
Hội nghị nhận 15 tham luận từ các đại biểu đóng góp liên quan đến ngành công thương - Ảnh: SƠN LÂM
Công thương phía Nam tăng tốc, xuất khẩu vượt trội
Chiều 20-10, Bộ Công Thương phối hợp UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị ngành công thương các tỉnh, thành phía Nam lần thứ XI, năm 2025.
Chủ trì hội nghị có Thứ trưởng Phan Thị Thắng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Hồng Thanh và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Quản lý doanh nghiệp Bộ Công Thương Bùi Huy Sơn.
Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, khu vực phía Nam gồm 2 thành phố trực thuộc Trung ương (TP.HCM và Cần Thơ) cùng 6 tỉnh: Đồng Nai, Tây Ninh, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau. Với diện tích 63.473km² (19,4% diện tích cả nước) và khoảng 41 triệu dân (40,4% dân số cả nước), đây là vùng kinh tế năng động hàng đầu.
Theo Bộ Công Thương, 9 tháng đầu năm 2025 sản xuất công nghiệp khu vực phục hồi mạnh, lan tỏa rộng khắp. Nhiều địa phương tăng trưởng hai con số: An Giang tăng 14,32%, Đồng Nai 14,03%, Tây Ninh 13,4%, Đồng Tháp 12,95%, cao hơn mức bình quân cả nước (9,1%).
Tổng mức bán lẻ và doanh thu hàng hóa toàn vùng ước đạt 2.925.648 tỉ đồng, chiếm 46,83% cả nước. Riêng TP.HCM đạt 1.403.600 tỉ đồng, chiếm gần 48% toàn khu vực.
Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 124,906 tỉ USD, tương đương 35,82% cả nước; nhập khẩu khoảng 106,784 tỉ USD, xuất siêu 18,12 tỉ USD. Một số địa phương có xuất khẩu tăng mạnh gồm Vĩnh Long (18,35%), Đồng Nai (17,28%), Cần Thơ (12,08%), Tây Ninh (10,05%).
Tại hội nghị, đại biểu trình bày 15 tham luận, phân tích khó khăn, hạn chế và đề xuất nhiều giải pháp cho phát triển ngành công thương.

Ông Hà Văn Út - Phó giám đốc Sở Công Thương TP.HCM - nhận cờ đơn vị đăng cai Hội nghị ngành công thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ XII, năm 2026 từ ông Huỳnh Văn Quang Hùng - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh - Ảnh: SƠN LÂM
Đòi hỏi bứt phá về nhân lực và công nghệ
Công tác tái cơ cấu ngành công nghiệp đã triển khai nhưng hiệu quả chưa như kỳ vọng. Nền công nghiệp vùng còn phụ thuộc nhiều vào doanh nghiệp FDI, chưa hình thành rõ các ngành mũi nhọn dẫn dắt, trong khi nhiều lĩnh vực ưu tiên vẫn chưa đạt mục tiêu.
Công nghiệp hỗ trợ phát triển chậm, thiếu doanh nghiệp tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Ô nhiễm môi trường tại một số khu, cụm công nghiệp dù đã khắc phục bước đầu nhưng vẫn tồn tại nhiều vấn đề cần xử lý dứt điểm.
Trình độ công nghệ và năng lực đổi mới sáng tạo của phần lớn doanh nghiệp còn thấp. Việc đổi mới công nghệ chủ yếu tập trung ở các doanh nghiệp lớn, nhất là khối FDI, trong khi đa số doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa đủ khả năng đầu tư công nghệ hiện đại.
Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Phan Thị Thắng ghi nhận các ý kiến, giải pháp từ đại biểu và nhấn mạnh các tỉnh, thành phía Nam cần ưu tiên đầu tư hạ tầng, logistics để tăng cường liên kết vùng, nâng cao hiệu quả sản xuất.
Bà đề nghị địa phương bố trí đủ nguồn nhân lực cho lĩnh vực công thương, đặc biệt là ít nhất một cán bộ chuyên trách ở cấp xã để đáp ứng yêu cầu công việc rộng và phức tạp.
Ngoài ra bà Thắng cũng lưu ý các tỉnh, thành chú trọng đào tạo nhân lực, bố trí kinh phí cho chuyển đổi số và sớm hoàn thành việc phân cấp, phân quyền rõ ràng để đội ngũ cán bộ phát huy hiệu quả cao nhất.

Lãnh đạo Bộ Công Thương và tỉnh Tây Ninh tham quan hội chợ - Ảnh: AN LONG
Tối 20-10, Bộ Công Thương phối hợp với UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức khai mạc Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam - Tây Ninh 2025.
Sự kiện diễn ra từ nay đến 26-10 tại công viên phường Long An (Tây Ninh), với hơn 350 gian hàng của hàng trăm doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở công nghiệp nông thôn tiêu biểu đến từ hơn 25 tỉnh, thành phía Nam.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận