16/04/2012 05:04 GMT+7

Sân xịn cần người quản lý xịn

HUY THỌ
HUY THỌ

TT - Kể từ ngày thể thao VN hội nhập để phát triển, các sân vận động, nhà thi đấu đa năng ngày mọc lên càng nhiều. Có một cụm từ nghe rất quen khi các quan chức thể thao nói về những công trình mới, đó là sân vận động (hoặc nhà thi đấu đa năng) này mang tầm cỡ quốc tế!

TT - Kể từ ngày thể thao VN hội nhập để phát triển, các sân vận động, nhà thi đấu đa năng ngày mọc lên càng nhiều. Có một cụm từ nghe rất quen khi các quan chức thể thao nói về những công trình mới, đó là sân vận động (hoặc nhà thi đấu đa năng) này mang tầm cỡ quốc tế!

Vâng, các sân vận động, nhà thi đấu đa năng của VN ngày càng xịn. Không xịn sao được khi cái nào cũng ngốn vài trăm tỉ, thậm chí cả ngàn tỉ đồng. Nhìn ra thế giới, những sân bãi mới xây của thể thao VN chưa thể bén gót với các công trình hàng đầu của các nước tiên tiến, nhưng dù sao cũng vào loại trung bình khá của châu Á.

Ngày càng sở hữu nhiều sân bãi xịn, nhưng ngành thể thao quên một điều là để quản lý tốt, kinh doanh hiệu quả những công trình “tầm cỡ quốc tế” đó thì những người điều hành cũng cần được đào tạo bài bản. Trong một lần trò chuyện với lãnh đạo Trường đại học TDTT 2 (Q.Thủ Đức, TP.HCM), nơi này thừa nhận điều đó và cho biết đã liên kết với Đài Loan để đào tạo thạc sĩ kinh tế thể thao nhằm quản lý tốt những công trình “tầm cỡ quốc tế”. Tuy nhiên, việc đào tạo chỉ mới được một khóa. Đã vậy không phải ai cũng được trọng dụng!

Chính vì sử dụng đội ngũ “i tờ” về kinh tế thể thao quản lý những công trình “tầm cỡ quốc tế”, nên chúng ta dễ dàng bắt gặp những hình ảnh rất giống nhau ở các sân bãi xịn. Đó là đội ngũ quản lý chỉ biết kiếm bạc lẻ từ việc cho thuê mướn mặt bằng đậu xe hơi, cho thuê mặt bằng làm quán nhậu, nhà hàng, sàn nhảy, quán cà phê, spa... Thậm chí có cả cách tận dụng kiểu “phá hoại” như cho thuê mặt sân cỏ làm sân tập golf! Cách kiếm tiền theo kiểu cò con, nhếch nhác này dễ dàng bắt gặp ở các công trình thể thao ở TP.HCM, Hà Nội và khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình.

Theo chúng tôi được biết, cán bộ lãnh đạo ngành thể thao từ cấp trung đến cấp cao đều có không ít những chuyến đi học tập, tham quan nước ngoài. Và hẳn họ đều thấy rằng chẳng có nước nào kiếm tiền theo kiểu cho thuê mặt bằng làm sàn nhảy, quán nhậu... như thể thao VN.

Ngành thể thao VN muốn tổ chức Asiad, trước tiên hãy chứng tỏ cho người dân thấy được rằng mình đủ năng lực để quản lý hiệu quả những công trình “tầm cỡ quốc tế”. Có như thế người dân mới dễ đồng thuận với việc chi trăm tỉ, ngàn tỉ đồng để xây những sân vận động, nhà thi đấu từ tiền thuế của mình.

HUY THỌ

HUY THỌ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: sổ tay ngư