16/05/2021 06:33 GMT+7

Sáng 16-5: 121/127 ca COVID-19 mới ở Bắc Giang và Bắc Ninh

L.ANH
L.ANH

TTO - Sáng nay 16-5, Bộ Y tế công bố ghi nhận 127 ca mắc mới, đều là ca bệnh trong nước, Bắc Giang và Bắc Ninh ghi nhận nhiều bệnh nhân nhất.

Sáng 16-5: 121/127 ca COVID-19 mới ở Bắc Giang và Bắc Ninh - Ảnh 1.

Cán bộ quân y Viện Quân y 110 lấy mẫu xét nghiệm cho công nhân Công ty Vina Solar ở Khu công nghiệp Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang - Ảnh: TTXVN

Theo Bộ Y tế, 127 ca mắc COVID-19 mới (bệnh nhân 3986-4112) đều là ca lây nhiễm trong nước, bao gồm Bắc Giang 98 ca, Bắc Ninh 23 ca, Điện Biên 5, Hòa Bình 1, trong đó 29 ca mới trong khu cách ly, 98 ca mới trong khu vực được phong tỏa, chưa phát hiện các ổ dịch mới.

Tính đến 16-5, Việt Nam có tổng cộng 2.649 ca ghi nhận trong nước và 1.463 ca nhập cảnh, riêng từ 27-4 đến nay ghi nhận 1.079 ca, là đợt có số mắc mới gia tăng nhanh nhất trong cả 4 đợt đã xảy ra tại Việt Nam từ đầu 2020 đến nay.

Thông tin chi tiết các ca mắc mới như sau:

Bắc Giang (98 ca)

Ca bệnh 3986-3990, 3992, 3995, 3999, 4023-4112: liên quan đến ổ dịch Công ty Hosiden và khu công nghiệp Quang Châu đã được cách ly và nằm trong khu phong tỏa trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 15-5 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Bắc Giang.

Bắc Ninh (23 ca)

Ca bệnh 4000-4022: là F1 liên quan tới ổ dịch cũ, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 15-5 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Bắc Ninh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh, Bệnh viện dã chiến Gia Bình, Bệnh viện dã chiến Tiên Du, và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Hòa Bình (1 ca)

Ca bệnh 3991: nữ, 42 tuổi, địa chỉ tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình; là F1 liên quan đến ổ dịch cũ, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 15-5, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Điện Biên (5 ca)

Ca bệnh 3993-3994, 3996-3998: là F1 của bệnh nhân 3758, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 15-5 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Điện Biên Phủ.

Hiện số mắc mới đang tập trung vào các tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh, riêng Bắc Giang 2 ngày nay đang chiếm "kỷ lục" về số ca mắc mỗi ngày. Bên cạnh đó, tỉnh Điện Biên cũng đang ghi nhận tình hình khá phức tạo do dịch xảy ra tại Trường Dân tộc nội trú có khá đông học sinh.

Sáng 16-5: 121/127 ca COVID-19 mới ở Bắc Giang và Bắc Ninh - Ảnh 2.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Bệnh nhân COVID-19 nặng được đưa từ An Giang lên TP.HCM điều trị Bệnh nhân COVID-19 nặng được đưa từ An Giang lên TP.HCM điều trị

TTO - Đội phản ứng nhanh của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM đã lên đường trong đêm đến Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh An Giang chuyển bệnh nhân COVID-19 nặng không kém so với "bệnh nhân phi công người Anh" lên Sài Gòn tiếp tục điều trị.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên