 1.469 ca lây nhiễm trong nước. Gần 83% bệnh nhân COVID-19 đợt này không có biểu hiện lâm sàng. Tình hình lây nhiễm ở Hải Dương đã hạ nhiệt rõ rệt.

Sáng nay 21-2, không ca mắc COVID-19 mới, thế giới đã tiêm hơn 200 triệu liều vắc xin - Ảnh 1.

Chiến dịch tiêm chủng vắc xin ngừa COVID-19 trên thế giới đã chứng tỏ hiệu quả bước đầu - Ảnh: REUTERS

Bản tin 6h ngày 21-2 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết không có ca mắc mới COVID-19 ghi nhận từ chiều tối qua đến nay.

Hiện tổng số ca mắc COVID-19 tại nước ta vẫn là 2.368 ca, trong đó có 1.469 ca lây nhiễm trong nước.

Theo phân tích của Bộ Y tế, trong hơn 1 tuần gần đây số mắc mới đã giảm dần đều, và các buổi sáng hầu như không ghi nhận ca mắc mới. Tại Hải Dương, số mắc mới mỗi ngày cũng đang theo đà giảm, ngày 20-2 là thấp nhất trong gần 1 tháng qua (tính từ ngày 27-1).

Đợt dịch tại Hải Dương được đánh giá là đợt dịch mạnh nhất tại Việt Nam kể từ đầu năm 2020, khi COVID-19 xuất hiện lần đầu tiên tại Việt Nam, với số mắc bình quân hằng ngày cao nhất, tổng số bệnh nhân cao nhất. Đợt dịch này cũng đẩy vị trí của Việt Nam trong danh sách các nước có ghi nhận ca bệnh COVID-19 lên 172, trong khi trước đợt dịch tại Hải Dương là 177.

Cho đến nay, các tỉnh thành đều đã mở rộng xét nghiệm, hiện chỉ còn Hải Dương có số người có nguy cơ chưa xét nghiệm khá lớn (trên 32.000 người), các tỉnh thành còn lại đã xét nghiệm gần xong hoặc xong toàn bộ người có nguy cơ.

Theo báo cáo của Tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến thời điểm này nước ta đã chữa khỏi 1.627 bệnh nhân COVID-19.

Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 là 69 ca; số ca âm tính lần 2 là 39 ca, số ca âm tính lần 3 là 55 ca.

Trong số các bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế, 82,5% không có biểu hiện lâm sàng; số biểu hiện lâm sàng nhẹ chiếm 14,7% và hiện còn 19 trường hợp nặng, tiên lượng nặng, nguy kịch.

Tính từ ngày 27-1 đến nay, đã có 13 tỉnh, thành phố có ca bệnh COVID-19. Trong đó, Hải Dương có 596 ca, Quảng Ninh (60), Gia Lai (27), Hà Nội (35), Bắc Ninh (5), Bắc Giang (2), TP.HCM (36), Hòa Bình (2), Hà Giang (1), Điện Biên (3), Bình Dương (6), Hải Phòng (1), Hưng Yên (2).

Trong khi đó, Hãng tin AFP tổng hợp nhiều nguồn tin cho biết tính đến chiều 20-2 đã có 201.042.149 liều vắc xin (vaccine) được tiêm chủng tại ít nhất 107 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó nhóm nước giàu G7 chỉ chiếm 10% dân số thế giới, nhưng lại chiếm tới 45% tổng số mũi tiêm.

Tuy nhiên con số thống kê trên không bao gồm số liệu mới nhất từ Trung Quốc và Nga - 2 nước ngừng công bố kết quả của các chương trình tiêm chủng vắc xin ngừa COVID-19 từ 10 ngày qua.

Israel hiện dẫn đầu thế giới về tỉ lệ người được tiêm chủng, với 49% dân số được tiêm chủng mũi đầu tiên và có tới 30% dân số được tiêm đầy đủ 2 mũi.

Trong ngày 20-2, Bộ Y tế Israel cũng khẳng định vắc xin Pfizer/BioNTech có hiệu quả đến 95,8% sau khi tiêm đủ 2 mũi.

Vắc xin trong nước an toàn, không có biến cố bất lợi nghiêm trọng Vắc xin trong nước an toàn, không có biến cố bất lợi nghiêm trọng

TTO - Kết quả thử nghiệm giai đoạn 1 vắc xin Nano Covax là an toàn, không có biến cố nặng, có sinh kháng thể, có khả năng phòng bệnh.

L. ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên