29/12/2017 15:34 GMT+7

Sân vận động tại Đà Nẵng chưa hết bảo hành đã có nhiều vết nứt

ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG

TTO - Sân vận động Hòa Xuân (Đà Nẵng) có sức chứa gần 20.000 chỗ, đầu tư xây dựng với tổng kinh phí gần 300 tỉ đồng được bàn giao năm 2016, chưa hết thời hạn bảo hành đã có nhiều vết nứt.

Sân vận động tại Đà Nẵng chưa hết bảo hành đã có nhiều vết nứt - Ảnh 1.

Công nhân xử lý các vết nứt ở phía Bắc của sân vận động Hòa Xuân - Ảnh: Đoàn Cường

Sáng 29-12, nhiều công nhân đang có mặt tại sân vận động Hòa Xuân để khắc phục tình trạng nứt ở đây. 

Sân vận động có sức chứa gần 20.000 chỗ, được đầu tư xây dựng với tổng kinh phí gần 300 tỉ đồng, bàn giao năm 2016.

Theo ghi nhận, khu vực bờ tường phía Bắc của sân vận động có nhiều vết nứt xuất hiện từ trên  xuống dưới. Bờ tường phía trong khán đài A cũng có các vết trám lại các vết nứt bằng xi măng. Tại một số bờ tường nối với nhau cũng xuất hiện các vết nứt khá lớn.

Có mặt tại công trình này, ông Nguyễn Mua - phó tổng giám đốc công ty Cổ phần xây dựng và phát triển hạ tầng Đà Nẵng - đơn vị thi công sân vận động Hòa Xuân cho biết, việc khắc phục được tiến hành khoảng 4-5 ngày qua và dự kiến vài ngày nữa sẽ xong. 

Theo ông Mua, các vết nứt ở đây là vết nứt "chân chim", nứt lớp vữa bên ngoài ở tường đầu hồi phía Bắc do tiếp xúc với nắng mưa. Nếu không xử lý các vết nứt này thì sẽ bị thấm. 

Ngoài ra, tại một số góc tường đầu hồi có bán kính cong nên khi tiếp xúc với tường thẳng dẫn tới nứt ở tường đầu hồi. 

"Các vết nứt này không ảnh hưởng đến kết cấu, chất lượng công trình" - ông Mua nói.

Sân vận động tại Đà Nẵng chưa hết bảo hành đã có nhiều vết nứt - Ảnh 2.

Các vết nứt trên sân Hòa Xuân - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Cũng theo ông Mua, công trình này hoàn thành vào tháng 8-2016 và bàn giao cho Sở Văn hóa - Thể thao Đà Nẵng tháng 12-2016. Hiện công trình vẫn còn bảo hành nên phía công ty Cổ phần xây dựng và phát triển hạ tầng Đà Nẵng sẽ có trách nhiệm khắc phục các vết nứt.

Theo tìm hiểu, sân vận động Hòa Xuân được khởi công năm 2013 để thay cho sân vận động Chi Lăng đã được thành phố chuyển sang phát triển kinh tế. 

Sau gần 3 năm xây dựng, công trình được bàn giao cho Sở Văn hóa - Thể thao Đà Nẵng vào tháng 12-2016. 

Chủ đầu tư công trình là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng. Công ty Cổ phần xây dựng và phát triển hạ tầng Đà Nẵng là đơn vị thi công. 

Gói thầu xây lắp 4 khán đài A, B, C, D, sân bóng và hệ thống kỹ thuật chung quanh do công ty Cổ phần Xây dựng và phát triển hạ tầng Đà Nẵng thi công, với giá trị hơn 300 tỉ đồng.  

Sân vận động tại Đà Nẵng chưa hết bảo hành đã có nhiều vết nứt - Ảnh 3.

Vết nứt phía trong sân vận động Hòa Xuân được trám lại - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

ĐOÀN CƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên