23/08/2021 12:21 GMT+7

Sáng 23-8: Siêu thị vắng bóng người, nhiều điểm bán đã chuyển hàng đến dân thông qua chính quyền

NGUYỄN TRÍ
NGUYỄN TRÍ

TTO - Ngày đầu TP.HCM siết chặt giãn cách, các siêu thị không một bóng người, thậm chí có chỗ chủ động đóng cửa. Tuy vậy, lượng hàng trưng bán ở nhiều siêu thị vẫn dồi dào, có nơi đã bắt đầu chuyển hàng đến dân thông qua chính quyền.

Sáng 23-8: Siêu thị vắng bóng người, nhiều điểm bán đã chuyển hàng đến dân thông qua chính quyền - Ảnh 1.

Hầu hết các điểm bán thuộc hệ thống SaigonCo.op đều hoạt động trong sáng 23-8. Trong ảnh: mặt hàng thực phẩm tại siêu thị Co.opmart Chu Văn An dồi dào trong sáng 23-8 - Ảnh: N.TRÍ

Sáng 23-8, cung đường Chu Văn An (Q.Bình Thạnh) có khá nhiều điểm siêu thị mở cửa nhưng hầu hết đều vắng khách, một số điểm còn chủ động kéo sập cổng lại, chỉ bán qua khe hở khi có khách hàng.

Cụ thể, khoảng 9h30, nhiều điểm bán của hệ thống Vinmart/Vinmart+ khu vực Bình Thạnh vẫn mở cửa như bình thường, có nhân viên túc trực nhưng vắng khách. 

Sáng 23-8: Siêu thị vắng bóng người, nhiều điểm bán đã chuyển hàng đến dân thông qua chính quyền - Ảnh 2.

Sáng 23-8, dù có nhân viên trực bán nhưng do vắng khách nên nhiều điểm siêu thị Bách Hóa Xanh tại quận Bình Thạnh đã kéo kín các cổng, chỉ chừa khe hở bán hàng - Ảnh: N.TRÍ

Tương tự, tại nhiều cửa hàng Bách Hóa Xanh ở TP Thủ Đức, Phú Nhuận... vẫn mở cửa bình thường. Tuy nhiên, do không có khách hàng nên một số điểm kéo bớt các cổng, cửa, chỉ chừa một khe nhỏ để bán đồ qua khe này khi có khách vào.

Sáng 23-8: Siêu thị vắng bóng người, nhiều điểm bán đã chuyển hàng đến dân thông qua chính quyền - Ảnh 3.

Mặt hàng trứng bị thiếu hụt trong 2 ngày trước đó thì sang sáng 23-8 đã dồi dào trở lại ở nhiều kênh siêu thị - Ảnh: N.TRÍ

Trong khi đó, khoảng 10h10, tại siêu thị Co.opmart Chu Văn An (Q.Bình Thạnh), chỉ có lác đác một vài khách hàng là người ở trong khu chung cư (cùng chung tòa nhà với điểm siêu thị này), còn lại tuyệt nhiên không có khách hàng nào ở khu vực ngoài đến mua.

Tuy vậy, tại đây, lượng hàng khô như gạo, dầu ăn, nước mắm... cho đến sản phẩm tươi sống như rau, củ, thịt gà, trứng... chưng bán khá dồi dào. Cá biệt, quầy hàng thịt heo và cá còn trống kệ.

Sáng 23-8: Siêu thị vắng bóng người, nhiều điểm bán đã chuyển hàng đến dân thông qua chính quyền - Ảnh 4.

Lượng hàng đồ khô như dầu ăn, nước mắm, mì gói đầy các quầy kệ siêu thị trong sáng 23-8 - Ảnh: N.TRÍ

Theo đại diện siêu thị này, thủy hải sản và thịt heo được đơn vị liên kết với đối tác, đối tác chủ động mở quầy bán. Tuy nhiên, do gặp khó khăn trong giấy đi đường nên đối tác chưa kịp vận chuyển hàng đến. 

"Khả năng trong nay mai tình trạng này sẽ được khắc phục, nguồn cung sẽ không thiếu", đại diện đơn vị này nhận định.

Sáng 23-8: Siêu thị vắng bóng người, nhiều điểm bán đã chuyển hàng đến dân thông qua chính quyền - Ảnh 5.

Thịt gà, rau củ, trái cây đầy ắp tại một siêu thị ở Q.Bình Thạnh. Đơn vị này cho biết đã làm việc với chính quyền và sẵn sàng chuyển hàng tới tay người dân - Ảnh: N.TRÍ

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 23-8, bà Bùi Thị Giáng Thu - giám đốc siêu thị Co.opmart Chu Văn An - cho biết về hàng hóa thì hiện nay hệ thống SaigonCo.op đảm bảo cung cấp đầy đủ cho người dân, về nhu yếu phẩm thì đơn vị cam kết đáp ứng đầy đủ cho người dân trong 3 tuần.

Đối với vấn đề mua chung, trong sáng 23-8, đơn vị đã chuyển hàng hóa đến người dân tại 2 phường trên địa bàn quận thông qua chính quyền phường, và nhiều phường khác đã đặt vấn đề mua hàng chung thay cho dân, khả năng sẽ đẩy mạnh hoạt động này trong thời gian tới.

"Khi phường đặt đơn hàng, đơn vị sẽ chủ động "đi chợ" giúp và giao dưới dạng combo mua chung, phường có trách nhiệm vận chuyển đến tay người dân và thu tiền, tiền hàng sẽ chi trả lại đơn vị vào ngày hôm sau", bà Thu thông tin.

Sáng 23-8: Siêu thị vắng bóng người, nhiều điểm bán đã chuyển hàng đến dân thông qua chính quyền - Ảnh 6.

Cá biệt, nhiều đơn vị cho biết do gặp khó với việc đi đường nên bị thiếu hụt nguồn cung thịt heo và thủy hải sản trong sáng 23-8 - Ảnh: N.TRÍ

Trong khi đó, đại diện một số hệ thống siêu thị cho biết, đối với những khu vực thuộc vùng xanh, siêu thị vẫn cho người dân đặt hàng nhưng với số lượng khiêm tốn. Theo đó, hàng hóa sẽ được nhân viên siêu thị giao, hoặc người dân linh động tự kết nối với shipper hay chính quyền để hỗ trợ việc giao nhận hàng.

Tuy vậy, một số đơn vị cho biết hiện nay việc kết nối với chính quyền chỉ mang tính cơ bản, thậm chí nhiều điểm bán vẫn chưa làm việc được với phường, quận để thực hiện việc giao nhận hàng hóa thay cho người dân.

Sáng 23-8: Siêu thị vắng bóng người, nhiều điểm bán đã chuyển hàng đến dân thông qua chính quyền - Ảnh 7.

Người dân không ra đường nên các kênh siêu thị đã chủ động làm việc với chính quyền để triển khai việc giao nhận hàng hóa thay cho người dân. Tuy nhiên, việc kết nối vẫn còn nhiều bất cập - Ảnh: N.TRÍ

Tương tự, nhiều đơn vị cho biết mẫu giấy tờ đi đường cho nhân viên, xe chở hàng trong giai đoạn TP siết chặt giãn cách hiện nay vẫn chưa được sở, ngành liên quan cấp đầy đủ dù các doanh nghiệp đã nộp hồ sơ, danh sách. Do đó, việc vận chuyển, nhân lực gặp nhiều khó khăn, nhiều mặt hàng không thể đến kịp điểm bán.

NGUYỄN TRÍ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: hàng hóa