07/01/2016 16:24 GMT+7

​Sản xuất văcxin trên quy mô công nghiệp

K.HƯNG
K.HƯNG

TTO - Đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án đầu tư nhà máy sản xuất vắcxin quy mô công nghiệp. Đó là một trong những yêu cầu vừa được Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đưa ra cho Bộ Y tế.

Các bậc phụ huynh đưa trẻ đi tiêm chủng tại Trung tâm Y tế dự phòng Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) - Ảnh: Việt Dũng
Các bậc phụ huynh đưa trẻ đi tiêm chủng tại Trung tâm Y tế dự phòng Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) - Ảnh: Việt Dũng

Văn phòng chính phủ thông báo kết luận của Phó thủ tướng hôm 6-1.

Cụ thể, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam vừa có cuộc họp với các cơ quan liên quan về tình hình cung ứng và sử dụng văcxin, trong đó, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế phát triển mạnh nghiên cứu và sản xuất văcxin trong nước; tích cực phối hợp với Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án đầu tư nhà máy sản xuất văcxin quy mô công nghiệp để trình Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Y tế tiếp tục chỉ đạo, tổ chức giám sát các cơ sở tiêm chủng dịch vụ thực hiện các quy chế chuyên môn trong tiêm chủng đúng quy định; tăng cường quản lý chất lượng, giá văcxin và chi phí dịch vụ tiêm chủng.  

Bộ Y tế cũng sẽ phải khẩn trương hoàn thiện Nghị định quy định về hoạt động tiêm chủng trình Chính phủ và xây dựng lộ trình tiến tới thực hiện tiêm chủng văcxin mở rộng thống nhất theo thông lệ quốc tế.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc thực hiện tin học hóa trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; đẩy nhanh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tiêm chủng.

K.HƯNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên