Tag: khu vực phía Nam

COVID-19 vẫn khó lường, chưa ổn định xu hướng và tác nhân vi rút

Thông tin dự báo tình hình bệnh COVID-19 này được Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cho hay ở Hội nghị Tổng kết hoạt động phòng chống dịch bệnh khu vực phía Nam năm 2023, tại Viện Pasteur TP.HCM.

EVNSPC tiết kiệm điện nhằm cấp điện ổn định khu vực miền Nam

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã chủ động triển khai, áp dụng hàng loạt biện pháp tiết kiệm điện nhằm đảm bảo cung cấp điện cho khách hàng trên địa bàn 21 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

80% số ca mắc và 100% ca tử vong vì sốt xuất huyết đều tập trung ở khu vực phía Nam

TTO - Thông tin được bác sĩ Lương Chấn Quang - phó trưởng khoa kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật Viện Pasteur TP.HCM - cho biết tại hội nghị tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết ở khu vực phía Nam chiều 13-6.

Liên hoan kịch nói toàn quốc 2021: Sân khấu kết hợp kỹ thuật điện ảnh khiến khán giả bất ngờ

TTO - Lễ khai mạc Liên hoan kịch nói toàn quốc 2021, dành cho khu vực phía Nam diễn ra tại Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang (quận 1, TP.HCM) tối 3-1, và sẽ kéo dài đến hết ngày 17-1.

Bộ Công thương tạm dừng chuỗi sự kiện ngành khu vực phía Nam do COVID-19

TTO - Trước đề nghị của UBND tỉnh Vĩnh Long, sáng nay 29-7, Bộ Công thương đã có văn bản đồng ý tạm dừng tổ chức chuỗi sự kiện của ngành các tỉnh thành khu vực phía Nam.

Hiện đại hóa đội tàu khai thác xa bờ phía Nam

TTO -  Ngày 26-6, Bộ NN & PTNT phối hợp với UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức diễn đàn ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nhằm hiện đại hóa tàu khai thác xa bờ khu vực phía Nam.

​Chung kết Sao Mai 2015 khu vực phía Nam

TT - Sau thông tin “khai tử” Sao Mai - điểm hẹn, Ðài truyền hình Việt Nam (VTV) vừa chính thức cho biết sẽ giữ lại chương trình thi hát thuộc hàng “quốc hồn quốc túy” khác của đài là Liên hoan tiếng hát truyền hình toàn quốc giải Sao Mai.

Khu vực phía Nam: Thí sinh thi khối ngành kinh tế giảm mạnh

TTO - Sáng 7-5, các sở GD-ĐT khu vực phía Nam đã bàn giao hồ sơ ĐKDT ĐH, CĐ 2013 cho các trường ĐH, CĐ. Thống kê cho thấy, hồ sơ vào các ngành kinh tế, ngân hàng giảm đáng kể, sư phạm, y dược và kỹ thuật tăng. Nhóm trường “gần nhà” được học sinh các tỉnh chọn nhiều nhất.